Nông dân xã Phong Phú (Tân Lạc) chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa 1 vụ sang trồng mía đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân xã Phong Phú (Tân Lạc) chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa 1 vụ sang trồng mía đem lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Đức Dị, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Lạc cho biết: Toàn huyện hiện có 104 mô hình dân vận khéo và nhiều mô hình mới đang được hình thành. Nhiều mô hình đã trở thành điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa. Các mô hình được triển khai đã mang lại hiệu quả cao, thiết thực góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các công trình phúc lợi, ổn định ANCT, TTATXH...

 

Cụ thể, các mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực kinh tế được triển khai trên cơ sở phát huy các mô hình được xây dựng, nhân rộng từ những năm trước và đã đăng ký thực hiện năm 2013. BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đánh giá cụ thể, hiệu quả từng mô hình điển hình, có hiệu quả; xây dựng kế hoạch nhân rộng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như: mô hình nuôi nhốt trâu, bò vỗ béo xã Thanh Hối; cánh đồng thu nhập cao trồng mướp đắng, bí xanh thị trấn Mường Khến; cải tạo vườn tạp trồng bưởi đỏ, da xanh ở xóm Đồng Tiến (xã Đông Lai); dồn điền, đổi thửa ở xã  Địch Giáo; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển trang trại, gia trại, chuyển giao KH-KT vào sản xuất; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao ở các xã, thị trấn trong huyện... Các mô hình đã được nhân rộng trong phạm vi toàn huyện như: nuôi lợn bản địa, trồng mía tím (xã Phú Vinh, Trung Hoà, Mỹ Hoà); trồng rừng kinh doanh (các xã: Ngọc Mỹ, Đông Lai, Thanh Hối, Tử Nê, Mãn Đức); trồng khoai lang giống mới ở xóm Bát, Bưởi, Tằm, xã Phú Cường; su su lấy ngọn xã Quyết Chiến, Nam Sơn; ngô lai ở các xã vùng cao...

 

Đối với các mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, nhân dân xây dựng nhiều mô hình điển hình như: di rời chuồng gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp của Huyện đoàn, không sinh con thứ 3, đoạn đường tự quản về hành lang giao thông, vệ sinh môi trường của Hội Phụ nữ huyện, tiếng trống học đêm của Đoàn xã Nam Sơn, Bắc Sơn; “Mái ấm nông dân”, “Mái ấm công đoàn” Hội Nông dân, LĐLĐ huyện; Quỹ tín dụng giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo chi hội PN xóm 3, xã Tử Nê; hòm tiết kiệm ủng hộ người nghèo của cơ quan Huyện ủy... Những mô hình này mang tính xã hội hoá cao, thu hút được nhiều thành phần, dân tộc, lứa tuổi và giới tính tham gia, góp phần làm cho đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú, đa dạng.

 

Các mô hình trong lĩnh vực AN-QP được Ban CHQS, Công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy xã, thị trấn tiến hành xây dựng làng văn hóa QP-AN ở xóm Lũy, xã Phong Phú; làm đường GTNT khu vực xã phòng thủ Địch Giáo, Tuân Lộ; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn của Công an huyện; làm đường GTNT trong khu vực phòng thủ Ban CHQS huyện; mô hình tự quản “3 không” về ANTT, không có tội phạm, TNXH... Do đó đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, giữ gìn ANTT,   TTATXH. Ngoài ra, trong xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và đoàn thể ở cơ sở trong sạch. Các mô hình như: “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TS-VM”, CCHC “Một cửa liên thông” của UBND huyện... Tiêu biểu là Đảng bộ xã Lỗ Sơn,  Mãn Đức, Nam Sơn, thị trấn Mường Khến...

 

Đặc biệt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM đã thu hút sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự hưởng ứng thực hiện của các cấp, ngành, mặt trận, đoàn thể, nhân dân. Phong trào có tác động tích cực, tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống. Phong trào đã vận động được 5.500 hộ gia đình hiến 125 ha đất các loại để xây dựng NTM; thực hiện lồng ghép các chương trình, đề án  tổ chức được 70 lớp tập huấn; huy động được 93.353 triệu đồng hỗ trợ các xã hoàn thiện các hạng mục công trình theo tiêu chí NTM... 

 

Những mô hình này đã làm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu ở các xã, thị trấn; đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên, góp phần đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế của huyện; cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo đúng hướng CNH- HĐH và phát huy có hiệu quả các nguồn lực trong xã hội. Mô hình “Dân vận khéo” ở Tân Lạc đã động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, huy động được mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

 

 

                                                                   

                                                                         Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục