(HBĐT) - Là vùng trũng, hạ lưu sông Bôi, do vậy, hàng năm, xã Cố Nghĩa (Lạc Thuỷ) đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các đợt triều cường của nước lũ. Từ thực tế đó, xã Cố Nghĩa đã xác định công tác phòng - chống lũ bão, giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định LLVT địa phương là lực lượng nòng cốt.


Đồng chí Hoàng Công Chí, Chủ tịch UBND xã Cố Nghĩa cho biết: Là xã bị ảnh hưởng trực tiếp từ nước lũ của sông Bôi hàng năm. Trong đó, có 8/13 thôn với 2/3 dân số chịu ảnh hưởng trực tiếp, do vậy, cấp uỷ, chính quyền xã luôn xác định công tác phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Xác định rõ nhiệm vụ đó, hàng năm, xã đều xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn đến từng khu dân cư. Do bị ảnh hưởng của nước lũ với dòng chảy xiết, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về làm nước sông Bôi dâng nhanh gây chia cắt địa hình, cô lập các cụm, khu dân cư. Vì vậy, xã đã xác định chủ động phòng ngừa, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ” là mục tiêu, ưu tiên hàng đầu.


LLVT xã Cố Nghĩa thực hành sơ tán nhân dân thôn A1 về nơi tránh trú an toàn khi xảy ra lũ bão trong diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017.

Để thực hiện tốt công tác phòng - chống lũ bão hàng năm, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động "tự phòng, tự ứng cứu” của người dân trong điều kiện nước lũ dâng nhanh, gây chia cắt, ở mỗi thôn trong xã cũng duy trì, xây dựng 1 tổ phòng - chống lũ bão, chủ động ứng cứu, giúp đỡ người dân khi nước sông Bôi dâng nhanh. Lực lượng nòng cốt tham gia phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn ở các thôn là lực lượng dân quân tại chỗ và các lực lượng khác của địa phương. Đồng chí Bạch Công Huy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cố Nghĩa cho biết: Do là địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của nước lũ sông Bôi nên trong những năm qua, LLVT là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong công tác phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn ở xã. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm trong công tác huấn luyện, LLVT xã luôn đưa nội dung công tác phòng - chống lũ bão vào thực hành, luyện tập sát với thực tế, phù hợp với điều kiện của xã. Nhờ vậy, đến nay, tinh thần, kỹ năng công tác ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn của LLVT xã đã được luyện tập thuần thục, 100% CB, CS biết bơi, có sức khoẻ tốt, có kỹ năng cứu và đưa người bị nạn vào nơi an toàn.

Theo đồng chí Bạch Công Huy, kỹ năng cứu, giúp người bị nạn trong nước lũ của CB, CS LLVT xã Cố Nghĩa vừa được kiểm tra, đánh giá qua thực tế công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2017 diễn ra trong những ngày đầu tháng 7. Theo đó, tình huống được đưa ra là do ảnh hưởng của cơn bão số 1, địa bàn huyện đã có mưa to đến rất to. Mức nước trên sông Bôi và các sông, suối, hồ, đập dâng nhanh. Trong khi đó, tình hình mưa lũ dự kiến còn có nhiều diễn biến phức tạp, một bộ phận người dân bị nước lũ cô lập, nhiều tài sản của nhân dân bị nước lũ cuốn trôi. Trước tình huống đó, LLVT xã đã triển khai thực hành phương án cứu hộ, cứu nạn. Bằng sự thuần thục và với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các lực lượng khác, trong thời gian ngắn, LLVT xã Cố Nghĩa đã hoàn thành nhiệm vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Di chuyển những người dân và tài sản còn mắc kẹt về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu những người bị nước lũ cuốn trôi. Cuộc diễn tập thực binh, phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn của xã Cố Nghĩa trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2017 được Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá cao. Từ việc xử trí tốt các tình huống thêm một lần nữa khẳng định khả năng sẵn sàng xử lý các tình huống trong công tác phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn của LLVT xã.

Đáng nói, không chỉ làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng- chống lũ bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thời gian qua, LLVT xã Cố Nghĩa cũng tích cực làm công tác vận động quần chúng, tham gia ngày công, huy động nhân dân xây dựng các công trình hạ tầng xã hội gắn với xây dựng NTM. Trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2017, LLVT xã cùng nhân dân cứng hoá 1.170m đường giao thông nội đồng ở các thôn 1, thôn 2, thôn 3. Đồng thời vận động nhân dân và gia đình tự nguyện hiến 1.750m2 đất nông nghiệp để làm đường giao thông... Việc làm này đã được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã ghi nhận, đánh giá cao.


                                                                                                  Vũ Phong

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục