Trong khu vực gần biên giới, nhiều trường học phải đóng cửa khi xung đột giữa hai bên diễn ra. Nhiều trường học bị hư hại nặng

Trong khu vực gần biên giới, nhiều trường học phải đóng cửa khi xung đột giữa hai bên diễn ra. Nhiều trường học bị hư hại nặng

Ngày 15-2, ngay sau khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) phát đi thông điệp kêu gọi Thái Lan và Campuchia đình chiến vĩnh viễn, một xung đột lại xảy ra gần tỉnh Sisaket, Thái Lan làm năm binh sĩ nước này bị thương.

 

Bangkok Post dẫn lời trung tướng Thái Lan Tawatchai Samutsakhon cho biết Campuchia đã tấn công một điểm đóng quân của họ gần Phu Ma Khua, kề bên khu vực tranh chấp Sisaket vào khoảng 10g tối giờ địa phương. Một vụ đấu súng đã diễn ra sau đó. Về phía Thái Lan, ông Tawatchai cho hay có năm binh sĩ bị thương, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, Campuchia phủ nhận cáo buộc, tố cáo ngược lại rằng nước này đã nhẫn nhịn trước những vụ ném lựu đạn của quân đội Thái Lan, theo AFP.

Bà Maria Luiza Ribeiro Viotti, chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, cho biết các thành viên LHQ rất lo ngại và kêu gọi hai bên kiềm chế, tránh các hành động làm tình hình thêm trầm trọng. Tuy nhiên LHQ cũng khẳng định sẽ không can thiệp vào vấn đề này. Vai trò của LHQ sẽ chỉ giới hạn ở mức hợp tác với các quốc gia trung gian khu vực ASEAN để giải quyết bất đồng. Đến nay LHQ tỏ ra ủng hộ nỗ lực trung gian của chủ tịch ASEAN Indonesia.

Hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á này đến nay vẫn đổ lỗi cho nhau trong các cuộc đụng độ biên giới thời gian qua làm ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó gồm bảy người của Campuchia. Tại khu vực Sisaket, nguồn tin quân sự Thái Lan cho hay nhiều người dân hiện vẫn sống trong các hầm trú ẩn do lo sợ xảy ra giao tranh và chỉ dám trở về làng vào mỗi buổi sáng.

Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ trên biên giới Thái Lan - Campuchia:

Những cuộc giao tranh ngắn ở biên giới Campuchia - Thái Lan khu vực gần ngôi đền Preah Vihear đã làm cuộc sống của người dân hai bên biên giới bị đảo lộn. Thị trấn nhỏ Kantharalak, tỉnh Sisaket, thuộc Thái Lan, cách khu vực giao tranh khoảng 35km, trở nên căng thẳng với nhiều biến động. Xe quân đội và binh lính liên tục ra vào thị trấn Kantharalak.

Ngôi trường gần biên giới bị đạn pháo bắn trúng vài ngày trước đó trong giao tranh nay trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi tháp tùng ông Ongari Klampaiboon, đại diện từ văn phòng Chính phủ Thái Lan, đến hỏi thăm các học sinh và binh lính đang đóng tại đây sáng 14-2. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt trong đoàn và ghi nhận:

 Tại một điểm tập trung di tản và cứu trợ người dân gần khu vực giao tranh biên giới, hàng trăm người dân liên tục đến và về với mì gói, thực phẩm và một số loại nhu yếu phẩm khác do quân đội trực tiếp chuyển đến và cấp phát

 

                                         Theo TuoiTre

Các tin khác


Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục