(HBĐT) - Ngày 7/6, Hội CCB huyện Kỳ Sơn đa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ngành, đoàn thể huyện và 126 đại biểu chính thức đại diện cho 2.710 hội viên hội CCB trong toàn huyện.


 


BCH Hội CCB huyện Kỳ Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt tại Đại hội.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Thường trực Hội CCB tỉnh, các cấp Hội CCB huyện Kỳ Sơn đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội V Hội CCB huyện Kỳ Sơn với hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Các cấp Hội CCB trong huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CCB, tạo sự thống nhất cao trong các cấp Hội. Tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, góp phần vào sự thành công Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Tích cực tham gia xây dựng NTM dạt hiệu quả. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CCB, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ”, góp phần củng cố niềm tin của CCB với xã hội. Tính đến hết nhiệm kỳ, toàn huyện hội có 830 hội viên là đảng viên, có 120 đồng chí được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp, 48 hội viên là đại biểu HĐND các cấp. Trong 5 năm, Huyện Hội đã ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện cho trên 1.000 hội viên vay vốn với số tiền trên 30 tỷ đồng. Các hội viên đã huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phong trào thi đua "đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp” với nhiều mô hình hiệu quả. Qua đó giải quyết việc làm cho 1.874 lao động là con em CCB và gia đình chính sách và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên từ 30 hộ nghèo năm 2012 đến năm 2015 không còn hộ nghèo, năm 2016 theo chuẩn nghèo đa chiều mới, toàn huyện hội còn 26 hộ nghèo, thu nhập bình quân tăng từ 21 triệu đồng/ năm lên 35 triệu đồng/ năm.

Các cấp hội cũng đã tích cực hưởng ứng các CVĐ lớn do trung ương, tỉnh, huyện phát động. Trong đó, đã ủng hộ hơn 700 triệu đồng và trên 2.000 ngày công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách; phối hợp xây dựng 4 nhà đaị đoàn kết cho hộ nghèo với hơn 600 ngày công; tham gia đóng góp tiền và ngày công làm mới, nâng cấp, sửa chữa 35 km đường giao thông nông thôn, 23 km đường bê tông và hiến hơn 13.000 m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung và các chỉ tiêu chính: 100% cơ sở Hội đạt trong sạch – vững mạnh, 75% trở lên đạt xuất sắc; 100% cơ sở hội có quỹ bình quân từ 500 đến 700 ngàn đồng/ hội viên; phấn đấu trong nhiệm kỳ, xóa hộ nghèo, cận nghèo CCB, không có hộ tái nghèo, tăng hộ khá giàu từ 20 – 30%, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/ năm… 

Đại hội đã bầu BCH Hội CCB khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 đồng chí, bầu BTV Hội gồm 5 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất, BCH Hội CCB huyện khóa VI đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Hải làm Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã bầu 9 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.

 

 

                                                                                     P.V


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục