(HBĐT) - Năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân. Trong đó, xác định kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là nội dung quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hướng tới nền hành chính phục vụ.

Xã Hưng Thi: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Là xã vùng sâu, khó khăn của huyện Lạc Thuỷ, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hưng Thi đã xác định khâu đột phá là: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”. Đồng thời, xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng năm, qua đó, việc học tập và làm theo Bác đạt được những kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII:
Biểu quyết thông qua 32 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển KT – XH 

(HBĐT) - Ngày 22/1, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương, Võ Ngọc Kiên chủ tọa kỳ họp.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

(HBĐT) - Ngày 21/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) năm 2022. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng"

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 21, kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Phiên họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

(HBĐT) - Ngày 20/1, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) cho ý kiến vào công tác thu ngân sách; chính sách chăm lo người có công và công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư (khoá X) 

(HBĐT) - Sáng 19/1, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (BCĐ) phối hợp Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN, ND, NT). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng BCĐ; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
Hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, gần dân, sát thực tiễn

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 7, sáng 19/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng 18/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác Trung ương tới dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, tặng quà tại tỉnh 

(HBĐT) - Sáng 18/1, nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương (T.Ư), Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dẫn đầu đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, tặng quà tại tỉnh. Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên BCH T.Ư Đảng: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại An Giang

Nhân dịp Tết Nguyên đán - Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 18/1, tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình là đại diện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nhiễm chất độc Da cam/Dioxin trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 1

(HBĐT) - Sáng 17/1, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 1/2022. Cùng tham gia có thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh, UBND TP Hòa Bình.

Hội thảo quốc gia về Cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Sáng 17/1, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Ban Bí thư kỷ luật nhiều cán bộ

Các đồng chí: Cao Minh Chu, Bùi Thị Lệ Phi, Lương Thanh Hải bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

(HBĐT) - Ngày 14/1, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị có 11 điểm cầu là điểm cầu tỉnh và 10 điểm cầu các huyện, thành phố. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2022

(HBĐT) - Chiều 13/1, hội nghị tổng kết công tác MTTQ và các tổ chức CT-XH đã diễn ra theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ và các tổ chức CT-XH từ tỉnh đến cấp huyện.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong khối cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương

Chiều 12/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về công tác phòng, chống tham nhũng trong khối cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương. Cùng dự, có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Vũ Đức Đam.

Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

(HBĐT) - Ngày 24/12/2021, Bí thư Tỉnh ủy NGÔ VĂN TUẤN ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

Bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(HBĐT) - Ngày 11/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Chiều 11/1, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tuyến đã tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tại Thủ đô Hà Nội. Chủ trì, điều hành phiên bế mạc có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2022

(HBĐT) - Ngày 11/1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày 11/1, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ bế mạc

Theo chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, chiều 11/1, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường và biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng và tiến hành bế mạc.

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Thảo luận trực tuyến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

(HBĐT) - Ngày 10/1, tiếp tục ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận trực tuyến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành ánh dân sự và dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Quốc hội thảo luận trực tuyến dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật

(HBĐT) - Ngày 10/1, tiếp tục ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận trực tuyến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành ánh dân sự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.