Trung Quốc tuyên bố sẽ không trả lại bất kỳ người Triều Tiên nào vượt biên giới vào Trung Quốc. Trung Quốc (TQ) đã đình chỉ thỏa thuận về người tị nạn với đồng minh Triều Tiên. Theo đó, TQ không gửi trả lại biên giới những người Triều Tiên chạy trốn như trước đây nữa để trả đũa việc Bình Nhưỡng đã không hỏi ý kiến TQ về vụ phóng tên lửa tuần trước.

 
Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 18-4 trích dẫn phát biểu của 2 giới chức TQ khẳng định rằng TQ đã đình chỉ chính sách trả lại bất kỳ người Triều Tiên nào vượt biên giới vào TQ, bất chấp hình phạt mà họ phải gánh chịu. Các bản tin ở Hàn Quốc còn cho biết trước khi Triều Tiên phóng tên lửa hôm 13-4, TQ đã cho phép 5 người tị nạn Triều Tiên đến Hàn Quốc sau khi họ đã trốn tránh lâu ngày trong Đại sứ quán TQ ở Seoul.
Triều Tiên phô trương tên lửa mới tại cuộc biểu diễn ở Bình Nhưỡng ngày 15-4. Ảnh: REUTERS

“Một khi người tị nạn được gửi trả lại, họ sẽ bị mất mạng. Chúng tôi không thể phớt lờ chuyện đó được” - một giới chức  TQ ở tỉnh Liêu Ninh, giáp biên giới với Triều Tiên, nhấn mạnh. Ông này khẳng định rằng việc trục xuất người Triều Tiên đã được ngưng lại.

Một giới chức khác cho biết TQ có động thái như trên bởi vì Bình Nhưỡng đã không hỏi ý kiến Bắc Kinh về việc phóng tên lửa mang vệ tinh mà phương Tây lên án là vụ thử nghiệm tên lửa trá hình.  Theo ông, việc đình chỉ thỏa thuận nói trên phản ánh thái độ không hài lòng của Bắc Kinh đối với việc nước láng giềng Triều Tiên không thể hiện sự quan tâm cần thiết đối với đồng minh TQ.

Trước đó, ngày 17-4, Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ sự lên án của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có đồng minh TQ, về vụ phóng tên lửa vừa qua. Triều Tiên vẫn khăng khăng nước này phóng tên lửa nhằm đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Thế nhưng, Hội đồng Bảo an lên án đó là sự vi phạm các nghị quyết cấm Bình Nhưỡng phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời tuyên bố thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. 

Mặt khác, Triều Tiên xác định sẽ không tham gia thỏa thuận nào nữa với Mỹ về việc đóng băng chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Bình Nhưỡng cho rằng Washington đã áp đặt quan điểm của mình đối với Hội đồng Bảo an. Triều Tiên tuyên bố: “Không gì có thể cản đường phát triển không gian của Triều Tiên vì mục đích hòa bình”.

Theo hãng tin AP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã công khai các hành động thù địch sau khi thỏa thuận hạt nhân giữa 2 nước bị đình chỉ. Trong tuyên bố đưa ra đêm 17-4, quan chức ngoại giao này cảnh báo Triều Tiên sẽ có những biện pháp trả đũa do thỏa thuận trên bị phá sản khi Mỹ tuyên bố Triều Tiên không còn đáng tin cậy nữa và hủy bỏ kế hoạch viện trợ 240.000 tấn lương thực. Điều này làm nảy sinh mối lo ngại Triều Tiên có thể sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân mới. Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố: “Chúng tôi có thể áp dụng những biện pháp trả đũa cần thiết vốn không bị ràng buộc bởi thỏa thuận đó. Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi hậu quả xảy ra sau này”.

Các nhà phân tích Hàn Quốc cho biết họ dự đoán Triều Tiên thực hiện bước đi tiếp theo là tiến hành cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân thứ ba hoặc phóng một tên lửa tầm xa khác. Ông Paik Hak-Soon, nhà phân tích thuộc Viện Tư vấn Sejong của Hàn Quốc, đánh giá: “Triều Tiên nhiều khả năng sẽ áp dụng các biện pháp mà Mỹ và Hàn Quốc đã lo ngại từ lâu, kể cả một cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa khác”.

Ông Yang Moo-Jin, chuyên gia Hàn Quốc nghiên cứu về Triều Tiên, nhận định rằng khi Mỹ và Hội đồng Bảo an bắt đầu có những hành động trừng phạt, chắc chắn Bình Nhưỡng cũng sẽ có hành động đáp trả. Ông nói: “Đó sẽ là cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ ba, phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến việc làm giàu uranium ở cấp độ chế tạo vũ khí”.

 

                                                              Theo Báo NLĐ

 

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục