(HBĐT) - Hệ thống đường giao thông còn nhiều trắc trở khiến cho hành trình xây dựng NTM ở xã vùng cao Ngọc Lâu (Lạc Sơn) càng thêm khó khăn. Người dân nơi đây mong muốn được các cấp chính quyền quan tâm, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông để tạo động lực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo.


Đồng chí Bùi Văn Huy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến nay, Ngọc Lâu mới đạt 8/19 tiêu chí xây dựng NTM. Trong các tiêu chí về cơ sở hạ tầng thiết yếu, ngoài điện (đã đạt) thì 3 tiêu chí còn lại: đường giao thông, trường học và trạm y tế vẫn là nỗi trăn trở lớn của bà con nơi đây. Trong đó, tiêu chí về đường giao thông là khó khăn hơn cả. Ngọc Lâu mới có 6/13 xóm có đường bê tông đến trung tâm, còn lại vẫn là đường đất, đi lại trong mùa mưa bão hết sức trắc trở.


Nhiều tuyến đường xương cá liên thôn, xóm ở xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) chưa được cứng hóa gây khó khăn cho việc đi lại, giao lưu hàng hóa của bà con. (ảnh chụp tại xóm Xê 3).

"Đường giao thông của 7 xóm chưa được cứng hóa, gồm: Chiềng 1, Chiềng 2, Hầu 1, Hầu 2, Xê 1, Xê 2 và Xê 3. Đường khó khăn gây nhiều trở ngại trong đi lại cũng như cản trở phát triển kinh tế, tiêu thụ hàng hóa của bà con. ở Ngọc Lâu, kinh tế chủ yếu là trồng ngô. 2 năm trở lại đây, cây mía được đưa vào trồng và phát triển tốt. Tuy nhiên, có thời điểm mía chặt xong để hàng tuần ngoài vườn vì mưa bão xe không vào được”, đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết.

Trong 7 xóm chưa có đường cứng hóa thì tuyến đường qua 3 xóm Xê 1, Xê 2 và Xê 3 là trắc trở nhất. Tuyến đường từ UBND xã vào đến xóm Xê 3, chừng 5 - 6 km. Sau đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua, những dấu tích bị nước lũ tàn phá vẫn còn đó. Nước lũ dâng cao, tuyến đường bị chia cắt, cả chục ha hoa màu bị hủy hoại. Hiện nay, trên tuyến đường vẫn còn nhiều đoạn lầy lội, nhiều đoạn vết xe ô tô cào sâu khiến việc đi lại càng thêm khó khăn. ông Bùi Văn Chang, xóm Xê 3 cho biết: "Mùa này còn đỡ hơn, chứ mùa mưa thì quá khổ, đường chi chít vũng nước như vũng trâu đằm, không biết nông sâu thế nào. Trong này chúng tôi trồng ngô, lạc nhưng vì đường giao thông mà việc tiêu thụ rất khó khăn, năm nào cũng chịu cảnh tư thương ép giá. Nếu ở ngoài trung tâm người ta bán 10 thì trong này chỉ 5 - 6 thôi, năm vừa rồi ngô mất giá thảm lắm. Đường như này nên các cháu đi học rất cực khổ”.

Ở xóm Xê 3, đoạn đường trước nhà ông Bùi Văn Xưng vào khu tận cùng của xóm thực sự thử thách các tay lái. Dù mưa đã qua lâu nhưng hiện nay, đoạn đường dài chừng 1 km này vẫn khá lầy lội. Hai bên đường ngập ngụa trong cỏ dại. "Vụ hè thu vừa rồi ông trời thu hoạch hộ rồi, có còn gì nữa đâu”, ông Xưng buồn rầu nói về đợt mưa lớn gây ngập úng hoa màu vừa qua. Tuy nhiên, đó là nỗi buồn chung do thiên tai mang lại, còn với ông và người dân ở xóm Xê 3, mong ước có con đường thuận lợi đã trở thành nỗi niềm suốt bao năm qua.

"Đoạn này mưa xuống là phải lội trong bùn, vận chuyển hàng hóa toàn phải mang vác chứ đừng nói đi xe máy. Không chỉ khó khăn về tiêu thụ hàng hóa mà việc đưa các cháu đi học cũng hết sức vất vả. Gia đình tôi có cháu đang học lớp 2, hàng ngày mất 2 lượt đưa đi, đón về. Nếu vào ngày mưa thì mất cả buổi sáng chẳng còn làm gì được nữa. Chúng tôi rất mong được Đảng, Nhà nước, cơ quan chức năng quan tâm, xây dựng đường sá kiên cố để thuận lợi đi lại và thúc đẩy kinh tế phát triển, từng bước xóa đói, giảm nghèo”, ông Xưng bày tỏ.

Không chỉ hệ thống đường xương cá liên thôn, xóm, nội xóm còn trắc trở, ngay cả tuyến đường liên xã Ngọc Sơn - Ngọc Lâu - Tự Do cũng chưa được cứng hóa. Đồng chí Bùi Văn Huy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm, Ngọc Lâu được đầu tư 400 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình xây dựng NTM để làm đường giao thông. Cùng với đó là nguồn vốn từ chương trình của Dự án giảm nghèo, cứng hóa khoảng 700 - 800 m/năm. Tuy nhiên, với xã có 13 xóm chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương. Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn, tỷ lệ hộ nghèo còn 42%, bà con nơi đây mong muốn được các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa xây dựng NTM, trước mắt là về hạ tầng giao thông.

 

Viết Đào

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục