Phun thuốc diệt muỗi nhằm ngăn ngừa vi-rút Zika ở Thủ đô Ma-na-goa (Ni-ca-ra-goa). Ảnh AP

Phun thuốc diệt muỗi nhằm ngăn ngừa vi-rút Zika ở Thủ đô Ma-na-goa (Ni-ca-ra-goa). Ảnh AP

Những phát hiện mới cho thấy, vi-rút Zika, loại vi-rút lây truyền từ muỗi, nguy hiểm hơn so với những nhận định ban đầu của các nhà khoa học. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như giới chức y tế Mỹ cho rằng, cần đẩy mạnh việc tiến hành thêm các nghiên cứu về vi-rút Zika, hiện đang bùng phát ở hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, để hiểu rõ hơn tác động nguy hiểm của loại vi-rút này.

 

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo mới đây ở Nhà trắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ En Su-chát kêu gọi giới chức nước này có những hỗ trợ cần thiết để đẩy mạnh việc tiến hành thêm các nghiên cứu về vi-rút Zika, bởi đây là một loại vi-rút "rất hiếm gặp". Bà Su-chát cho rằng, những kết quả nghiên cứu hiện nay của giới khoa học là "chưa xác đáng", đồng thời nêu rõ, vi-rút Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ như làm gia tăng nguy cơ sinh non, gây ra các vấn đề về thị lực cho thai nhi..., chứ không chỉ đơn thuần gây ra dị tật đầu nhỏ như kết luận ban đầu của giới khoa học.

Ngoài ra, vi-rút Zika cũng được cho là có thể gây ra các dị tật trong hầu hết thai kỳ, và đã xuất hiện tại khoảng 30 bang của Mỹ, trong khi trước đó giới chuyên gia khẳng định vi-rút này chỉ có thể gây biến chứng trong ba tháng đầu của thai kỳ và hiện mới chỉ bùng phát tại 12 bang.

Viện trưởng Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Mỹ A.Phao-xi cảnh báo, vi-rút Zika còn có thể gây ra chứng rối loạn tự miễn dịch (hội chứng Guillain-Barre), viêm cột sống cấp tính, viêm màng não... Ông cũng cho biết, loại vắc-xin phòng ngừa Zika, hiện đang được sản xuất tại một phòng thí nghiệm ở bang Me-ri-len, sẽ được tiến hành thử nghiệm trên cơ thể người vào tháng 9 tới.

Các quan chức y tế Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội nước này nhanh chóng thông qua khoản ngân sách khẩn cấp gần 1,9 tỷ USD để hỗ trợ các hoạt động phòng chống vi-rút Zika mà Tổng thống B.Ô-ba-ma đề xuất hồi tháng 2 vừa qua. Quan chức phụ trách về ngân sách của Nhà trắng S.Đo-nơ-van cảnh báo, một số biện pháp chống Zika sẽ phải tạm hoãn hoặc ngừng lại nếu Quốc hội không phê duyệt khoản ngân sách này.

Trong khi đó, các nhà khoa học Bra-xin vừa thông báo đã phát hiện thêm một chứng rối loạn thần kinh mới ở người lớn có liên quan vi-rút Zika. Nghiên cứu này được công bố tại hội nghị chuyên đề về thần kinh ở châu Mỹ diễn ra tại Van-cu-vơ, Ca-na-đa. Theo đó, bệnh viêm não tủy rải rác (acute diseminated encephalomyelitis -ADEM) đã được phát hiện ở hai trong số sáu bệnh nhân mắc các hội chứng thần kinh sau khi bị nhiễm vi-rút Zika; bốn người còn lại mắc chứng Guillain-Barre.

Bra-xin là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt bùng phát vi-rút Zika vừa qua. Mới đây, Bộ Y tế Bra-xin xác nhận, tại nước này có 940 trường hợp trẻ bị đầu nhỏ và 4.300 ca nghi nhiễm vi-rút Zika. Trong khi đó, tại Cô-lôm-bi-a, trong tuần đầu tháng 4 vừa qua, số ca mắc Zika đã tăng 5,6%. Hiện quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận có 64.839 người mắc vi-rút Zika, trong đó có 11.776 phụ nữ mang thai. Viện Y tế quốc gia Cô-lôm-bi-a cho biết, nước này đang tiến hành nghiên cứu 30 trường hợp trẻ đầu nhỏ nghi ngờ liên quan vi-rút Zika. Viện này cũng xác nhận 416 ca mắc các hội chứng thần kinh như Guillain-Barre, đa dây thần kinh và các bệnh thần kinh tương tự, cùng với 35 ca hội chứng liệt mềm cấp (Acute Flaccid Paralysis-AFP). Các bệnh nhân này đều có tiền sử nhiễm vi-rút Zika.

Tính đến nay đã có hơn 1.000 trường hợp mắc bệnh đầu nhỏ hoặc dị tật bẩm sinh do Zika được báo cáo tại sáu quốc gia. Bên cạnh đó, 400 ca Guillain-Barre được phát hiện tại 13 nước. WHO tuyên bố sẽ tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn tác động của Zika đến các rối loạn thần kinh, từ đó xác định nguy cơ cho thai nhi, trẻ sơ sinh cũng như người lớn. Vi-rút Zika hiện đã xuất hiện tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó nơi bùng phát nghiêm trọng nhất là Nam Mỹ.

 

                                                               Theo báo Nhân dân

 

 

Các tin khác

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond (Ảnh: AFP)
Khu vực châu thổ Irrawaddy (Myanmar) sau cơn bão Nargis (năm 2008). (Ảnh: AP)
Ảnh chỉ có tính minh hoạ. (Nguồn: indianexpress.com)
Không có hình ảnh

Cuba - Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác về văn hóa

Phái đoàn quan chức về văn hóa đầu tiên của Mỹ tới Cuba đã kết thúc chuyến thăm bốn ngày tới quốc đảo này vào ngày 21-4, với kết quả hai bên nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa song phương.

Donald Trump, Hillary Clinton thắng lớn tại New York

(HBĐT) - Chiến thắng tại New York được đánh giá là có thể tạo bước ngoặt cho cả hai ứng viên đảng Dân chủ và Cộng hòa là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump để giành được đề cử chính thức tại đại hội đảng diễn ra vào tháng 7 tới.

Ít nhất 350 người chết trong trận động đất ở Ê-cu-a-đo

(HBĐT) - Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Ê-cu-a-đo R.Cô-rê-a ngày 18-4 cho biết, số người chết trong trận động đất mạnh 7,8 độ rích-te tại nước này tăng lên ít nhất 350 người và hơn 2.000 người bị thương. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1979 đến nay tại quốc gia Nam Mỹ này và đứng thứ 7 về mức độ thiệt hại về người tại khu vực Mỹ la-tinh trong vòng 20 năm qua.

Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ cách đây 55 năm

Ngày 12-4 vừa qua là ngày đúng 55 năm trước nhà du hành vũ trụ người Liên Xô Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bước vào vũ trụ để tạo ra một bước tiến mới của loại người trong khám phá không gian vũ trụ.

Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương duy trì tăng trưởng tốt

Ngày 11-4, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra báo cáo, đánh giá tăng trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương vẫn duy trì và dự đoán chỉ giảm nhẹ trong giai đoạn 2016-2018.

Cam-pu-chia: Bắt giữ nghị sĩ sử dụng bản đồ giả về biên giới với Việt Nam

Ngày 11-4, cảnh sát Cam-pu-chia đã bắt giữ nghị sĩ Um Xam An thuộc đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc (CNRP) với cáo buộc sử dụng bản đồ giả về biên giới với Việt Nam. TTXVN dẫn nguồn trang điện tử “Tin nhanh Cam-pu-chia” cho biết, ông Um Xam An đã bị cảnh sát bắt giữ tại tỉnh Xiêm Riệp sau một thời gian ở nước ngoài trốn lệnh của cảnh sát. Ngay sau khi bị bắt, ông Um Xam An đã được chuyển cho Cục Chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Cam-pu-chia thẩm vấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục