Sự hoạt động hiệu quả của mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở các thôn, xóm là yếu tố quan trọng để chuyển tải kịp thời, hiệu quả vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.


Bà Bùi Thị Niên (thứ hai từ phải sang), Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Ong Man, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) cùng các tổ chức nhận ủy thác vốn tuyên truyền về chính sách tín dụng mới đến người dân. 

Bà Bùi Thị Niên làm Tổ trưởng Tổ TK&VV xóm Ong Man, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) đã trên chục năm. Tổ do bà quản lý có dư nợ hơn 1,5 tỷ đồng, với trên 40 hộ dân vay vốn. Bà Niên chia sẻ: Trước đây đời sống người dân trong xóm còn nhiều khó khăn nhưng nhờ được vay vốn chính sách nên tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Đặc biệt có những hộ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu nhờ sử dụng vốn vay hiệu quả. Đó là động lực để bà Niên gắn bó với công việc không chuyên này. 

"Những năm gần đây,  NHCSXH mở rộng đối tượng vay và triển khai đa dạng các chương trình tín dụng nên cơ bản đáp ứng tốt được nhu cầu vay vốn của người dân. Chứng kiến nhiều hộ sau khi vay vốn đã thay đổi cuộc sống từng ngày, tôi hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình phải làm sao để người dân được tiếp cận vốn vay thuận tiện nhất. Do đó, bản thân tôi luôn sâu sát với bà con, cũng như tham gia giao ban đầy đủ để nắm bắt các thông tin mới, rồi triển khai kịp thời đến các tổ viên”, bà Niên chia sẻ. 

Cũng đã có thời gian gắn bó với công tác tín dụng chính sách khá dài, bà Nguyễn Thị Hằng, Tổ trưởng Tổ TK&VV xóm Liên Hồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự đổi thay của quê hương. Liên Hồng của hơn chục năm về trước là xóm còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay số hộ nghèo của xóm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Bà Hồng chia sẻ: Thời điểm khó khăn trước đây, nhờ được vay vốn của NHCSXH mà bà con đã phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà và trồng rừng. Dần dần cuộc sống ổn định, hiện nay nhiều hộ đã chuyển sang làm dịch vụ. Kinh tế khá rồi nên đối tượng thụ hưởng nguồn vốn này cũng giảm dần nhưng hiện nay, NHCSXH triển khai thêm các chương trình tín dụng mới nên nhiều hộ vẫn tiếp tục được vay vốn, nhất là vốn giải quyết việc làm. Với trách nhiệm là Tổ trưởng Tổ TK&VV, tôi đã triển khai kịp thời các chương trình tín dụng mới, hướng dẫn tổ viên làm thủ tục vay vốn để được giải ngân sớm nhất, phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

Không những làm tốt khâu "chuyển vốn”, bà Niên, bà Hằng và hàng nghìn Tổ trưởng Tổ TK&VV khác còn giữ vai trò quan trọng trong việc thu lãi, thu nợ. Theo đồng chí Nguyễn Minh Hưng, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Tổ TK&VV có vai trò hết sức quan trọng, là "cánh tay nối dài" của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách. Những năm qua, chi nhánh luôn quan tâm, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.517 Tổ TK&VV, trong đó, có 2.453 tổ xếp loại tốt, 46 tổ khá, 18 tổ trung bình và không có tổ yếu. Từ đầu năm đến nay, với sự hoạt động hiệu quả của mạng lưới Tổ TK&VV đã truyền tải kịp thời vốn chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

 P.V


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục