Có điện, có đường, cuộc sống của người dân xóm Hang Đăm (Đồng Nghê - Đà Bắc) đang từng bước chuyển mình.

Có điện, có đường, cuộc sống của người dân xóm Hang Đăm (Đồng Nghê - Đà Bắc) đang từng bước chuyển mình.

(HBĐT) - Từ thị trấn Đà Bắc đến xóm Hang Đăm (Đồng Nghê) gần 100 km. Xa trung tâm nhất, đường sá đi lại khó khăn, chính điều đó đã làm cho đời sống của người dân ở Hang Đăm thuộc vào diện khó khăn nhất huyện. Đã từng có một thời gian dài ở Hang Đăm, người ta quen với cuộc sống không đường, không điện. Hàng chục hộ dân trong xóm gần như biệt lập với cuộc sống tự cấp, tự túc...

 

Thế nhưng giờ đây những khó khăn đó đã từng bước lùi xa, nhất là khi Hang Đăm được Nhà nước đầu tư làm đường. Có đường, có điện, đời sống người dân từng bước chuyển mình. ông Bàn Văn Thân, Bí thư chi bộ xóm Hang Đăm chia sẻ: “Nếu không có đường để kết nối với bên ngoài thì có lẽ đến bây giờ người dân ở Hang Đăm vẫn còn mãi quanh quẩn với cuộc sống tự cấp, tự túc. Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư mở đường, Hang Đăm đã đổi thay từng ngày”.

 

Cho đến nay, tuy là xóm xa nhất tỉnh, huyện, cuộc sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Hang Đăm đã vươn lên trở thành một trong những xóm có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất xã Đồng Nghê. Để có được kết quả này, theo ông Bàn Văn Thân là do Hang Đăm đã biến những khó khăn về điều kiện tự nhiên không thuận lợi như địa hình đồi núi cao, dốc, suối sâu... thành lợi thế để tập trung đầu tư phát triển sản xuất. Đặc biệt là trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá có giá trị cao. Qua đó đã từng bước nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay, xóm Hang Đăm có 80 hộ với 364 nhân khẩu. Với địa hình chủ yếu là đồi núi cao, dốc nên cả xóm chỉ có 12 ha đất nông nghiệp. Trước đây, do hạn chế về nhiều mặt, nhất là vẫn còn nặng tư duy canh tác cũ, lạc hậu, do vậy, hầu như năm nào ở Hang Đăm cũng có hộ đói, 100% hộ trong xóm đều là hộ nghèo. Trước thực trạng đó, ngoài việc tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước từ các chương trình, dự án, chi bộ, ban quản lý xóm đã chủ động họp dân, bàn các giải pháp, tìm hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống cho người dân.

 

ông Bàn Văn Thân, Bí thư chi bộ xóm cho biết: Sau nhiều lần họp xóm, lấy ý kiến nhân dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có. Trên tinh thần dân chủ, bàn bạc, chi bộ, ban quản lý và người dân trong xóm đã thống nhất đẩy mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa giống ngô mới vào sản xuất kết hợp với chăn nuôi gia súc như bò, dê. Để các mô hình chuyển đổi đạt hiệu quả cao nhất, Chi bộ xóm đã vận động gia đình đảng viên làm trước để người dân thấy rõ hiệu quả làm theo. Từ cách làm đó, đến nay, 100% hộ trong xóm đã chuyển đổi ngô giống thuần sang trồng các loại giống ngô mới cho năng suất cao. Nhiều hộ đã đầu tư chăn nuôi gia súc quy mô lớn. Nhờ vậy, đời sống người dân đã  đổi thay đáng kể. Điển hình có gia đình ông Lý Văn Huân, trước đây cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào trồng ngô. Đất sản xuất ít, giống thuần nên năng suất thấp, bấp bênh. Cuộc sống gia đình khó khăn, thậm chí có những năm gia đình ông Huân còn rơi vào tình trạng đói trong mùa giáp hạt. Tuy nhiên, từ khi chuyển đổi mô hình kinh tế từ trồng ngô sang nuôi lợn bản địa, nuôi dê, đào ao thả cá và nuôi gà, đến nay, đời sống của gia đình ông đã có sự đổi thay rõ rệt. Nguồn thu hàng năm từ đàn lợn, gà và ao thả cá hàng chục triệu đồng.

 

Không chỉ gia đình ông Lý Văn Huân mà hiện nay ở Hang Đăm nhiều gia đình mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển nuôi lợn bản địa, bò, dê, đưa các loại giống ngô mới có năng suất, giá trị cao vào sản xuất, đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ chỗ không có, đến nay, toàn xóm đã có 90% hộ có đài, tivi; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; 80% hộ có xe máy; thu nhập bình quân đầu người đạt 7,5 triệu đồng/năm.

 

Đồng chí Bàn Văn Sứng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Nghê nhấn mạnh: Mức thu nhập ở Hang Đăm so với các nơi khác trong huyện tuy chưa cao nhưng qua đó đã đánh giá được sự nỗ lực, tự lực trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống của người dân ở xóm đặc biệt khó khăn, nơi xa nhất tỉnh, huyện.

 

                                                                  

 

                                                   Mạnh Cường (Đài Đà Bắc)

 

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục