(HBĐT) - Di tích đình Khói tọa lạc tại xóm Láo Thành, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn). Mới đây, di tích đình Khói được trùng tu, tôn tạo góp phần phát huy giá trị văn hóa lịch sử, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân trong vùng, trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút du khách thập phương.


Nghi lễ rước kiệu rồng tại Lễ hội đình Khói, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn).

Theo truyền thuyết dân gian của dân tộc Mường và lời kể của các cụ cao niên trong vùng, từ thời xưa Quốc Mẫu Hoàng Bà cùng các vị thần thường qua lại nơi đây dạy dân Mường Khói khai phá ruộng nương, đóng bai ngăn sông dâng nước, đóng xe nước, lấy nước lên đồng ruộng, dạy dân biết cấy lúa, trồng bông dệt vải. Nhớ ơn công đức, lời dạy của Quốc Mẫu và các vua, người dân trong vùng lập đình thờ các vị thần, Thành Hoàng các Mường ở Mường Khói và thổ công. Cứ mỗi độ xuân về, nhân dân trong vùng về đình Khói thực hiện các nghi lễ bày tỏ lòng tôn kính, cảm ơn thành quả đã đạt được trong năm cũ, cầu mong một năm mới may mắn, mùa màng bội thu, quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc. Trải qua những bước thăng trầm lịch sử, di tích đình Khói bị tàn phá, lễ hội đình Khói xưa cũng bị gián đoạn một thời gian dài không được tổ chức. 

Nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân trong vùng, lễ hội đình Khói đã được phục dựng lại, tổ chức trong 2 ngày (mùng 8 - 9 tháng giêng năm Canh Tý 2020) tại đình Khói trên đồng ruộng Khậm Sét, xóm Láo Thành, xã Ân Nghĩa. Trong lễ hội tái hiện các nghi lễ tưởng nhớ những người có công dựng bản, dựng Mường, gồm: nghi lễ rước kiệu đón Mệ Vua Hoàng Bà về dự lễ; nghi lễ Đè Đình lấy khước may mắn, cầu mạnh khỏe cho năm mới; nghi lễ bắn nỏ vào bầu nước để lấy khước may mắn được mùa trong năm mới; nghi lễ đua ngựa. Sau phần nghi lễ được tổ chức long trọng, tôn nghiêm, người dân nô nức tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian như: thi hát Đúp giao duyên, thi hát thường rang, bộ mẹng, xéc bùa; thi đè khà, ném còn, đánh khăng, đánh mảng; thi bắn nỏ, đẩy gậy, bóng chuyền… Lễ hội được tổ chức long trọng và trở thành sự kiện văn hóa lớn của người dân xã Ân Nghĩa và những vùng lân cận.

Đồng chí Bùi Văn Chanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết: Nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, UBND huyện Lạc Sơn đã phối hợp với Sở VH-TT&DL từng bước hoàn thiện hồ sơ khoa học, đề nghị phục dựng nhà đình và lễ hội đình Khói, xã Ân Nghĩa. Sau thời gian dài bị gián đoạn, đầu năm nay, lễ hội đình Khói đã được phục dựng và sẽ tổ chức định kỳ vào tháng giêng hàng năm. Việc phục dựng lễ hội đình Khói có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân Mường Khói nói riêng và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn nói chung. Qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời của dân tộc Mường Lạc Sơn, khơi dậy truyền thống, tinh thần đoàn kết để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 

Việc phục dựng nhà đình và lễ hội đình Khói là niềm tự hào của nhân dân xã Ân Nghĩa nói riêng, nhân dân huyện Lạc Sơn nói chung. Đồng thời kết nối các điểm di tích lịch sử cách mạng Chiến khu Mường Khói, di tích lịch sử - văn hóa đình Cổi và các điểm du lịch trong huyện, giúp quảng bá, thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế, văn hóa trên địa bàn.


           Đỗ Hà

Các tin khác


Xã Quang Tiến sôi nổi xây dựng đời sống văn hóa

Cuối năm 2023, tuyến đường nối giữa 2 cụm dân cư thuộc xóm Đoàn Kết 1, xã Quang Tiến (TP Hoà Bình) được mở mới và cứng hóa thuận tiện cho việc đi lại, giao lưu, giao thương của nhân dân.

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Khai mạc Liên hoan Tiếng hát làng Sen năm 2024

Chiều 16/5, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ Khai mạc Liên hoan Tiếng hát làng Sen năm 2024. Đây là chương trình nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Tuyên truyền, giới thiệu những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình cho học sinh

Ngày 15/5, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tổ chức tuyên truyền, giới thiệu giá trị nội dung di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa và những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình cho 100 học sinh Trường TH&THCS Bãi Lạng (Lương Sơn).

Ra mắt sách “Từ Việt Bắc về Hà Nộii” trong bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm”

Tiểu thuyết "Từ Việt Bắc về Hà Nội” – tập 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập "Nước non vạn dặm” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã ra mắt nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023). Sách do Nhà xuất bản Văn học phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt ấn hành.

Huyện Lạc Thủy quan tâm bảo vệ di sản văn hóa

Huyện Lạc Thuỷ có nhiều lợi thế xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch văn hoá, sinh thái, thắng cảnh, lễ hội… Văn hóa tâm linh là thế mạnh của du lịch huyện. Từ khi Luật Di sản văn hóa (DSVH) được ban hành, huyện luôn chấp hành tốt, nghiêm cấm các hành vi xâm hại tới DSVH, làm sai lệch DSVH; hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại DSVH; đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép; lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục