Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

Ngày 7-10, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố danh sách 19 thành viên trong Nội các mới của Thủ tướng Shinzo Abe. Theo đó, Nội các Nhật Bản vẫn duy trì những vị trí then chốt và có thêm 10 nhân vật mới.

 

Sau cuộc cải tổ, Nội các Nhật Bản vẫn giữ nguyên một số nhân vật, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga, Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Yasuhisa Shiozaki, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Takaichi Sanae, Bộ trưởng Phụ trách củng cố nền kinh tế địa phương Shigeru Ishiba và Bộ trưởng Phụ trách tổ chức Olympics và Paralympics 2020 Toshiaki Endo cũng được giữ nguyên chức vụ.

Thủ tướng Abe duy trì những vị trí then chốt nêu trên nhằm giúp các chính sách kinh tế và an ninh của ông được thực hiện đầy đủ.

Trong 10 nhân vật mới được bổ nhiệm, ông Katsunobu Kato sẽ là Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề cải thiện xã hội. Đây là vị trí mới được lập ra để góp phần thực hiện giai đoạn hai của chiến lược kinh tế ba mũi nhọn Abenobics.

Ông Hiroshi Hase sẽ giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ thay ông Hakubun Shimomura, người đã đệ đơn từ chức sau vụ bê bối liên quan công tác chuẩn bị Olympics 2020.

Ông Taro Kono sẽ đảm nhiệm ba vị trí là Bộ trưởng Phụ trách cải cách hành chính, Bộ trưởng Quản lý thảm họa và Chủ tịch Ủy ban An toàn công cộng quốc gia.

Ông Keiichi Ishii, thành viên của đảng Công minh mới (NKP) trong liên minh cầm quyền, đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Đất, Hạ tầng, Vận tải và Du lịch.

Để tăng cường vai trò xã hội của phụ nữ theo lời kêu gọi của Thủ tướng Abe, hai nữ chính trị gia Tamayo Marukawa và Aiko Shimajiri lần lượt được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường và Bộ trưởng Phụ trách đảo Okinawa và lãnh thổ phía bắc Nhật Bản.

 

 

                                                                              Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục