(HBĐT) - Chiều 27/9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về triển khai thi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và các sở, ngành liên quan. Phía EVN có các đồng chí: Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN; Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN; các thành viên và đơn vị liên trực thuộc EVN.

 


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.


Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành cho biết sẽ phối hợp với tỉnh đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng bảo đảm an toàn.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị của EVN giải quyết khó khăn, vướng mắc triển khai dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. 

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg, ngày 11/4/2018; dự án khởi công xây dựng từ ngày 10/1/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thiên tai, từ cuối tháng 10/2021 đã xảy ra sạt trượt tại khu vực hố móng. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, yêu cầu EVN tạm dừng thi công dự án. Tới đầu tháng 11/2021, tiếp tục xảy ra sạt trượt tại khu vực hố móng dự án với khối lượng khoảng trên 80.000 m3, gây lấp hầm phụ thi công công trình, Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo về khắc phục sạt lở khu vực này. Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo EVN phối hợp với các đơn vị và UBND tỉnh Hòa Bình triển khai ngay các biện pháp phù hợp để xử lý, khắc phục sạt lở, tuyệt đối không để nguy hiểm đến tính mạng người dân trong khu vực; không để xảy ra sạt lở lớn ảnh hưởng đến an toàn của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu và tượng đài Bác Hồ. Hiện dự án được phép thi công trở lại.

Tới nay, dự án còn một số vướng mắc, khó khăn về giải phóng mặt bằng (GPMB), một số hạng mục công việc vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm kể từ trước và sau thời điểm tạm dừng thi công tháng 11/2021 đến nay như: Tại phạm vi mặt bằng đường Lê Đại Hành, phạm vi mặt bằng Xưởng đóng tàu vị trí mới, hạng mục di dời cảng Ba Cấp giai đoạn 1; công tác GPMB bãi đổ thải đầm Quỳnh Lâm phục vụ xây dựng dự án san tạo mặt bằng trụ sở liên cơ quan tỉnh... Do dự án tạm dừng nên tới nay tiến độ thi công chung bị ảnh hưởng, dự kiến chậm tiến độ khoảng 1 năm.

EVN đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc GPMB, phương án đổ thải… để tiếp tục thi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Đồng thời, cam kết hỗ trợ tỉnh đầu tư tạ tầng lưới điện phục vụ phát triển KT-XH.

UBND tỉnh Hòa Bình kiến nghị EVN tiếp tục chỉ đạo xử lý khối sạt trượt khu vực hố móng dự án, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc còn lại của đợt 3, giai đoạn 1. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi camera lắp đặt, theo dõi diễn biến các vị trí quan trắc, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền khi có tình huống xảy ra. Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo môi trường, vận hành, giảm thiểu ảnh hướng đối với các tuyến đường trong quá trình thi công dự án. Đầu tư hệ thống trạm biến áp, nâng cao chất lượng cấp điện, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức phối hợp chủ đầu tư, các đơn vị của EVN tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt phải có phương án cụ thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình trên địa bàn, phương án bảo đảm ATGT, bảo vệ môi trường khi triển khai dự án. Bên cạnh đó, đề nghị EVN quan tâm quy hoạch lưới điện, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh; xem xét cơ chế nâng mức hỗ trợ chi phí bảo vệ rừng của tỉnh. 

                                                                                              

 Lê Chung

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục