Chiều 4-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước.


Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chuyến thăm của đồng chí Saysomphone Phomvihane thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai nước. Mối quan hệ có một không hai trên thế giới này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Caysone Phomvihane gây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn gắn bó, thủy chung với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Chúng ta phải luôn gìn giữ mối quan hệ quý báu này, không để các thế lực thù địch chia rẽ, chống phá.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những thành tựu quan trọng hai Đảng, hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới; mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước.

Thủ tướng cũng gửi lời hỏi thăm và chia sẻ về những thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapu; cho biết, phía Việt Nam đã làm hết sức mình trong khả năng để kịp thời giúp đỡ nhân dân Attapu. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với nhân dân Lào anh em trong mọi hoàn cảnh. Thủ tướng đề nghị, hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các tuyên bố chung, các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ, kế hoạch hợp tác giữa các cơ quan hai bên, trong đó có Thỏa thuận hợp tác, giai đoạn 2016-2020, giữa Ban Dân vận T.Ư Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Thủ tướng vui mừng được biết, Ủy ban sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Phật giáo quốc tế ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia vào cuối năm 2018. Đây là sự kiện quan trọng với cả ba nước; Việt Nam sẽ phối hợp hết sức để chuẩn bị tốt sự kiện này.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cả hai nước, Thủ tướng đề nghị, Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng Ban Dân vận T.Ư Việt Nam và MTTQ Việt Nam thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt - Lào, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá chế độ và chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phuơng, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước và hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng bày tỏ ủng hộ tăng cường hợp tác giữa các ban, ngành, cơ quan của Việt Nam với Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước; ủng hộ chủ trương các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhất là các tỉnh giáp biên giới với Lào, tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với các địa phương của Lào.

Thủ tướng mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục quan tâm, ủng hộ các chính sách tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào sinh sống, học tập và làm việc ốn định, làm tốt vai trò gắn kết cộng đồng, đóng góp vào phát triến kinh tế - xã hội của Lào và quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Nhân dịp này, qua đồng chí Saysomphone Phomvihane, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachit; Thủ tướng Thongloun Sisulith; Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

 

Đồng chí Saysomphone Phomvihane chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng chí bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Lào trong suốt những năm tháng khó khăn cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của Việt Nam đối với nhân dân Lào anh em trong sự cố vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapu vừa qua.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mọi mặt của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Việt Nam, coi đây là sự cổ vũ tinh thần to lớn đối với Lào trong công cuộc xây dựng đất nước. Đồng chí cho biết, Mặt trận Lào xây dựng đất nước vừa có cuộc hội đàm thành công với Ban Dân vận T.Ư Việt Nam, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Hiện nay, T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị Phật giáo quốc tế ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia vào cuối năm nay, do đó Lào mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ để Hội nghị thành công.

 

                   TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục