(HBĐT) - Người anh dũng, đất anh hùng là những gì mà các già làng trong xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) nhắc đến khi nói về những chiến tích năm xưa trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Từ đó đến nay, vùng đất Mông Hóa đã khoác lên mình "tấm áo mới” của sự ấm no, hạnh phúc, đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.


Cơ sở hạ tầng xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) được đầu tư nâng cấp với hệ thống giao thông nông thôn cứng hóa 100%, đáp ứng nhu cầu đi lại cho Nhân dân.

Ngược dòng lịch sử, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp đặt ách thống trị lên vùng Hòa Bình, Nhân dân Mông Hóa cùng Nhân dân trong tỉnh đã tham gia, ủng hộ các cuộc khởi nghĩa chống Pháp, diệt trừ quan lang tham ác, tay sai cho giặc. Trong Chiến dịch Hòa Bình 1951 - 1952, du kích Mông Hóa đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh địch dọc đường 6 giành được nhiều chiến công. Tiêu biểu như trận đánh ngày 2/12/1951, du kích xã cùng Đại đội 16 phối hợp với Trung đoàn 66 tiêu diệt một đoàn xe 34 chiếc của địch. Ngày 11/12/1951, du kích xóm Dụ cùng Đại đội 16 phối hợp với Tiểu đoàn 616 phục kích đánh địch trên đường 6 từ cầu Dụ đến hang đá Thau tiêu diệt 2 trung đội địch, phá hủy hơn 10 xe quân sự, giải thoát cho đồng bào bị bắt đi làm phu. Trong trận đánh này, nổi lên là nữ chiến sỹ dân quân Nguyễn Thị Hạnh đã dũng cảm diệt hàng chục tên địch bằng một quả thủ pháo. Khi địch rút chạy trên đường 6, du kích Mông Hóa đã kịp thời phối hợp với bộ đội chủ lực chặn đánh, truy kích ở đoạn cầu Mè tiêu diệt 1 tiểu đoàn giặc... Kết thúc 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, có 36 người con của Mông Hóa đã anh dũng hy sinh, 20 người gửi một phần xương máu tại chiến trường khốc liệt. Với những đóng góp lớn, xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Về Mông Hóa hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi về diện mạo, từ những khu công nghiệp, nhà máy mọc lên, đến những con đường bê tông rộng rãi, những ngôi nhà khang trang… Xã Mông Hóa mới được thành lập từ 2 xã Mông Hóa và Dân Hòa (cũ). Đây đều là 2 địa phương đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), do đó, xã Mông Hóa mới hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH. Đặc biệt, lĩnh vực CN-TTCN và thương mại - dịch vụ đang dần trở thành thế mạnh của địa phương. Hiện, xã có 282 hộ kinh doanh cá thể, tập trung đông nhất ở khu vực Bãi Nai. Xã có khu - cụm công nghiệp hoạt động trên địa bàn với 8 doanh nghiệp đang đầu tư và 35 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 1.400 lao động. Hoạt động nông nghiệp cũng có nhiều khởi sắc. Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm đã trồng được 83 ha sả và 120 ha rau, đậu các loại; duy trì và phát triển đàn gia cầm trên 45.600 con, đàn gia súc trên 1.600 con và đàn lợn trên 1.800 con. Đặc biệt, duy trì khoảng 45 hộ nuôi ong lấy mật cho thu hàng nghìn lít mật ong mỗi năm, trị giá gần 1 tỷ đồng/năm.

Sải bước trên con đường bê tông hóa từ cổng làng xóm Dụ Phượng đi các xóm khác cảm nhận được người dân đã được thụ hưởng những giá trị thiết thực từ chương trình xây dựng NTM. Nổi bật như GTNT được cứng hóa 100%; xã có 2 nhà văn hóa trung tâm đạt chuẩn và 100% xóm, phố có nhà văn hóa đạt chuẩn để sinh hoạt cộng đồng; 6/6 trường học đạt chuẩn; 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn… Để đạt được những kết quả đó, xã đã huy động nguồn lực lên đến gần 93 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp gần 21 tỷ đồng, chiếm 23% tổng kinh phí thực hiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,52%.   

Đồng chí Nguyễn Xuân Phục, Chủ tịch UBND xã Mông Hóa cho biết: "Tiếp nối truyền thống anh hùng của cha anh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lớp lớp thanh niên địa phương đã và đang ra sức đóng góp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, thu hút đầu tư về địa phương và nâng cao thu nhập cho Nhân dân”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục