Mới đây, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (Kết luận số 21-KL/TW) và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1/11/2011).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra công trường thi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Sáng 30/10, tại Hòa Bình, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác Chính phủ đã thị sát, kiểm tra thực địa công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng trong bối cảnh khu vực bị ảnh hưởng của mưa kéo dài nhiều ngày qua.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

(HBĐT) - Trong 2 ngày 28 - 29/10, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 truyên truyền Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng và NQĐH Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự các có đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BTC hội thi; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc về kết quả thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại tỉnh

(HBĐT) - Ngày 29/10, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương (T.Ư) do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành liên quan. 

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số tờ trình, dự thảo nghị quyết

(HBĐT) - Sáng 28/10, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền; nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề của HĐND, MTTQ và các tổ chức CT-XH trên địa bàn. Tham dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy mạnh quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ

Tối 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 9. Lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng Thư ký ASEAN cùng dự hội nghị này.

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Cảnh sát cơ động và Luật Sở hữu trí tuệ

(HBĐT) - Ngày 26/10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã tiến hành phiên thảo luận trực tuyến dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và dự án Luật Sở hữu trí tuệ. Dự phiên thảo luận, tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất hai trọng tâm mà ASEAN cần tập trung

Sáng 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN lần thứ 38 cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.

Phụ nữ Công an huyện Lạc Sơn học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an huyện Lạc Sơn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các phong trào thi đua và cuộc vận động, đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị  về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Ngày làm việc thứ 5, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận trực tuyến và thảo luận tổ 3 dự án Luật quan trọng

(HBĐT) - Ngày 25/10, trong khuôn khổ ngày làm việc thứ 5, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã tiến hành phiên thảo luận trực tuyến và thảo luận tổ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và dự án  Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dự phiên thảo luận tại điểm cầu của tỉnh.

Huyện Lạc Sơn: Nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05

(HBĐT) - Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Lạc Sơn được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện sâu rộng. Cùng với những kết quả quan trọng, huyện đã xây dựng, phát hiện, nhân rộng được nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong thực hiện chỉ thị.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận tổ về các dự án Luật và các báo cáo về thực hiện chính sách BHXH; công tác tư pháp và phòng chống tham nhũng năm 2021

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, trong 3 ngày từ 22 - 24/10, Quốc hội đã thảo luận tổ và thảo luận trực tuyến về các dự án Luật trình tại Kỳ họp lần này và các báo cáo tổng kết công tác khối tư pháp và công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2021. 

Quốc hội thảo luận trực tuyến các báo cáo thuộc khối tư pháp và Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 4, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 23/10, Quốc hội đã nghe và thảo luận trực tuyến các báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021; công tác phòng chống tham nhũng (PCTN); thi hành án và báo cáo công tác năm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Trình Quốc hội xem xét dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 23/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận báo cáo thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Cần có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp chậm, trốn đóng BHXH

(HBĐT) - Trong khuôn khổ chương trình ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 22/10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã giành nhiều thời gian thảo luận báo cáo tình hình thực hiện chính sách chế độ BHXH; báo cáo quản lý sử dụng quỹ BHYT năm 2020 và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019 - 2020. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận tại điểm cầu của tỉnh. Tham gia phiên thảo luận có các đại biểu: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thông điệp đến Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico

Nhân dịp Hội thảo quốc tế hằng năm "Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXV do Đảng Lao động (PT) Mexico tổ chức tại thủ đô Mexico City từ 21 đến 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Thông điệp gửi đồng chí Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico.

Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 2 dự án Luật

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 21/10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiến hành phiên thảo luận tổ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; báo cáo công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 và báo cáo ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận tổ tại điểm cầu tỉnh. Dự phiên thảo luận có các đại biểu: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho các tân đại sứ

(HBDDT) - Ngày 21/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao cho 8 cán bộ ngoại giao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ nhiệm kỳ 2021 – 2024 khu vực châu Âu, Nam Âu và Trung Á.

Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

(HBĐT) - Sáng 21/10, ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiến hành phiên thảo luận tổ về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo ngân sách Nhà nước năm 2021. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận tổ tại điểm cầu tỉnh. 

Lan tỏa việc làm theo Bác Hồ ở Đảng bộ xã Đồng Tâm

(HBĐT) - Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) xác định là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện chỉ thị đã lan tỏa, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

(HBĐT) - Ngày 20/10, Quốc hội khoá XV tổ chức phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Kỳ họp thứ 2 được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách ở T.Ư. 

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV khai mạc theo hình thức trực tuyến

Sáng 20/10, Kỳ họp thứ hai của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.