Mô hình trồng cây lặc lày hữu cơ của bà Bùi Thị Nguyệt, xóm Giếng Xạ, xã Cư Yên (Lương Sơn).

Mô hình trồng cây lặc lày hữu cơ của bà Bùi Thị Nguyệt, xóm Giếng Xạ, xã Cư Yên (Lương Sơn).

(HBĐT) - Đến thăm mô hình trồng cây lặc lày hữu cơ của bà Bùi Thị Nguyệt, xóm Giếng Xạ, xã Cư Yên (Lương Sơn), chúng tôi được chứng kiến cách ươm trồng cây lặc lày khi mới nảy mầm. Vừa xới đất để ươm cây, bà vừa cho biết: Trồng lặc lày có giá trị kinh tế cao hơn gấp 4 - 5 lần so với cây lúa, song giá cả lại bấp bênh, đầu ra không ổn định. Vào đầu mùa, lặc lày thu hoạch có thể bán được 20.000 đồng/kg nhưng giữa mùa có khi xuống 1.000 đồng/kg. Sự bấp bênh của giá cả khiến các hộ dân trồng cây lặc lày hữu cơ nơi đây lo lắng. Chính vì thế, khi có chủ trương xây dựng thương hiệu riêng cho quả lặc lày, nhiều hộ dân đã thể hiện sự đồng tình, ủng hộ, đặc biệt là những hộ dân trồng loại cây này.

 

Huyện Lương Sơn có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với loại cây lặc lày. Hợp đất, nước, lặc lày cho quả có vị ngọt mát tự nhiên, không dùng chất kích thích nên bảo đảm an toàn. Chính vì thế, cây lặc lày được đánh giá là thế mạnh của Lương Sơn, thu hút nhiều hộ dân tham gia trồng. Hiện nay, toàn huyện có 60 ha cây lặc lày hữu cơ và đang mở rộng ra nhiều xã trên địa bàn huyện.

 

Nhận thấy những tiềm năng lớn của quả lặc lày, Hội Nông dân huyện Lương Sơn đã tổ chức giới thiệu quả lặc lày đến các khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với quả lặc lày hữu cơ Lương Sơn để sản phẩm nhanh chóng có thương hiệu, lô gô và tung ra thị trường với tư cách là sản phẩm đã được đăng ký sở hữu trí tuệ.

 

Quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm lặc lày hữu cơ Lương Sơn đã được thực hiện hoàn tất và đang trong giai đoạn chờ cấp phép. Đồng chí Phùng Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Sau khi nhận nhiệm vụ từ UBND huyện về việc đăng ký nhãn hiệu tập thể cho quả lặc hữu cơ, được hướng dẫn và giúp đỡ từ phía Sở KH&CN về mặt thủ tục và kế hoạch, sau đó làm đơn đại diện cho tập thể đề nghị xây dựng thương hiệu lặc lày hữu cơ của huyện từ tháng 12/2013, đến nay đã nhận được sự phản hồi để bắt đầu thực hiện vào năm 2014. Bên cạnh đó, Hội tổ chức cho các hộ nông dân đi thăm quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trồng lặc  lày hữu cơ tại các địa phương đã có những mô hình điển hình. Trên cơ sở đó, nhân rộng mô hình ra toàn huyện với mong muốn tạo dựng một thương hiệu riêng cho lặc lày hữu cơ Lương Sơn.

 

Để sản phẩm lặc lày hữu cơ Lương Sơn phát triển ổn định và lâu dài, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Trong thời gian tới, huyện sẽ gắn cây lặc lày với quy hoạch ngành để có sự phát triển quy mô theo hướng hàng hóa, đặc biệt gắn với QLNN trong sản phẩm nông nghiệp nói chung, trong đó có sản phẩm rau hữu cơ của huyện Lương Sơn nói riêng và cả cây lặc lày.

 

 

                                                                                    Thu Thảo

                                                                        (Sinh viên thực tập)

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục