Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 9/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh và Công ty viễn thông Việt Nam – Campuchia (Metfone). Đây là những cơ sở kinh tế-xã hội tiêu biểu cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Chiều 9/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, với 444/447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 89,16 tổng số đại biểu Quốc hội). Đây là luật đầu tiên được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

UBND tỉnh họp thường kỳ: Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

(HBĐT) - Sáng 9/11, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Các doanh nhân trẻ tiêu biểu cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt khó, vươn xa

Sáng 8/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long dự Ngày hội đại đoàn kết xóm Mừng, xã Hợp Phong

(HBĐT) - Ngày 8/11, xóm Mừng, xã Hợp Phong (Cao Phong) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đến dự, chung vui với Nhân dân có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Sở KH&CN, Sở GTVT, Tỉnh Đoàn, huyện Cao Phong.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Campuchia

Ngày 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN năm 2022, Samdech Techo Hun Sen.

Đề xuất bổ sung một số chính sách mới tạo đột phá cho Buôn Ma Thuột

Bày tỏ nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết để phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển thành phố Buôn Ma Thuột nhanh và bền vững, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cân nhắc bổ sung thêm các chính sách để tạo đột phá cho thành phố trở thành cực tăng trưởng trong vùng.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

(HBĐT) - Tiếp tục hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, ngày 05/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tham gia phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 5/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thanh tra

Ngày 5/11, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ và Thanh tra. Sau đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Lấy ý kiến dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương

(HBĐT) - Ngày 4/11, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ...

Tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV vừa dành cả ngày để thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Ðông đảo cử tri và nhân dân cho rằng, đây là nội dung rất đúng và trúng, được cả nước rất quan tâm.

Ngày làm việc thứ 11, 12, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV:
Quốc hội thảo luận một số dự án luật sửa đổi; bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tư, ngày 2/11, buổi sáng, Quốc hội (QH) thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Buổi chiều, QH nghe Tờ trình về dự án Luật Giá (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giá (sửa đổi). Sau đó, các đại biểu QH thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp QH (sửa đổi).

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV:
Hôm nay, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

(HBĐT) - Chiều nay (3/11), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này.

Khánh thành công trình tôn tạo Di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hoà

(HBĐT) - Sáng 2/11, huyện Lương Sơn tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hoà (xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn). Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Văn Hon, nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo Nhân dân trong huyện.

Những dấu ấn trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, từ ngày 30/10 đến 1/11/2022, đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch

Ngày 1/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth đang thăm chính thức Việt Nam.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Chiều 31/10, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì Lễ đón.

Ngày làm việc thứ 9, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV:
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí

(HBĐT) - Ngày 31/10, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội (QH) nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) giai đoạn 2016-2021 và thảo luận ở hội trường về vấn đề này.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, sáng 31/10, Quốc hội nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Đúng 13 giờ 20 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế, Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10

 Sáng 29/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV:
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc lý giải việc giải ngân đầu tư công chương trình mục tiêu chậm

Tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 diễn ra sáng 28/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải đáp nhiều nội dung đại biểu Quốc hội đề cập trong phiên thảo luận ngày 27/10 về các chính sách và kết quả thực hiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngày 28/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả phát triển kinh tế xã hội

Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 28/10 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy khảo sát vùng hồ sông Đà

(HBĐT) - Sáng 27/10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát vùng hồ sông Đà. Tham gia đoàn khảo sát có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 27/10, Quốc hội dành thời gian cả ngày thảo luận về kinh tế xã hội

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 27/10 Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.