Theo AFP và Đài RFI, Tổng thống Mỹ ngày 14/12 đã đề cao sự "chiến đấu và hy sinh, đổ máu và xây dựng" của Mỹ ở Iraq, đồng thời ca ngợi "thành tựu phi thường" của cuộc chiến mà ông từng phản đối này.

 

Đánh dấu đợt rút quân cuối cùng của Mỹ khỏi Iraq trước những binh sỹ trở về nước, Tổng thống Obama cũng lưu ý tới "cái giá to lớn" của cuộc chiến, trong đó 4.500 lính Mỹ đã thiệt mạng, và cho rằng Mỹ phải rút ra những bài học từ cuộc xung đột vốn đã gây bất đồng sâu sắc trên chính trường Mỹ và thế giới này.

[Liên hợp quốc hoan nghênh Mỹ rút hết quân ở Iraq]


Ông Obama, với cam kết chính trị trọng tâm của mình là kết thúc có trách nhiệm cuộc xung đột đã kéo dài gần chín năm trên, khẳng định: "Kết thúc một cuộc chiến khó hơn khi bắt đầu. Quả thực mọi điều quân đội Mỹ đã làm ở Iraq - cả chiến đấu và hy sinh, đổ máu và xây dựng, huấn luyện và hợp tác, đã đưa chúng ta tới thời khắc thành công này. Chúng ta đang để lại phía sau một nước Iraq có chủ quyền, ổn định và tự lực, với một chính phủ đại diện, do dân bầu ra."

"Chúng ta đang xây dựng một quan hệ đối tác mới giữa hai nước chúng ta và chúng ta đang kết thúc một cuộc chiến không phải bằng một trận chiến cuối cùng, mà bằng một cuộc diễu binh cuối cùng trở về quê nhà. Đây là một thành tựu phi thường, được gây dựng trong gần chín năm. Và hôm nay, chúng ta ghi nhớ tất cả những gì mà các bạn đã làm để điều đó trở thành hiện thực," ông Obama nhấn mạnh.

Việc chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iraq vẫn tiếp tục làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi ở Mỹ. Nhiều chuyên gia về Trung Đông nhận định phải mất nhiều năm nữa mới có thể rút ra được bài học lịch sử rõ ràng từ cuộc chiến Iraq. Có điều chắc chắn là lại một lần nữa nước Mỹ phải rút khỏi một cuộc chiến mà họ không giành được chiến thắng.

Tính đến ngày 14/12, vẫn còn 5.500 lính Mỹ đồn trú tại Iraq. Con số này đã giảm rất nhiều so với 170.000 quân vào những lúc cao điểm của cuộc chiến./.


                                             (Vietnam+)

 

Các tin khác


Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục