(HBĐT) - Ngày 20/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực I, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo Đề án số 10-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. 



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng lớp học.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 20/9 - 17/10/2023. Tham gia lớp học có 106 học viên là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, được tuyển chọn qua 2 vòng thi của Đề án số 10.

Các học viên sẽ được giảng viên của Học viện Chính trị khu vực I, báo cáo viên của tỉnh truyền đạt, trao đổi, thảo luận 31 chuyên đề về cơ sở lý luận; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành thực tiễn, như: xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN đảm bảo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” hiện nay; rèn luyện phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng Hồ Chí Minh; quản trị rủi ro và những kinh nghiệm gợi mở nhằm quản trị mục tiêu phát triển… Xen giữa các chuyên đề, học viên sẽ được thảo luận, thực hành. Cuối khóa học, các học viên nghiên cứu thực tế và làm bài thu hoạch.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc bổ sung, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý… là hết sức cần thiết. Với nhiều nội dung rất quan trọng, thiết thực, bổ ích, qua lớp học sẽ góp phần bồi dưỡng về phương pháp luận và cách vận dụng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xây dựng tư duy, tầm nhìn trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho các học viên.

Để lớp bồi dưỡng đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ban chỉ đạo, Ban cán sự lớp nêu cao trách nhiệm quản lý, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể, thống nhất chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch, tiến độ, quy chế, quy định đề ra. Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy lớp bồi dưỡng; tích cực học tập, nghiên cứu, tích lũy tri thức mới; chủ động liên hệ, vận dụng lý luận và kiến thức từ bài giảng vào thực tiễn công việc, địa phương, đơn vị mình. Cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu Đề án 10 đề ra.


Minh Vũ

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục