(HBĐT) - Vào 21h42p ngày 19/10, một tảng đá to từ trên đỉnh núi cao cách xa nhà hàng trăm mét trượt xuống, văng qua vườn cây, đánh vỡ cột nhà và văng tiếp vào giường ngủ của 4 mẹ con đang nằm, làm cháu L.T.T.N (sinh năm 2008) ở xã Suối Nánh (Đà Bắc) bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng cháu không qua khỏi.



Lãnh đạo huyện Đà Bắc đến hiện trường vụ đá lăn gây ra cái chết thương tâm cho cháu N. tại xóm Duốc, xã Suối Nánh (Đà Bắc). 

Cho đến bây giờ, người dân xã Suối Nánh vẫn còn bàng hoàng không thể ngờ vào mùa khô vẫn xảy ra tình trạng đá lăn gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ tịch UBND xã Suối Nánh Bùi Văn Phúc cho biết: Ngay sau sự việc đá lở đè chết người xảy ra tại xóm Duốc, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đã đến hiện trường, tổ chức đi cấp cứu, nhưng thật đau xót, cháu bé không qua khỏi. Xã đã thăm hỏi, động viên gia đình và phối hợp làm thủ tục mai táng cho người bị nạn. Sau vụ đá lăn, tâm lý người dân rất hoang mang, lo sợ bị đất, đá trượt sạt vùi lấp. Xã đã khẩn trương rà soát các khu đồi xóm Ruốc và chỉ đạo di dời khẩn cấp 10 hộ dân diện nguy cơ cao theo hình thức xen ghép ở nhà người thân để bảo đảm an toàn bước đầu.

Suối Nánh là xã khó khăn bậc nhất của huyện Đà Bắc, độ dốc lớn, nằm trong vùng nguy cơ trượt sạt, đá lở đá lăn, lũ ống lũ quét. Người dân phải bám đồi núi làm nhà sinh sống. Tình trạng trượt sạt thường xuyên xảy ra vào mùa mưa lũ, tuy việc đá lở vào mùa khô rất hiếm thấy. Những năm gần đây, thiên tai, mưa lũ phá hủy cơ bản hạ tầng sản xuất, đất canh tác, nhà cửa của người dân. Suối Nánh có 5 xóm gồm: Cơi 1, 2, 3, Bưa Xen, Duốc. Xã có khoảng 330 hộ dân với khoảng 1.400 nhân khẩu, trong đó, 1/2 số hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ. Liên tiếp trong năm 2017, 2018, xã bị thiệt hại năng nề bởi thiên tai, mưa lũ, đá lở, đá lăn, nhiều công trình hạ tầng bị phá hủy, cuộc sống người dân bị đe dọa nghiêm trọng. Năm 2018, Nhà nước đã hoàn thành xây dựng khu tái định cư Bưa Cốc, hiện đã giải quyết một phần nỗi lo trượt sạt, bảo đảm an toàn cho mấy chục hộ dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Phúc, hiện, nguy cơ đá lở rất cao, núi đá chênh vênh, không biết khi nào đá lăn xuống nhà dân, nhất là các xóm Bưa Xen, Cơi, Duốc rất nguy hiểm. Xã mong muốn Nhà nước tiếp tục triển khai xây dựng khu tái định cư cho khoảng 75-76 hộ dân, bảo đảm cuộc sống lâu dài cho bà con.

Đồng chí Phạm Minh Sơn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc cho biết: Đà Bắc là huyện vùng cao, địa hình chia cắt, độ dốc cao thường xuyên xảy ra trượt sạt, đá lở, đá lăn, lũ ống, lũ quét đe dọa nghiêm trọng tính mạng và tài sản và người dân. Trên địa bàn huyện có hàng trăm điểm nguy cơ trượt sạt đất, đá, trong đó, tình trạng đá lở, đá lăn xảy ra phổ biến tại các xã vùng cao như: Đồng Nghê, Suối Nánh, Mường Tuổng… Huyện đang chỉ phòng, ban chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã rà soát các điểm nguy cơ sạt trượt sạt, tuyên truyền cảnh báo cho người dân nêu cao cảnh giác, di dời ra khỏi vùng nguy cơ trượt sạt, đá lở, đá lăn.

       Theo rà soát của cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện có 423 điểm dân cư có nguy cơ thiên tai cao, với 3.905 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng, cần phải có phương án bố trí, ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg, ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, khu vực nguy cơ cao về sạt lở đất, đá lăn có 286 điểm với 2.275 hộ cần phải bố trí dân cư, tập trung ở các huyện: Tân Lạc 38 điểm với 202 hộ; Đà Bắc 108 điểm với 492 hộ, Mai Châu 24 điểm với 369 hộ; Lạc Sơn 15 điểm với 79 hộ; Cao Phong 47 điểm với 182 hộ; Kỳ Sơn 5 điểm với 55 hộ; Yên Thủy 18 điểm với 230 hộ; Lương Sơn 5 điểm với 17 hộ; Kim Bôi 67 điểm với 452 hộ; TP Hòa Bình 5 điểm với 196 hộ.

Không chỉ xảy ra vào mùa mưa lũ, những năm gần đây, ghi nhận tình trạng trượt sạt, đá lở, đá lăn vùi lấp, phá hủy nhà dân thường xuyên xảy ra tại nhiều xã vùng cao như: Lũng Vân, Quyết Chiến, Phú Cường (Tân Lạc); Mai Hạ, Xăm Khòe, Pù Bin, Noong Luông, Phúc Sạn, Tân Mai (Mai Châu); Quý Hòa, Tuân Đạo (Lạc Sơn)... đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương cần nêu cao cảnh giác, rà soát các điểm, khu vực nguy hiểm, có giải pháp phòng, chống, di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy cơ trượt sạt, đá lở, đá lăn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đáng tiếc xảy ra.


Lê Chung

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục