Tối 2-9, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Lào và đồng chí Somphanh Phengkhammy, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cùng một số đại biểu đã đến công trường thi công Nhà Quốc hội mới của Lào để thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam.


Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou (thứ 3 từ trái sang) trao lẵng hoa, chúc mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam khi đến thăm Binh đoàn 11 tại Vientiane, tối 2-9.

Thay mặt Binh đoàn 11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 báo cáo Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou về tiến độ thi công dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào; nêu quyết tâm sẽ hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra với tiêu chuẩn, chất lượng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước Việt Nam giao; tiếp tục lãnh đạo tập thể cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xây dựng công trình để xứng đáng sự tin tưởng của lãnh đạo Lào, bàn giao và đưa công trình đi vào sử dụng cuối năm 2020. Hiện công trình Nhà Quốc hội mới của Lào đã hoàn thành thi công cơ bản xong phần thô, sắp cất nóc để chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 nhân dịp 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cho rằng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou vui mừng khi thấy công trình Nhà Quốc hội mới của Lào với toàn bộ khối nhà đã hoàn thiện xong phần thô; đánh giá cao tinh thần hăng say lao động của cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 11 luôn không quản ngại, vượt qua những khó khăn và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cho rằng, mối quan hệ chung thủy, mẫu mực giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, các thế hệ trẻ hai nước sẽ ngày càng gắn bó, tiếp nối truyền thống của những thế hệ đi trước, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Công trình xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào ở trung tâm Thủ đô Vientiane, được động thổ từ tháng 11-2017, xây dựng trên diện tích mặt bằng 23.400 m2, nằm ngay cạnh That Luang, cơ sở Phật giáo lớn nhất của Lào. Vốn đầu tư xây dựng công trình hơn 100 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2020.

Với nhiệm vụ được giao, thi công công trình Nhà Quốc hội Lào mới, Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khẩn trương tiến hành thi công các hạng mục theo quy trình hết sức nghiêm ngặt, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng của Lào để hoàn thành công trình. Binh đoàn đã đưa hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và công nhân giỏi nghề sang Lào cùng hàng ngàn máy móc, trang thiết bị hiện đại của châu Âu như Trạm trộn bê tông nhập khẩu từ Ý, máy khoan cọc nhồi của Đức, hệ thống cốp pha nhôm định hình, máy bơm cần dài từ Hàn Quốc…. và một số hệ thống máy móc hoàn toàn tự động, áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trong thi công công trình lớn.

Công trình Nhà Quốc hội mới của Lào là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước CHDCND Lào, từ ngày 24 đến ngày 26-11-2016.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục