(HBĐT) - Hết năm 2016, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) cán đích NTM. Đây là thành quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt, nhất là việc chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Công trình nhà văn hoá trung tâm xã Lâm Sơn (Lương Sơn) , hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2017.

 

Về xã Lâm Sơn những ngày này dễ dàng nhận thấy bộ mặt NTM của xã đã có nhiều khởi sắc. Những con đường liên thôn, liên xóm được bê tông sạch đẹp, những ngôi nhà cao tầng mọc    lên san sát, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

 

Đồng chí Hoàng Ngọc Kiều, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trong 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Giai đoạn 2011-2015, xã đã huy động trên 30 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, ngân sách Nhà nước trên 28 tỷ đồng, vốn lồng ghép các dự án trên 1,8 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 970 ngày công, hiến 150 m2 đất thổ cư để xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Nhiều hộ dân chỉnh trang nhà cửa, công trình phụ trợ, do đó, bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống KT-XH nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 26 triệu đồng, cả xã còn 10 hộ nghèo, chiếm 0,94%. Qua triển khai chương trình xây dựng NTM cho thấy, cái được lớn nhất là được phong trào, được cán bộ, được lòng dân. Nhờ công tác tuyên truyền rộng, vận động sâu nên cán bộ, đảng viên đi đầu, nhân dân hưởng ứng, người dân từ chỗ trông chờ vào Nhà nước, nay xác định rõ vai trò chủ thể của mình, tự giác tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng cuộc sống mới”.

 

Là 1 trong 3 xã đăng ký về đích năm 2016 của huyện Lương Sơn. Qua đánh giá thực trạng nông thôn, xã đạt 17 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, còn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí số 15 về y tế. Với 2 công trình nhà văn hoá trung tâm xã và trạm y tế xã cần nguồn lực gần 10 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, ngoài nỗ lực của xã, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Lương Sơn tăng cường công tác chỉ đạo, tập trung các nguồn kinh phí cho Lâm Sơn đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình để đáp ứng bộ tiêu chí NTM, đồng thời  chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi giữ vững các tiêu chí đã đạt và đẩy nhanh tiến độ bảo đảm sớm hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

 

Với 2 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đã được bố trí vốn, nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công khẩn trương hoàn thiện trong quý I/2017. Đến nay, cơ sở hạ tầng của xã Lâm Sơn được cải thiện rõ rệt, các công trình giao thông nội đồng, giao thông nông thôn đều được kiên cố hoá. Nhà văn hoá, trường mầm non, tiểu học, THCS, trạm y tế và chợ được đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây mới khang trang, hiện đại làm thay đổi diện mạo làng quê.

 

Hiện, xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016. Đến nay, huyện Lương Sơn có 6 xã đạt chuẩn NTM, là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về xây dựng NTM trong lộ trình phấn đấu thành huyện NTM vào năm 2020.

 

Chương trình xây dựng NTM hoàn thành làm cho diện mạo nông thôn  xã Lâm Sơn nhiều thay đổi, nhất là các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có bước phát triển rõ nét, chuyển dịch tích cực theo hướng vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm có lợi thế của xã. Hiện, xã có 2 tổ hợp tác nuôi bò sinh sản, nuôi bò sữa và nuôi ong có hiệu quả đem lại thu nhập khá. Ngoài ra, xã có làng nghề chế tác gỗ lũa và đá cảnh xóm Đoàn Kết tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận làng nghề. Đây là những mô hình kinh tế hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo của xã thấp hơn so với mức bình quân toàn huyện. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đẩy mạnh, môi trường sinh thái được tăng cường bảo vệ…

 

                                                                                     Hải Linh

Các tin khác


Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Những năm qua, huyện Đà Bắc đã triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Qua đó giúp nông dân tăng thu nhập, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục