Các đại biểu tham dự, trao đổi tại buổi toạ đàm.

Các đại biểu tham dự, trao đổi tại buổi toạ đàm.

(HBĐT) - Chiều 14/12, Tổng cục Du lịch (Bộ VH,TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức toạ đàm công tác phối hợp quảng bá du lịch. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở VH-TT&DL và gần 50 phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

 

Thực hiện chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2015, Tổng cục Du lịch phối hợp với các tỉnh Tây Bắc tổ chức chương trình khảo sát tuyến, điểm du lịch tại các tỉnh khu vực Tây Bắc. Tại tỉnh Hoà Bình, sau khi đến tham quan, khảo sát tại bản Lác (Mai Châu), xóm Ải (Tân Lạc) và du lịch lòng hồ, đoàn đã có buổi toạ đàm với các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành về công tác tác phối hợp quảng bá du lịch Hoà Bình. Giới thiệu về tình hình phát triển du lịch tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Hoà Bình là vùng đất có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, với những cảnh quan thiên nhiêm hùng vĩ, truyền thống lịch sử văn hoá lâu đời của các dân tộc cùng với các lễ hội dân gian mang đậm bản sắc dân tộc như: Lễ hội cồng chiêng, lễ hội Khai hạ, lễ hội đền Bờ… Trên địa bàn tỉnh hiện có 296 điểm di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, trong đó 42 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 27 di tích cấp tỉnh… Để triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh Hoà Bình đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; hiện đang chỉ đạo lập quy hoạch phát triển  Khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030. Đồng thời ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư về phát triển kinh tế - xã hội và du lịch. Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Hòa Bình được chú trọng, thị trường du lịch ngày càng mở rộng, sản phẩm du lịch đang từng bước đa dạng hoá và nâng cao chất lượng. Năm 2015, Hòa Bình ước đón 2,5 triệu lượt khách tham quan du lịch; trong đó khách quốc tế hơn 200.000 lượt; khách nội địa hơn 1,3 triệu lượt. Tổng thu nhập xã hội từ du lịch đạt khoảng 800 tỷ đồng.

 

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung đưa ra các ý kiến đánh giá về tiềm năng du lịch, những mặt còn hạn chế và gợi mở thêm những vấn đề liên quan để du lịch Hoà Bình ngày càng phát triển và là điểm đến tham quan lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

 

Phát biểu tại buổi toạ đàm, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, tỉnh Hoà Bình xác định khai thác có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, bảo vệ tài nguyên môi trường. Để thực hiện được mục tiêu đó tỉnh Hoà Bình sẽ tiếp tục ban hành những cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư phát triển du lịch trong thời gian tới tập trung vào các lĩnh vực cụ thể. Đồng thời đề nghị Tổng cục Du lịch và các cơ quan báo chí quan tâm hoạt động quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông để du khách trong nước và quốc tế biết đến du lịch Hoà Bình với tiềm năng, thế mạnh và nền văn hoá đặc sắc. Về phía tỉnh sẽ tạo mọi điệu kiện thuận lợi, tăng cường cung cấp thông tin hơn nữa cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Hoà Bình.

 

                                                              

                                                               Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011-2015
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở VH-TT&DL gặp gỡ, trao đổi cùng các nhà văn tham gia trại sáng tác văn học nghệ thuật Hoà Bình năm 2015.
Tiết mục tham gia liên hoan của đoàn Hòa Bình.

Di sản văn hóa của Nguyễn Du là kết tinh trí tuệ, tâm hồn, vẻ đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam

(HBĐT) - Sinh thời, Nguyễn Du vì đau đớn bởi sự cô độc giữa thời thế, giữa nhân tình đã thốt lên: “Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” (không biết hơn ba trăm năm sau, thiên hạ có ai là người khóc Tố Như). Nhưng hai trăm năm qua ở Việt Nam, di sản vô giá, đặc biệt là Truyện Kiều của Nguyễn Du không ngừng lan tỏa và được khám phá trên nhiều phương diện khác nhau.

Lặng lẽ cùng đường phố

(HBĐT) - Phố bắt đầu lên đèn, dòng người càng trở nên tấp nập hơn, người hối hả trở về với gia đình, cùng nhau quây quần bên bữa cơm tối, có người thì vội vã chuẩn bị cho buổi hẹn hò cùng với một nửa yêu thương…

 

Khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2015

(HBĐT) - Ngày 25/11, tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện Cao Phong tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2015.

Xóm Hổ 1 xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

(HBĐT) - Đưa chúng tôi đi trên con đường xóm rộng rãi, sạch sẽ, Trưởng xóm Bùi Mạnh Hùng vui vẻ cho biết: Từ đầu năm 2014, xóm Hổ 1, xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) được lựa chọn xây dựng mô hình xóm kiểu mẫu. Xóm có 92 hộ với 370 khẩu. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng, xóm còn 5 hộ nghèo.

Mai Châu - phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Cụ thể hóa Nghị quyết số 03, ngày 31/5/2011 của Huyện ủy về việc phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, UBND huyện Mai Châu đã xây dựng đề án phát triển DLCĐ gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Thực tế cho thấy đây là chủ trương đúng đắn và phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều lợi thế của huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục