(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào (1962-2012) và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam – Lào 1977-2012, ngày 3/9. Đại sứ quán quân sự nước Cộng hào dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam phối hợp với Ban liên lạc sư đoàn 968 quân tình nguyện Việt Nam - Lào huyện Lạc thủy và Hội CCB huyện Lạc thủy đã tổ chức buổi gặp mặt và trao Huân, Huy chương của Nhà nước Lào cho 74 CCB huyện Lạc Thủy.

 

Tới dự có Đại tá Phinnachanh Vongpanha, Tùy viên quân sự - Đại sứ quán quân sự  nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; đại biện Ban liên lạc sư đoàn 968; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, đông đảo CCB là quân tình nguyện Việt Nam - Lào của huyện Lạc Thủy.

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống và những chiến công trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và nhân dân các bộ tộc Lào. Sư đoàn 968 là đơn vị chủ lực chiến đấu, tiền thân là các đơn vị thuộc Đoàn 565 tình nguyện và chuyên gia Nam Lào cùng một số đơn vị khác. Sư đoàn được thành lập năm 1968. Theo yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu, sư đoàn 968 phối hợp với nước ban Lào mở rộng, bảo vệ vùng giải phóng, bảo vệ tuyến chi viện trên tuyến đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh, giúp bạn Lào  xây dựng cơ sở chính trị thuộc địa bàn Savana khét – SuLaVan- Xêkoong –Attôpơ – Chămpaxắc. Trải qua 44 năm, Sư đoàn 968 3 trung đoàn, 5 tiểu đoàn, 6 đại đội, 5 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Lực Lượng vũ trang nhân dân. Sư đoàn 968 được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, nhiều tập thể được tặng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng.

 

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Phinnachanh Vongpanha, Tùy viên quân sự - Đại sứ quán quân sự  nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam nói chung, các chiến sỹ quân tình nguyện thuộc sư đoàn 968 huyện Lạc thủy nói riêng. Trong nhiều thập kỷ qua, sự hợp tác toàn diện, liên minh chiến đấu, tình hữu nghị đặc biệt giữa Lào và Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo, chiến sỹ và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thuỷ chung, trong sáng, là tài sản quý báu của hai dân tộc, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

 

Nhân dịp này, 74 CCB huyện Lạc Thủy thuộc trung đoàn 29, sư đoàn 968  được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân, Huy chương; trong đó, 6 đồng chí được tặng Huân chương  Sanasát - Huân chương Chiến thắng; 68 đ/c được tặng huy chương Tanameerica - Huy chương anh dũng  Chống Mỹ của Lào.

 

 

                                                                        Minh Thúy

                                                                  (Đài TT-TH Lạc Thủy)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục