Một năm học mới sắp bắt đầu, câu chuyện an toàn giao thông (ATGT) lại "nóng” dần khi theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Hòa Bình cho thấy, số vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh do người chưa đủ 18 tuổi gây ra có xu hướng tăng.


Công an huyện Cao Phong phối hợp với Trường THPT Cao Phong tuyên truyền học sinh chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử lý 48 vụ thanh thiếu niên có hành vi điều khiển mô tô, xe gắn máy rú ga, nẹt pô, lạng lách đánh võng trên đường; tạm giữ 5 đối tượng, 42 xe mô tô. Tình trạng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, vi phạm Luật Giao thông gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường. Thực tế này đòi hỏi các nhà trường, gia đình cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý con em.

Trước thềm năm học mới, chúng tôi đến Trường THPT Cao Phong. Trường có đông học sinh, lại nằm ngay cạnh quốc lộ 6 nên vấn đề đảm bảo ATGT trong học sinh được đặc biệt quan tâm. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường hiện có 18 lớp với 681 học sinh. Học sinh nhà xa nhất là ở xã Thung Nai hoặc ở xóm Mừng (xã Hợp Phong). Học sinh chủ yếu đi học bằng xe đạp điện, xe máy điện. Riêng đối với học sinh lớp 10, chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi đi xe máy điện thì nhà trường tuyên truyền, vận động phụ huynh thuê xe đưa đón các em. Công tác tuyên truyền được nhà trường thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động phối hợp với Công an huyện hoặc các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn. Đầu năm học, chúng tôi tổ chức cho học sinh ký cam kết. Bản cam kết có chữ ký của phụ huynh học sinh. Lực lượng Công an cũng triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm quy định về pháp luật khi tham gia giao thông như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy điện khi chưa đủ tuổi… Nhờ vậy mà ý thức chấp hành pháp luật của học sinh đã được nâng lên rõ rệt, việc chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông trở thành nền nếp.

Chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục nói chung, các nhà trường nói riêng đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để triển khai công tác đảm bảo ATGT trong học sinh, sinh viên, học viên. Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong các nhà trường, Sở GD&ĐT sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên. Tăng cường hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên chấp hành các quy tắc giao thông  khi điều khiển phương tiện giao thông để bảo đảm trật tự ATGT. Phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường học; kiểm soát chặt chẽ   dịch vụ vận chuyển đưa, đón học sinh. Đặc biệt là Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường về việc nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Các cơ sở giáo dục có hợp đồng xe ô tô đưa, đón học sinh đi học phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn, lái xe phải có ý thức tốt, giao tiếp, ứng xử với học sinh có văn hóa và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của nhà trường thì các gia đình cũng cần sát sao quản lý, nhắc nhở con em mình chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Dương Liễu


Các tin khác


Bắt nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình về hành vi đánh bạc

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ngô Ngọc Đức, sinh năm 1974, tại Hòa Bình; nơi thường trú: số 70, đường Lê Lợi, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Cảnh giác với chiêu trò giả giọng bằng phần mềm để gọi điện lừa đảo qua mạng

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua internet có dấu hiệu gia tăng với những chiêu trò ngày càng tinh vi hơn.

Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị đề nghị 20-25 năm tù

Chiều 6/8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm, chi cục đăng kiểm địa phương với phần đề nghị mức án của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với các bị cáo.

Lừa tuyển dụng 25 người đi xuất khẩu lao động, một người Hàn Quốc lĩnh 9 năm tù

Ngày 6/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Choi Dong Gwan (SN 1960, quốc tịch Hàn Quốc, nguyên Phó Giám đốc Công ty Queens Vina Holdings Co.LTD trụ sở tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2018 - 2023, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chú trọng và tăng cường phổ biến pháp luật, kiến thức về công tác này. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng bước đầu được củng cố, phát triển. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư trang bị hệ thống, phương tiện, thiết bị PCCC; tăng cường tổ chức huấn luyện, diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy...

Diễn biến điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn Thái Dương và bà Nguyễn Thị Như Loan

Tại họp báo Chính phủ chiều 5/8, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin diễn biến điều tra của một số vụ án liên quan đến Tập đoàn Thái Dương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Như Loan (Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục