Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với các CCB, cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sỹ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với các CCB, cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sỹ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

(HBĐT) - Sáng 5/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt CCB, cựu TNXP và gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014). Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thành phố và đông đảo các CCB, cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sỹ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cách đây 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dân tộc Việt Nam đã đánh bại thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần đập tan chế độ thực dân kiểu cũ, mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nửa phong kiến đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh; tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương... Trong kháng chiến chống Pháp xâm lược nói chung và chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng, Hòa Bình đã có 995 thanh niên là con em các dân tộc tham gia quân đội, TNXP trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên mọi miền Tổ quốc. Tỉnh đã tham gia đóng góp hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn m3 gỗ, huy động trên 30 vạn lượt dân công, hàng trăm phương tiện các loại vận chuyển gần 500 tấn hàng phục vụ chiến trường. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tổ chức đón tiếp chu đáo các đơn vị bộ đội chủ lực tham gia chiến dịch Hòa Bình và Điện Biên Phủ. 

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phát huy thành quả của chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, 60 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn vươn lên giành nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, các chỉ tiêu KT-VH-XH đều hoàn thành so với mục tiêu NQĐH Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ đã đề ra. Riêng năm 2013, tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%, trong đó, nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,06%, CN-XD tăng 14,4%, dịch vụ tăng 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,35%. Tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 93%. Thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội. Đến nay, 100% gia đình chính sách có mức sống cao hơn hoặc bằng nhân dân cùng địa bàn cư trú. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, VH-XH có nhiều tiến bộ. Hệ thống chính trị được tăng cường, chính trị ổn định, QP-AN, ANCT-TTATXH được đảm bảo, nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các liệt sỹ, các đồng chí thương binh, gia đình có công với nước, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, anh hùng LLVT, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT, TNXP - những người đã có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

Trước đó, Đoàn đại biểu gồm Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh đã đến đặt vòng hoa, viếng nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình và dâng hương tại tượng đài Bác Hồ.

 

 

 

                                                                Hương Lan

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục