Bộ phận tín dụng - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Cao Phong hướng dẫn nông dân làn thủ tục vay vốn.

Bộ phận tín dụng - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Cao Phong hướng dẫn nông dân làn thủ tục vay vốn.

(HBĐT) - Tháng 10/2010, Nghị định 41/2010/NĐ - CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được ban hành sau hơn 10 năm tổ chức thực hiện Quyết định 67/1999/QĐ - TTg. Sự ra đời của Nghị định đã góp phần khơi thông nguồn vốn, tạo điều kiện cho nông nghiệp, nông thôn phát triển. Huyện Cao Phong là một trong những địa phương trong tỉnh triển khai sớm Nghị định 41/2010/NĐ - CP.

 

Theo ông Đỗ Văn Nhẫn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện, đây vừa là cơ hội giảm bớt thủ tục vay vốn cho nông dân, vừa là thách thức đối với ngân hàng phải chấp nhận mức độ rủi ro lớn hơn trong nông nghiệp, nông thôn.

Một nội dung quan trọng của Nghị định 41 là ngoài những đối tượng đầu tư theo Quyết định 67, các tổ chức tín dụng được cho vay để kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; cho vay phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại và cung ứng dịch vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn. Cá nhân hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có thể được xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tối đa đến 50 triệu đồng; các hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề hoặc làm dịch vụ được vay đến 200 triệu đồng; HTX, chủ trang trại được vay tối đa 500 triệu đồng. Nghị định cũng quy định 8 lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; mở rộng thêm nhiều đối tượng so với Quyết định 67.

 

Theo tinh thần Nghị định, bên cạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Cao Phong đã tích cực phối hợp với Hội Nông dân huyện hướng dẫn tổ chức thực hiện. Về cơ bản, hình thức cho vay vẫn tiếp nối Quyết định 67 là thông qua hoạt động tổ, nhóm vay vốn hội nông dân ở các xã. Điểm khác và mới của Nghị định là nếu như trước đây mức vay chủ yếu 10 triệu đồng/sổ vay vốn, đa số hộ nông dân phải thế chấp tài sản, hiện nay, lượng khách hàng cho vay bằng sổ, không phải thế chấp tài sản lớn, mức vay từ 20 – 40 triệu đồng/sổ, có thể vay tối đa 50 triệu đồng/sổ.

 

Sau hon 4 tháng triển khai, huyện Cao Phong đã cho vay theo Nghị định với tổng vốn hơn 27,7 tỷ đồng, tương đương với khoảng 10.000 hộ nông dân được vay vốn, chủ yếu cho vay đầu tư phát triển vườn mía, vườn cam, thời hạn cho vay thường kéo dài 1 năm. Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Phong cho rằng, Nghị định giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn nhanh, mức vốn vay nhiều hơn. Trường hợp phải thế chấp, tài sản thế chấp cũng thấp hơn, bớt các thủ tục.

 

Cũng theo ông Đỗ Văn Nhẫn- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện, để tổ chức, thực hiện có hiệu quả Nghị định, đồng thời với mở rộng tín dụng, đơn vị chú trọng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phối hợp với Hội Nông dân huyện hướng dẫn nông dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong nông nghiệp, nông thôn. Từ đó góp phần đắc lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất- kinh doanh và đời sống của nông dân tại địa phương.

 

 

                                                                                             Bùi Minh

 

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục