Lò gạch thủ công tại xóm Đồi 2, nằm cách gia đình Bùi Thế Yên chỉ 80m gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Lò gạch thủ công tại xóm Đồi 2, nằm cách gia đình Bùi Thế Yên chỉ 80m gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

(HBĐT) - Kim Tiến (Kim Bôi) có diện tích tự nhiên khoảng 1.576 ha nhưng có đến 9 lò gạch thủ công hoạt động. Nhiều năm qua, các cơ sở sản xuất gạch thủ công tạo ra những vùng đất lổm nhổm hố sâu, gây ô nhiễm nặng nề cho sản xuất và đời sống người dân khu vực lân cận. Mặc dù theo Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đến 31/12/2010 tất cả các lò gạch thủ công phải đóng cửa nhưng đến nay các lò gạch này vẫn hoạt động.

 

Ông Quách Tân Thản, Trưởng phòng KT-HT huyện Kim Bôi cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 15/18 cơ cơ sản xuất gạch được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với 25 lò nung đang hoạt động, trong đó chỉ có 1 lò nung sử dụng công nghệ lò đứng liên tục, còn lại là lò thủ công, dung tích từ 120 -  150 m3, công suất từ 7 - 15 vạn viên/lò. Theo kiến nghị của các cơ sở sản xuất gạch nung, đa số chưa thực hiện hết hợp đồng thuê đất nên chưa hạ thấp độ cao toàn bộ mặt bằng đã thuê, nếu chấm dứt sản xuất đúng thời điểm 31/12/2010 sẽ khó khăn cho canh tác. Các cơ sở sản xuất cũng tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách nên việc chấm dứt hoạt động các lò gạch cũng tác động nhiều đến một số lao động nông dân.

 

Ông Bùi Thế Yên ở xóm Đồi 2, xã Kim Tiến cho biết,  tổng diện tích đất của gia đình  2.000 m2 nhưng chỉ sử dụng được 1.000m2, còn lấy đất làm gạch. Mỗi tháng có đến gần 10 ngày người dân trong xóm bị ảnh hưởng nặng nề bởi khói từ các lò gạch, mùi nồng nặc bay khắp nơi, khiến nhiều người mắc bệnh đường hô hấp. Những hôm lặng gió, khói bay quẩn quanh trong vườn cây, vào nhà, vào bếp ảnh hưởng đến hoa màu, cây ăn quả. Vì vậy, việc kiến  nghị với các cấp chính quyền đóng cửa các lò gạch thủ công ở đây thực sự cần thiết.

 

Cùng với gia đình ông Yên, gia đình ông Bùi Văn Bích, Bùi Văn Nghin... ở xóm Đồi 2 cùng nhiều hộ dân ở xã Kim Tiến đều biết Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đóng cửa tất cả các lò gạch thủ công vào cuối năm 2010. Thế nhưng cho đến nay, nhiều lò gạch vẫn hoạt động, thậm chí còn hoạt động với cường độ cao hơn, gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, phản ảnh qua các lần tiếp xúc cử tri và các ngành của huyện nhưng mọi việc vẫn chưa hề thay đổi. ông Bùi Văn Nghin cho biết: Cách nhà ông Yên chưa đầy 80 m là một lò gạch  sừng sững nhả khói trắng đục, bên cạnh có nhiều đất và than đốt, dấu hiệu cho thấy chủ lò gạch vẫn phát huy công suất.

 

Ông Quách Công Quy, Chủ tịch UBND xã Kim Tiến cho biết: Để giải quyết khó khăn cho những hộ dân bị ảnh hưởng từ các lò gạch thủ công, xã đã yêu cầu các chủ lò gạch giải quyết hậu quả và thiệt hại khi lúa mất mùa và được trợ cấp thóc theo năm cho mỗi hộ gia đình có đất, mặt bằng sản xuất lấy đến đâu trả lại đất cho hộ dân đến đó. Xã cũng triển khai Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới chủ các lò gạch trên địa bàn xã nhưng hiện tại, vẫn đang chờ ý kiến cấp trên về việc có cho phép các lò gạch tiếp tục sản xuất đến 31/12/2011 hay không.

 

Ông Quách Tân Thản cho biết thêm: Việc kiến nghị của của người dân trong xã về nhiều lò gạch thủ công vẫn đang hoạt động là chính đáng. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất gạch thủ công kiến nghị HĐND huyện báo cáo với cấp có thẩm quyền  cho gia hạn để tiếp tục sản xuất đến hết ngày 31/12/2011. UBND huyện vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc xử lý dừng hoạt động các lò gạch thủ công hay tiếp tục cấp phép SX-KD cho các cơ sở sản xuất gạch. Hiện tại, 24/25 lò tại các xã Kim Bình, Trung Bì, Kim Truy, Kim Bôi, Kim Tiến, Bắc Sơn là lò nung thủ công cải tiến đều thuộc diện phải chấm dứt hoạt động trước ngày 31/12/2010.

 

                          

                                                                                    Lưu Kỳ

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục