Cán bộ UBND xã Sào Báy (Kim Bôi) trao đổi về tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn.
(HBĐT) - Xã Sào Báy có 1.020 hộ, 4.470 nhân khẩu. Hiện nay, đời sống người dân trong xã chủ yếu dựa vào nông nghiệp với cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp chiếm 52,9%, chăn nuôi chiếm 12,7%. Tổng diện tích của xã là 1.810 ha, trong đó có trên 200 ha cấy lúa, 40 ha đất màu, 277 ha đất nông nghiệp, còn lại phần lớn là núi đá.
Với diện tích đất canh tác ít, đất nông nghiệp bình quân 500 m2/khẩu, người dân phải tận dụng tối đa để phát triển sản xuất. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, người dân đã tích cực ứng dụng KH-KT, đưa các giống cây, con mới năng suất cao vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi ngày càng tăng. Tính đến hết năm 2013, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 1.500 tấn. Trong đó, năng suất bình quân cây lúa đạt 52 tạ/ha, năng suất ngô đạt trên 50 tạ/ha. Người dân cũng chủ động phát triển trồng cây màu như: dưa chuột, dưa bở, dưa hấu, bí xanh, bí đỏ... Trồng cây màu hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần trồng lúa, bình quân mỗi ha thu về từ 90 - 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, người dân đã khai thác tối đa diện tích đất đồi rừng để trồng keo.
Cùng với phát triển trồng trọt, các hộ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi với tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn trên 25.000 con. Xã đã xuất hiện một số mô hình phát triển kinh tế giỏi như: Gia đình anh Đỗ Cát Lực, xóm Sào Bắc có trên 2 ha phát triển chăn nuôi gà thả vườn, vịt, cá mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Một số hộ ở xóm Đầm Giàn phát triển mô hình 2 vụ trồng màu, 1 vụ trồng lúa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng ổn định. Trong năm 2014, xã phấn đấu thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 20%. Đến nay, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Xã duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Toàn xã có 6/9 làng văn hóa với 60% hộ đạt gia đình văn hóa...
Theo đồng chí Bùi Văn Dinh, đời sống người dân xã Sào Báy đã từng bước ổn định, nhưng với thực tế diện tích đất canh tác ít, đầu ra cho sản phẩm bấp bênh, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động chiếm trên 50% dân số. Hiện nay, phần lớn lao động phải đi làm ăn xa. Vấn đề giải quyết việc làm, XĐ-GN bền vững đang là bài toán khó với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, cùng với chỉ đạo người dân phát triển sản xuất hiệu quả, xã mong muốn các cấp, ngành chức năng có sự quan tâm, hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm tại chỗ. Từ đó tăng thu nhập, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.
Hương Lan