(HBĐT) - Ba năm qua, hàng chục hộ dân gần khu vực chân đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) có đến 7 lần di chuyển người và tài sản mỗi khi mưa lớn, nhằm đảm bảo an toàn do nguy cơ cao sạt lở đất, đá. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc hạ tải đồi Lủ Thao vẫn chưa được triển khai, nguyên nhân do các thủ tục cũng như cần phải thực hiện theo đúng quy trình.


Lực lượng chức năng huyện Lương Sơn kiểm tra tình hình sạt lở  khu vực đồi Lủ Thao, xã Lâm Sơn.

Dân "hối hả” sơ tán mỗi lần mưa lũ 

Theo UBND huyện Lương Sơn, đồi Lủ Thao có địa hình nền địa chất là đất đá phiến sét phong hóa pha lẫn cát sạn, kết cấu rời rạc, độ đốc lớn. Vị trí đồi tiếp giáp với khu dân cư xóm Rổng Vòng có 137 hộ dân, 584 nhân khẩu, trong đó 41 hộ dân với 191 nhân khẩu có vị trí nhà ở ngay sát chân đồi. 

Mùa mưa bão năm 2020, do mưa lớn kéo dài, tại đồi Lủ Thao xuất hiện điểm xung yếu với những rãnh sụt trượt dài khoảng 200 m, độ rộng của rãnh sụt từ 30 - 70 cm, bề rộng khu vực có các rãnh sụt khoảng 50 - 60 m, nguy cơ sạt lở rất lớn, đe dọa an toàn tính mạng, nhà ở của các hộ sinh sống dưới chân đồi. Khu vực nguy cơ sạt lở có diện tích khoảng 4,5 ha, trong đó, khoảng 8.000 m2 nguy cơ sạt lở rất cao, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp hộ dân nằm trong khu vực. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, năm 2020, UBND huyện đã sơ tán 37 hộ dân với 165 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, thời gian 14 ngày. Năm 2021, UBND huyện quyết định 5 đợt sơ tán khẩn cấp, mỗi đợt 41 hộ dân với 191 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở. Ngày 8/9/2022, UBND huyện tiếp tục sơ tán khẩn cấp 41 hộ, 191 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài ra, UBND huyện cùng các phòng, ban chức năng, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân mỗi khi mưa lớn xảy ra. 

Triển khai dự án chống sạt lở còn chậm

Được biết, những năm trước đây, việc kè chân đồi Lủ Thao bằng bê tông giảm tình trạng sạt trượt đã được các đơn vị triển khai với kinh phí nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, do sạt trượt trên quy mô lớn, việc đầu tư với kinh phí của tỉnh còn hạn chế, không đảm bảo yếu tố lâu dài. 

Trong khi đó, đồi Lủ Thao là khu vực đang triển khai dự án của Công ty CP tư vấn và đầu tư đô thị Hòa Bình (Công ty CP Unik Xanh) có diện tích khoảng 75,88 ha, trong đó, 28,54 ha công ty đã được thuê đất để thực hiện dự án, diện tích còn lại công ty đang thỏa thuận thực hiện dự án mở rộng. 

Để đảm bảo an toàn, ngày 3/8/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 1351/UBND-NNTN giao Công ty CP Unik Xanh thực hiện dự án chống sạt lở và bảo vệ an toàn dân sinh tại đồi Lủ Thao. Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 738 đề nghị thẩm định và ra quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án phòng, chống sạt lở bảo vệ an toàn dân sinh tại đồi Lủ Thao đối với các sở, ngành, đơn vị liên quan. Sở Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phòng, chống sạt lở và bảo vệ an toàn dân sinh. 

Ngày 14/3/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 375 bổ sung một số nội dung tại Văn bản số 1351, ngày 3/8/2021. Theo đó, đồng ý bổ sung giao Công ty CP Unik Xanh thực hiện dự án phòng, chống sạt lở và bảo vệ an toàn dân sinh tại đồi Lủ Thao, bổ sung hạng mục xây dựng đường giao thông kết hợp kè đá (sau khi di dời 7 hộ dân tiếp giáp khu vực sạt lở) để tạo hành lang ngăn cách các hộ dân, dự phòng kỹ thuật lâu dài nếu xảy ra sạt lở… Tổng mức đầu tư dự án, bao gồm cả hạng mục bổ sung khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của công ty. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2023; diện tích sử dụng đất khoảng 4,5 ha…

Tuy nhiên, đến nay, việc xử lý dứt điểm sạt trượt đồi Lủ Thao còn chậm, nguyên nhân do các thủ tục về mặt pháp lý, quy trình thực hiện, kinh phí đầu tư. 

Dứt điểm thủ tục đảm bảo sớm thi công dự án

Ngày 12/9 vừa qua, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có cuộc họp với các sở, ngành, huyện Lương Sơn và chủ đầu tư dự án khu vực đồi Lủ Thao. Trong cuộc họp, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Kinh phí khoảng 30 tỷ đồng để triển khai được chủ đầu tư dự án cam kết như trước đó nhằm hỗ trợ triển khai dự án, quyền lợi của doanh nghiệp sẽ được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh có thông báo kết luận của đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án phòng, chống sạt lở và bảo vệ an toàn dân sinh tại đồi Lủ Thao. Nội dung kết luận yêu cầu Công ty CP Unik Xanh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở TN&MT tại Công văn số 3096 về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai đối với dự án. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, lập dự toán thi công, lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan chuyên môn thẩm định phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành trước ngày 20/9/2022… Kịp thời thi công ngay sau khi hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầu tư dự án.

Kết luận cũng nêu rõ, giao Sở TN&MT chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư - Công ty CP Unik Xanh chi tiết, cụ thể các bước lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường xong trước ngày 20/9/2022. Chủ trì, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và UBND huyện Lương Sơn hoàn thiện thủ tục trích đo lập hồ sơ phục vụ công tác thu hồi, GPMB trước ngày 26/9/2022; hướng dẫn UBND huyện Lương Sơn thực hiện các thủ tục tận thu do hạ tải, cần xác định rõ phương án vận chuyển, vị trí, khối lượng các địa điểm san lấp, đổ thải theo quy định. 

Đối với UBND huyện Lương Sơn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện hoàn thiện thủ tục kiểm kê, trích đo trước ngày 26/9/2022; rà soát, bổ sung danh mục dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Lương Sơn, giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022; đưa danh mục dự án trình HĐND tỉnh thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định; lập thủ tục, hồ sơ vị trí, khối lượng các địa điểm san lấp, đổ thải do quá trình thi công dự án hạ tải giảm nguy cơ sạt lở đất tại đồi     Lủ Thao. Đồng thời, giao Sở KH&ĐT, Sở Tài chính phối hợp chủ đầu tư, đơn vị liên quan nghiên cứu sau khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đảm bảo theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất…


Hồng Trung

Các tin khác


Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên, kiến tạo cho tương lai bền vững

Thực hiện Chỉ thị số 38, ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gắn với trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân, địa phương, đơn vị... qua đó mang lại chuyển biến nhất định.

Tiêm phòng – “lá chắn” bảo vệ đàn vật nuôi

Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn vật nuôi. Khi được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin giúp vật nuôi tạo miễn dịch, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan.

Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ có mưa phùn, trời nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/3, Bắc Bộ tiếp diễn mưa phùn nồm ẩm, Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Thời tiết ngày 14/3: Bắc Bộ có mưa rải rác, trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, vùng núi xuất hiện mưa rào, trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C.

Thời tiết ngày 13/3: Bắc Bộ nhiệt độ tăng, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trong đó tại thủ đô Hà Nội xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, đêm và sáng trời rét.

Cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 7/3/2024 về cấp nước an toàn (CNAT) và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2024-2025 tỉnh Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục