(HBĐT) - Xã Nánh Nghê (Đà Bắc) địa hình chủ yếu là đồi núi, độ đốc cao, các tuyến đường liên xóm của xã cũng đều có độ dốc lớn, nguy cơ sạt, trượt mỗi khi trời mưa to. Từ thực tế đó, hàng năm, xã triển khai kế hoạch để các xóm tổ chức huy động Nhân dân tham gia ngày công gia cố, chủ động xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở. Nhờ vậy, từ sau đợt mưa lũ lịch sử năm 2017 đến nay, khi bước vào mùa mưa lũ, các tuyến đường liên xóm trên địa bàn xã hầu như không xảy ra tình trạng sạt lở lớn gây ách tắc, mất an toàn giao thông (ATGT).


Cơ quan chức năng và người dân xóm Mít, xã Tân Minh (Đà Bắc) duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2021.

Cũng như xã Nánh Nghê, thời điểm mùa mưa lũ đến gần cũng là lúc xã Mường Chiềng triển khai kế hoạch, giao các xóm huy động người dân tham gia ngày công duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường giao thông nội xóm. Rà soát, kiểm tra, khẩn trương khắc phục những điểm có nguy cơ sạt lở cao. Theo đồng chí Bùi Văn Hường, Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng, các tuyến đường giao thông của xã đều được hình thành bằng việc xẻ đồi, xẻ núi. Ngoài độ đốc lớn có nhiều điểm taluy dương cao, taluy âm sâu, do vậy, nguy cơ rất cao về sạt lở, gây mất an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt là tuyến đường từ trung tâm xã đến xóm Kế. Đến nay, các xóm đã huy động người dân đào đắp và đóng cọc tre hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở cao; đào đắp, nạo vét, khơi thông hàng chục cống, rãnh thoát nước trên các tuyến đường để tránh bị xói lở khi có mưa to.

Theo đồng chí Đào Tiến Quyết, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, huyện có hệ thống đường bộ, đường thủy kéo dài. Trong đó, có 90,6 km tỉnh lộ 433; 162,6 km đường huyện; 127,2 km đường xã; 434,31 km đường trục thôn, xóm; 301,11 km đường ngõ; 209,3 km đường vào khu sản xuất, nội đồng; 33,98 km đường đô thị. Có 182,38 km đường nhựa, 754,95 km đường bê tông xi măng, 62,12 km đường cấp phối và 267,05 km đường đất. Tổng số cầu trên địa bàn quản lý là 579 m/29 cầu (316 m/19 cầu bê tông cốt thép, 170 m/3 cầu treo, 93 m/7 cầu dầm thép liên hợp). Số tuyến đường có mặt đường không êm thuận, không đảm bảo tầm nhìn, không đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện, an toàn gần 190 tuyến đường, tổng chiều dài 267,05 km. Tuy là địa bàn miền núi nhưng hàng năm huyện cũng phải chịu ảnh hưởng của 2 - 3 cơn áp thấp nhiệt đới do bão tạo thành, gây mưa to ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống Nhân dân. Cùng với đó, khi mưa to, ở một số xã như Nánh Nghê, Tân Minh, Mường Chiềng... xuất hiện lũ ống, lũ quét. Đặc biệt, trên tuyến tỉnh lộ 433 và các tuyến đường liên xã thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất.

Để đảm bảo ATGT trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai trên các tuyến đường giao thông; chủ động rà soát, khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá. Các xã tăng cường công tác quản lý, bảo trì tuyến đường được phân cấp; kịp thời sửa chữa hư hỏng, gia cố các vị trí xung yếu, những đoạn đường yếu, đèo dốc, mái taluy dễ sạt lở; duy tu, sửa chữa mặt đường, nền đường, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước, thanh thải dòng chảy các ngầm, suối, chuẩn bị vật liệu thiết yếu dự phòng như đá hộc, rọ thép... để đảm bảo ATGT trong mùa mưa bão. Đồng thời, tổ chức tốt công tác trực phòng, chống thiên tai; phổ biến, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bão lũ, phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra. "Khi có lũ, bão huy động nhanh nhất mọi khả năng, phương tiện, thiết bị, nhân lực để ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời khắc phục hậu quả. Phát huy cao nhất tinh thần chủ động là yếu tố tiên quyết để Đà Bắc bước vào mùa mưa bão năm 2021 với mục tiêu đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng ách tắc, bị chia cắt lâu do sạt lở đất trên các tuyến đường giao thông của huyện” - đồng chí Đào Tiến Quyết nhấn mạnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục