Việc triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp nhiều hộ dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng khó khăn trên địa bàn huyện Đà Bắc vượt qua khó khăn, cải thiện thu nhập.


Được vay vốn chính sách đã giúp gia đình bà Vì Thị Nhắm, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc) có vốn chăn nuôi dê.

Trước đây, gia đình bà Vì Thị Nhắm, dân tộc Tày, xóm Bao, xã Giáp Đắt thuộc hộ nghèo, kinh tế khó khăn. Cuối năm 2017, do ảnh hưởng của thiên tai nên gia đình bà buộc phải di dời nhà cửa đến nơi ở mới. Kinh tế gia đình vốn đã khó nên khi phải di dời nhà ở khó lại chồng khó. Đến nơi ở mới, mặc dù đã an toàn về chỗ ở nhưng gia đình bà Nhắm chật vật mưu sinh khi nơi đây còn bộn bề lo toan. Đường giao thông khó khăn, điện, nước cũng chưa ổn định. May mắn chỗ ở mới có núi, đồi là điều kiện thuận lợi để gia đình phát triển trồng trọt kết hợp chăn nuôi gia súc. Trong lúc khó khăn nhất, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, gia đình bà Nhắm đã mạnh dạn làm đơn xin vay vốn.

Nắm bắt được nhu cầu, NHCSXH huyện Đà Bắc đã giải ngân cho gia đình bà Nhắm vay 50 triệu đồng. Bà Nhắm chia sẻ: "Trong lúc khó khăn bộn bề, đây là nguồn vốn rất quan trọng giúp gia đình tôi mua được dê, bò để chăn nuôi. Nơi này có đồi rừng thuận lợi về bãi chăn thả và thức ăn. Hiện gia đình tập trung vào nuôi dê vì dê sinh sản nhanh, bán dễ. Từ khi được vay vốn, thu nhập của gia đình đã cải thiện, thoátnghèo lên hộ cận nghèo”.

Vốn chính sách đã giúp gia đình bà Nhắm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Còn với gia đình ông Đinh Công Son, dân tộc Mường, xóm Săng Bờ, xã Vầy Nưa, đây là nguồn vốn quan trọng để gia đình đầu tư, gặt hái những thành quả từ nghề nuôi cá lồng. Theo ông Son, trước đây, kinh tế của gia đình phụ thuộc vào làm nương rẫy, làm vất vả nhưng thành quả đem lại chả là bao, nghèo khó vẫn đeo bám. Sau này, nhận thấy những tiềm năng lớn từ nghề nuôi cá lồng, gia đình ông quyết định chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Nhưng khi bắt tay vào làm ông gặp khó khăn về vốn. Lúc này ông làm thủ tục xin vay vốn để làm lồng cá đầu tiên. Sau một thời gian nuôi thấy hiệu quả, ông tiếp tục vay 70 triệu đồng từ NHCSXH để làm thêm 3 lồng cá. Đến nay, gia đình ông Son không chỉ thoát nghèo mà còn có thu nhập cả trăm triệu đồng từ nuôi cá lồng. "Thành quả hôm nay có công lớn của vốn vay ưu đãi từ NHCSXH”, ông Son nhấn mạnh.

Đà Bắc là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ cao. Do đó, nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của người dân còn rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu của bà con, Phòng giao dịch NHCSX huyệnđã nỗ lực huy động nguồn vốn và triển khai kịp thời các chương trình tín dụng. Đồng chí Nguyễn Bình Nam, Giám đốc NHCSXH huyện Đà Bắc cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải ngân hơn 97 tỷ đồng cho trên 2 nghìn lượt hộ vay. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 565 tỷ đồng, dư nợ bình quân 55 triệu đồng/khách hàng. Qua rà soát cho thấy, nhu cầu vay vốn của người dân còn rất cao, đơn vị sẽ nỗ lực huy động nguồn vốn, đáp ứng đủ vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả chương trình cho vay vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Viết Đào


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục