Báo chí Nga ngày 2/4 đã công bố kết quả điều tra của nhà chức trách Nga về thủ phạm đánh bom tàu điện ngầm Moscow.

Ảnh một trong hai nữ khủng bố - một người mới 17 tuổi có tên là Dzhennet Abdurakhmanova. Bên cạnh là người chồng đã bị tiêu diệt. Ảnh AP


Việc các nhà điều tra Nga đã xác định được danh tính kẻ khủng bố gây ra các vụ đánh bom liều chết ngay lập tức thu hút dư luận cả trong và ngoài nước.

Kết quả điều tra này cho thấy, một trong 2 nữ thủ phạm đã đánh bom tự sát ở hai nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow sáng 29/3 làm ít nhất 39 người chết và gần 100 người bị thương là một kẻ mới 17 tuổi!

Các nhà điều tra Nga cho biết quá trình điều tra ban đầu đã đạt kết quả và đã xác định được nữ khủng bố nói trên là một người có tên là Dzhennet Abdurakhmanova.

Các nhà điều tra Nga còn xác định cụ thể rằng Abdurakhmanova là người gây ra vụ đánh bom thứ nhất tại nhà ga tàu điện ngầm Lubyanka ở trung tâm Moscow. 

Ảnh chụp của báo chí Nga cho thấy, nữ khủng bố là cô gái có khuôn mặt rất trẻ thơ với đôi mắt tươi vui trông có vẻ hiền lành.

Nữ khủng bố này được xác định là vợ của một phiến quân Hồi giáo đã bị giết chết năm 2009 ở vùng Bắc Kavkaz của Nga.

Ảnh chụp cũng cho thấy, cô gái trẻ đó đang trong vòng tay của chồng một cách trìu mến. Có điều, cả hai đều cầm súng trong tay!

Thủ phạm vụ thứ hai chưa biết chính xác nhưng cũng đã có manh mối ban đầu.

Theo cơ quan điều tra, thủ phạm thứ hai được cho là có thể cũng là người có hoàn cảnh tương tự, nghĩa là người vợ trẻ phiến quân đã bị tiêu diệt.

Trước đó, một chỉ huy chiến binh Chechnya đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công Moscow trong thông điệp đăng trên Internet hôm 31/3, vài giờ sau vụ đánh bom mới nhất ở miền Nam nước Nga.  

                                                                                              Theo Vnn

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục