Công nhân khai thác đá không đeo dây an toàn tại khu vực khai thác đá xã Tân Vinh (Lương Sơn).

Công nhân khai thác đá không đeo dây an toàn tại khu vực khai thác đá xã Tân Vinh (Lương Sơn).

(HBĐT) - Năm 2009, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn lao động làm 3 người chết, năm 2010 xảy ra 5 vụ làm 8 người chết. Số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và số người chết. Đâu là nguyên nhân và giải pháp cho thực tế đáng báo động này?

 

Nhìn lại những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong năm 2010

 

Ngày 22/7, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đầu tiên của năm 2010 xảy ra tại Công ty TNHH Trung Dũng (Cao Phong) thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản làm 1 công nhân khai thác đá thiệt mạng. Chỉ hai ngày sau, ngày 24/7, tại Công ty khai thác đá và xây dựng Xuân Hoà (xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn) xảy ra một vụ lở đá làm chết 2 công nhân.

 

Tiếp đến, ngày 1/9, tại Công ty liên doanh chế biến nông - lâm sản xuất khẩu (phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình), 1 công nhân bị ngã và thiệt mạng trong quá trình bốc dỡ sản phẩm. Nghiêm trọng hơn cả là vụ nổ khí mêtan tại Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi (xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi) ngày 6/9 làm 2 người chết. Gần đây nhất, ngày 3/12/2010, tại Công ty CP Minh Hoàng (thị trấn Lương Sơn), 1 công nhân thiệt mạng đang khai thác đá.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lương Bá Khiêm, Chánh thanh tra Sở LĐ -TB&XH cho biết: Theo quy định, nếu người lao động thiệt mạng trong quá trình lao động do lỗi của người lao động, chủ doanh nghiệp trợ cấp 12 tháng lương (theo mức lương đang hưởng) và được hưởng chế độ tuất của BHXH (nếu tham gia BHXH). Nếu người lao động thiệt mạng do lỗi của người sử dụng lao động hoặc lỗi hỗn hợp, được chủ doanh nghiệp bồi thường tối thiểu 30 tháng lương (theo mức lương đang hưởng) và được hưởng chế độ tuất của BHXH (nếu tham gia BHXH). Với các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trong năm 2010 trên địa bàn tỉnh ta, các chủ doanh nghiệp đều đã tiến hành trợ cấp, bồi thường cho gia đình nạn nhân theo đúng quy định.  Qua tìm hiểu được biết, 8 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tai nạn lao động trong năm qua đều ở lứa tuổi từ 20-40, đã có 1-2 con. Vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên chấp nhận làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm để kiếm tiền nuôi vợ con. Họ là lao động chính, trụ cột của gia đình. Do đó, khi người lao động thiệt mạng, khoản tiền trợ cấp, bồi thường chỉ như muối bỏ bể, giải quyết tạm thời khó khăn về kinh tế. Mọi gánh nặng dồn lên đôi vai người vợ và đã có những đứa trẻ đứng trước nguy cơ thất học do mất cha. Thực tế trên cho thấy, hậu quả tai nạn lao động để lại cho xã hội là không hề nhỏ. Ngoài ra, với tình trạng tai nạn lao động nghiêm trọng gia tăng cả về số vụ, số người chết như hiện nay, đã đến lúc cần nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân mỗi vụ việc, trách nhiệm những bên liên quan để từ đó kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề an toàn lao động

 

Điểm lại các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong năm qua có thể thấy, sai sót thuộc về cả người sử dụng lao động và người lao động. Vụ tai nạn lao động ở Công ty TNHH Trung Dũng và Công ty CP Minh Hoàng đều do lỗi người lao động khai thác đá nhưng không đeo dây an toàn, thiệt mạng do ngã từ trên vách núi cao xuống đất. Vụ tai nạn lao động nổ khí mêtan tại mỏ than xã Cuối Hạ (Kim Bôi) được xác định do chủ doanh nghiệp chưa đầu tư trang bị và bảo dưỡng các loại máy kiểm soát khí cháy nổ, khí ngạt trong hầm mỏ nên không phát hiện  kịp thời việc rò rỉ khí mêtan. Thêm vào đó, tại khu vực mỏ than này còn phổ biến tình trạng người lao động hút thuốc lá, mang theo bật lửa trong khi làm việc cũng được xác định là nguyên nhân gây cháy, nổ. Vụ đá lở gây thiệt mạng 2 công nhân tại Công ty CP khai thác đá và xây dựng Xuân Hoà, nguyên nhân là do ảnh hưởng của quá trình khai thác đá. Ngoài ra, ở đây còn cần nói đến trình độ, trách nhiệm của giám đốc điều hành mỏ và chỉ huy nổ mìn khi chưa tính toán hết những tác động do các đợt nổ mìn khai thác đá gây ra để khoanh vùng khu vực nguy hiểm cảnh báo công nhân đề phòng.

 

Tuy nhiên, qua các kết luận của thanh tra Sở LĐ -TB&XH về những vụ việc này thấy nổi lên một nguyên nhân là tất cả các doanh nghiệp để xảy ra tai nạn lao động đều không có cán bộ làm công tác an toàn lao động. Điều đáng nói, đây lại là tình trạng chung, phổ biến ở tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo quy định tại Bộ luật Lao động các doanh nghiệp có sử dụng từ 150 lao động trở lên phải có cán bộ làm công tác an toàn lao động riêng. Còn với các doanh nghiệp sử dụng dưới 150 lao động phải có cán bộ kiêm nhiệm làm công tác lao động, có trình độ chuyên môn về an toàn lao động.

 

Thêm vào đó, vấn đề trình độ chuyên môn của các giám đốc điều hành mỏ và chỉ huy nổ mìn trên địa bàn tỉnh ta cũng cần được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc. Để được cấp phép khai thác và hoạt động, tất cả các công ty khai thác khoáng sản đều phải bổ nhiệm 1 giám đốc điều hành mỏ, 1 chỉ huy nổ mìn. Đây là những người yêu cầu phải qua đào tạo về nghề mỏ, có trình độ chuyên môn để chỉ huy việc nổ mìn khai thác đá. Tuy nhiên, theo kết quả thanh tra, kiểm tra của Sở LĐ -TB&XH, thực tế là đa số giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta đều không có trình độ chuyên môn theo đúng yêu cầu.

 

Cũng về yếu tố con người có một vấn đề đặt ra là lực lượng thanh tra của Sở LĐ -TB&XH hiện nay quá mỏng so với khối lượng công việc. Đồng chí Lương Bá Khiêm trăn trở: Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 1.750 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 150 doanh nghiệp khai thác khoáng sản có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nhưng hiện nay, thanh tra Sở chỉ có 4 cán bộ nên mỗi năm chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra được khoảng 50 doanh nghiệp. Khi số doanh nghiệp gia tăng nhanh chóng qua các năm, việc tăng cường lực lượng thanh tra an toàn lao động là một đòi hỏi cần thiết.

 

Những vụ việc đau lòng xảy ra cho thấy đã đến lúc các cơ quan chức năng, ban, ngành liên quan cần siết chặt hơn quản lý, cấp phép cũng như thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, huấn luyện để nâng cao ý thức cho người lao động, chủ sử dụng lao động cũng cần được tăng cường hơn nữa.

             

 

 

                                                                                      Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục