Thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, nhân dân được củng cố. Ảnh: chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên xóm Lốc, xã Sơn Thủy tham gia biểu diễn văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, nhân dân được củng cố. Ảnh: chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên xóm Lốc, xã Sơn Thủy tham gia biểu diễn văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

(HBĐT) - Xác định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân, thời gian qua, MTTQ huyện Kim Bôi không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ. Phát huy vai trò chủ thể, MTTQ huyện đã tập hợp sức mạnh các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của huyện.

 

Với mục tiêu xây dựng khối ĐĐK từ KDC, MTTQ các cấp trong huyện xác định CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với xây dựng NTM là cơ sở tốt nhất để vận đông xây dựng khối ĐĐK toàn dân. Chính vì vậy, CVĐ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. Thực hiện CVĐ, nhân dân hăng hái lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, giúp nhau xóa đói - giảm nghèo, làm giàu chính đáng. 5 năm qua, toàn huyện có 720 lượt KDC, 104.583 lượt hộ gia đình đạt văn hóa. Hàng năm, nhân ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất, 100% KDC đã tổ chức ngày hội ĐĐK toàn dân tộc. Thông qua ngày hội, mối quan hệ, sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân được củng cố, mở rộng.

 

Cùng với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, ngày “vì người nghèo” với nhiều chương trình hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội cũng là một trong những hoạt động thiết thực được MTTQ các cấp huyện Kim Bôi chú trọng thực hiện nhằm tăng cường khối ĐĐK toàn dân tộc. Đồng chí Bùi Thị Tươi, Chủ tịch MTTQ huyện cho biết: Tính đến năm 2014, quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã vận động được hơn 4, 5 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 536 nhà ĐĐK, hỗ trợ 52 con bò giống cho các hộ nghèo. CVĐ đã góp phần bồi dưỡng và phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm xã hội của công dân, làm cho ý thức và hành động giúp đỡ người nghèo trở thành nếp sống văn hóa. Chính vì vậy, CVĐ không chỉ giúp người nghèo thoát cảnh tạm bợ, ốm đau mà hơn hết là nhịp cầu khơi nguồn sức mạnh đoàn kết. Mỗi suất quà, con giống hay một mái ấm ĐĐK đều thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng xã hội dành cho những người nghèo, góp phần thắp sáng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội.

 

Với sự năng động, sáng tạo, phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Kim Bôi đã xây dựng được khối ĐĐK toàn dân vững mạnh, động viên các tầng lớp nhân dân cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần đắc lực thúc đẩy KT -XH phát triển. Tính đến nay, thu nhập bình quân của huyện đạt hơn 11 triệu đồng /người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn trên 25%; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được đảm bảo, giữ vững AN -QP.

 

 

 

                                                                      Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục