Để công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả cao cũng như tạo niềm tin trong nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều cán bộ, chiến sỹ dân quân xã đã đầu tư cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấy cây trồng. Trong đó phải kể đến mô hình cải tạo vườn tạp, đầu tư trồng nhãn đem lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình đồng chí Bùi Văn Lực ở xóm Khoang. Từ thành công của mô hình này, Đảng uỷ xã Sơn Thuỷ đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng mô hình trong toàn xã. Thấy được hiệu quả rõ rệt so với canh tác lúa và các loại cây màu truyền thống, mô hình trồng nhãn ở Sơn Thuỷ đã được triển khai mở rộng và được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Nhờ vậy, đến nay, hầu hết diện tích đất trồng màu, đất bưa bãi ven suối, đất đồi thấp và một số diện tích lúa bấp bênh đã được nhân dân chuyển sang trồng cây ăn quả. Ngoài cây nhãn, đến nay, xã Sơn Thuỷ còn mở rộng trồng nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Theo thống kê, hiện cả xã có khoảng 400 hộ đầu tư trồng 110 ha nhãn, 20 ha cam, bưởi và các loại cây ăn quả khác. Nhờ vậy góp phần hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung của huyện.
Để có được kết quả này có sự tham gia tích cực của lực lượng dân quân xã. Đồng chí Bùi Tư Thế cho biết thêm: Thực hiện chủ trương của cấp uỷ, chính quyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, nâng cao giá trị sản xuất, Ban CHQS xã đã phát động và đưa lực lượng dân quân xã trở thành những người tiên phong trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp ở xã.
Ngoài gia đình đồng chí Bùi Văn Lực còn có nhiều đồng chí dân quân xã tiên phong trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả đem lại thu nhập cao như các gia đình: Bùi Văn Huy ở xóm Nèo, Bùi Văn Mích ở xóm Bèo, Bùi Văn Tinh ở xóm Khoang, Bùi Văn Hiệp, Bùi Văn Hiến ở xóm Nốc với mô hình trồng nhãn hay gia đình anh Bùi Văn Thơ ở xóm Bèo đã kết hợp giữa trồng bưởi với nuôi gà thả vườn đem lại hiệu quả kinh tế cao...
Đáng nói, từ thành công này, các mô hình kinh tế của lực lượng dân quân xã Sơn Thuỷ đã tạo sức lan toả rộng rãi. Nhiều hộ dân đã thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu từ đồng đất quê hương. Đó cũng là tiền đề để xã Sơn Thuỷ về đích trong xây dựng NTM vào năm 2019.
M.H