Cung - cầu USD “lệch pha”

Cung - cầu USD “lệch pha”

Căng thẳng cung cầu cộng với tin đồn tỷ giá sẽ tiếp tục tăng đã đẩy giá USD liên tục tăng trong ngày 18.10. Nhiều doanh nghiệp (DN) phải mua USD cao hơn giá niêm yết và không ít các DN khác tìm nguồn USD bên ngoài ngân hàng (NH).

Vượt ngưỡng 20.000 đồng/USD

Sáng 18.10, giá USD trên thị trường tự do tại TP.HCM ở mức 19.900 đ/USD nhưng sau đó được đẩy lên 19.980 đ/USD vào cuối giờ sáng. Đến khoảng 12 giờ trưa, một điểm bán USD trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1 đã chính thức bán USD với giá 20.020 đ/USD đối với khối lượng giao dịch vài trăm USD. Đến cuối giờ chiều, giá USD ở TP.HCM giảm nhẹ 19.960 đ/USD. Tại Hà Nội, giá USD tự do lên 19.920 đ/USD. Trong khi đó, tỷ giá giao dịch liên NH đã tăng lên 19.895 đ/USD (tăng khoảng 50 đ/USD so với cuối tuần qua) và chiều 18.10 lên 19.920 - 19.940 đ/USD. Như vậy so với cuối tuần qua, giá USD đã tăng gần 100 đ/USD và so với giá USD NH niêm yết cao hơn gần 500 đ/USD.

Giá USD tăng ngoài lý do nhu cầu cao thì một nguyên nhân quan trọng là tin đồn tỷ giá USD sẽ tăng đã lan tỏa khắp nơi. Sự tăng giá liên tục của USD khiến giá vàng trong nước ngày 18.10 được “neo” ở mức sát “đỉnh”. Giá bán vàng ở mức 33,13 triệu - 33,18 triệu đ/lượng, giảm khoảng 60.000 đ/lượng so với mức giá kỷ lục lập vào tuần trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã giảm 26 USD/ounce (tương đương 620.000 đ/lượng). Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, lực mua vàng trong nước tăng cộng thêm tin đồn tỷ giá tăng đã khiến vàng đứng ở mức cao. Với mức chênh lệch giá trong và ngoài nước 370.000 đ/lượng, khả năng nhập lậu vàng có thể sẽ xảy ra.

Doanh nghiệp khó mua USD 

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc NH Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết: “Nguồn USD cho vay của các NH dồi dào hơn nguồn USD mà NH mua được để bán cho DN. Vừa qua, NHNN đã phát hiện tình trạng NH bán USD cho DN vượt giá trần quy định. Việc kiểm tra này không hề đơn giản khi các NH “lách” qua các chứng từ dịch vụ khác. Thế nhưng tình trạng các DN có USD bán lại cho NH cũng ở mức cao hơn quy định (thấp hơn giá USD tự do). Chúng tôi vừa nhận được chỉ đạo triển khai trở lại việc kiểm tra và xử lý tình hình mua bán USD vượt giá trần quy định”.

USD tăng, các DN lại đang đau đầu với bài toán ngoại tệ khi thời gian qua không thể mua được USD tại NH, và nếu mua được cũng phải mua với giá cao hơn mức giá niêm yết. Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Cty TNHH thực phẩm Thông Tấn, chia sẻ DN của ông đang “nhắm mắt làm liều”, “mò” ra chợ đen mua USD về nộp cho NH để thanh toán tiền hàng nhập khẩu. Ông kể, DN ký hợp đồng mua vỏ lọ của đối tác Trung Quốc trị giá 40.000 USD để đóng hàng thực phẩm xuất khẩu. Tuy nhiên, hỏi chi nhánh một NH tại H.Từ Liêm, Hà Nội thì họ lắc đầu và yêu cầu ra ngoài chợ đen mua rồi nộp vào NH. Với doanh thu hằng năm trung bình khoảng 5-6 triệu USD, công ty đóng góp khá mạnh vào nguồn ngoại tệ thu được từ xuất khẩu. Tuy nhiên, thu được thì phải bán ngay cho NH với mức giá dưới giá trần niêm yết (19.500 đ/USD), còn khi cần mua lại NH kêu không có, phải ra ngoài mua khiến DN chịu nhiều thiệt thòi. “Chúng tôi phải mua ở bên ngoài trên 19.800 đ/USD, nếu không mua thì phải chịu phạt vì hợp đồng đã ký trước”, ông nói.

Cũng trong cảnh ngộ trên, tổng giám đốc một công ty xăng dầu lớn cũng giãi bày, NH nói không có USD bán nhưng nếu chịu mua với giá cao cộng thêm phí dịch vụ, phí tư vấn thì NH lại thu xếp được. “Nếu cộng tất cả các loại phí trên thì giá USD trong NH cũng đã ngang ngửa với giá USD ngoài thị trường tự do”, ông nói.

Trên thực tế, các NH lớn dù khó khăn nhưng vẫn mua được USD, còn các NH nhỏ không thể mua được USD của các DN, cũng như người dân. Lượng USD mua vào bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu.

Tâm lý “găm giữ” USD

Lý giải về sự tăng giá của USD, tổng giám đốc một NH thương mại nhà nước, cho biết việc cung USD căng thẳng cũng là điều dễ hiểu. Thứ nhất, hợp đồng tín dụng USD thời gian trước đó đang dần đáo hạn, DN cần USD để trả nợ. Thứ hai, do nền kinh tế VN thường tăng trưởng mạnh vào các tháng cuối năm, DN cần nhiều ngoại tệ để nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu phục vụ hoạt động, sản xuất kinh doanh đẩy cầu ngoại tệ lên cao.

Tuy nhiên, lý do mấu chốt khiến tỷ giá tăng mạnh đó là tâm lý găm giữ USD chờ tăng giá xuất hiện càng nhiều hơn khi con số nhập siêu tháng 9 lên đến 8,6 tỉ USD được công bố. Một DN xuất khẩu hàng thủy sản phân tích, thường vào quý 4 hằng năm, giá USD có diễn biến bất thường theo xu hướng tăng do cung cầu ngoại tệ không cân đối. Trong 2 quý trước, công ty vay ngoại tệ rồi bán ra lấy tiền đồng, khi nhận được ngoại tệ thanh toán từ nguồn hàng xuất khẩu công ty sẽ trả lại NH. Thế nhưng hiện nay công ty chuyển sang vay tiền đồng và giữ USD với kỳ vọng khả năng giá tăng.   

Một nguyên nhân nữa khiến tâm lý đầu cơ càng được đẩy cao là do tỷ giá VND/USD không được điều chỉnh tăng từ từ, mà điều chỉnh mạnh, bất ngờ đã tạo tâm lý găm giữ USD của người dân và DN. Đơn cử như lần gần đây nhất, NH Nhà nước điều chỉnh tăng mạnh 2,1%. Theo dự báo tỷ giá còn tăng tiếp đã tạo nên tâm lý giữ USD. Nếu việc điều chỉnh tỷ giá diễn ra từ từ, mỗi lúc nới một chút và giữ được ở mức hợp lý so với lãi suất USD và VND, sẽ hạn chế được tâm lý đầu cơ, găm giữ.

                                                                      Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục