Quân đội Mỹ muốn sử dụng các tàu vũ trụ Starship của nhà tỷ phú Elon Musk để triển khai một lực lượng phản ứng nhanh.


Tàu vũ trụ Starship của tập đoàn SpaceX tại Boca Chica, bang Texas.

Theo một báo cáo nội bộ của quân đội công bố ngày 20/6, kịch bản triển khai lực lượng giải cứu tại một đại sứ quán Mỹ ở châu Phi bịtấn công khủng bố là một trong những nhiệm vụ mà quân đội Mỹ muốn sử dụng tàu vũ trụ Starship.

Trước đó, tập đoàn SpaceX và Bộ Chỉ huy Vận tải Mỹ (TRANSCOM) đã ký kết một thỏa thuận hợp tác vào năm 2020, song tính đến thời điểm hiện tại, các tàu Starships gần như chưa sẵn sàng cho các hoạt động thực tế.

Với Starship, Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ tham vọng triển khai máy bay vận tải C-17 hoặc một chiếc xe tăng M1 Abrams tới "bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng chưa đầy một giờ”.

Một phi đội quân sự Starship có thể mang tớigiải pháp thay thế cho công tác vận tải hậu cầntại Thái Bình Dương hoặc đưa các phương tiện, thiết bị xây dựng và những thiết bị kháctới bất kỳ đâu trên thế giới trong thời gian ngắn để Không quân Mỹ có thể nhanh chóng thiết lập căn cứ quân sự.

Ông John Ross, người phát ngôn của TRANSCOM, cho biết quân đội Mỹ tin rằng lực lượng phản ứng nhanh bằng tên lửa sẽ khả thi trong vòng 5-10 năm tới.

Tàu vũ trụ Starship vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tháng 5/2021, nguyên mẫu của tàu đã hạ cánh thành công lần đầu tiên sau loạt thử nghiệm thất bại. Ngoài những thách thức về kỹ thuật, Giám đốc điều hành Elon Musk còn gặp khó khăn với quá trình xin giấy phép phóng thử nghiệm tại Texas.

Tuần trước, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã phê duyệt những đánh giá cuối cùng về môi trường đối với chương trình tên lửa và tàu vũ trụ Starship. FAA nhận thấy dự án Starship của SpaceX không có tác động đáng kểđến môi trường xung quanh nhưng cơ quan này vẫn đặt ra một số hạn chế đối với việc phóng và các bước cần thiết để giảm thiểu tác động môi trường.


Theo Baotintuc

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục