(HBĐT) - Sự sắp xếp ngẫu nhiên của lịch sử đã gắn sự kiện ngày toàn thắng, thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam (30/4) liền ngay ngày đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới (1/5). Điều đó càng chứng minh Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã được “… Lịch sử chọn ta làm điểm tựa”… là tấm gương của lòng quả cảm, là nguyện ước khát khao cháy bỏng về độc lập dân tộc, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của lương tri nhân loại tiến bộ trên thế giới. Những ngày này 39 năm về trước - mùa xuân năm 1975 - trên tất cả các ngả đường tiến về Sài Gòn, các binh đoàn hùng hậu mang theo sức mạnh bốn nghìn năm của cả dân tộc thần tốc tiến vào trận đánh cuối cùng: chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ và oai hùng của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới cho Tổ quốc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

 

Cách đây 128 năm (ngày 1-5-1886), những người công nhân Chicago (Mỹ) đã đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Từ đó ngày 1/5 trở thành ngày Quốc tế lao động, ngày đấu tranh và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới và cũng là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

Năm nay, chúng ta kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 trong không khí tràn đầy phấn khởi và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, của BCH Đảng bộ tỉnh. Tinh thần đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động cả nước và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đi lên CNXH, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước.

 

Trong sự nghiệp đổi mới hôm nay, tỉnh ta vẫn nhịp bước chung cùng đất nước trên đường phát triển và hội nhập. Những năm gần đây và 4 tháng đầu năm 2014, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hăng hái thi đua lao động sản xuất với tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng - Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự điều hành nhạy bén và kiên quyết của các cấp chính quyền, sự năng động của các ngành, với tinh thần vượt khó lao động sáng tạo của nhân dân. Quý I, tỉnh ta đã đạt được kết quả về KT -XH rất đáng trân trọng:  Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,14% so với cùng kỳ; tổng mức bản lẻ hàng hóa tăng 20,27% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,21% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 40,52% so với cùng kỳ; tổng lượng khách du lịch đạt 65 vn lượt người, tăng 37,4% so với cùng kỳ. Các hoạt động tài chính, ngân hàng tiếp tục được quan tâm. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện392 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 10.000 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đã có 41 xã đạt từ 10 - 16 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM 

 

An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường, văn hóa - xã hội tiếp tục có bước tiến bộ. Nhiệm vụ xây dựng quốc phòng và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội được tăng cường với những cuộc diễn tập phòng thủ, diễn tập ứng phó với bão lụt và tìm kiếm cứu nạn. Toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực triển khai chương trình hành động về công tác phòng - chống tham nhũng, xây dựng một đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực và đạo đức có tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả không thể phủ nhận, chúng ta vẫn còn những thiếu sót và tồn tại, đó là: tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên và nội lực chưa được phát huy và khai thác triệt để; việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển KT-XH còn hạn chế; một bộ phận cán bộ và nhân dân còn ỷ lại, trông chờ; cải cách hành chính chưa đạt kết quả như mong muốn…

 

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới đòi hỏi mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần chủ động, sáng tạo tiếp tục đổi mới xây dựng, hội nhập để phát triển với những giải pháp: thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh uỷ về thu hút đầu tư, xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị; duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và dịch vụ; tăng cường quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng...

 

Thiết thực kỷ niệm ngày toàn thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tích cực trau dồi bản lĩnh vững vàng, làm giàu thêm tư duy trí tuệ để thế và lực của chúng ta ngày càng vững mạnh, đẩy lùi nguy cơ, tận dụng cao nhất thời cơ, vận hội làm cho dân giàu, tỉnh mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 

                                                                                Hòa Bình

 

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục