Ngày 19-1, tại Quảng Ninh, TAND Tối cao đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án các quan chức thị xã Móng Cái (nay là TP Móng Cái) có hành vi sai phạm trong việc cấp 821 giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn phường Hải Hòa, sai quy định của Nhà nước, làm thiệt hại cho ngân sách hàng chục tỷ đồng...

Tại bản án sơ thẩm, 28 bị cáo nguyên là PCT UBND TP Móng Cái Chu Bá Hải, Phó chi cục trưởng chi cục thuế; Phòng tài nguyên môi trường; lãnh đạo UBND phường và các trưởng khu đã phải chia nhau bản án với tổng mức hình phạt lên tới 41 năm 2 tháng tù giam cùng 2 năm cải tạo không giam giữ cho các tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lừa đảo. Ngay sau bản án sơ thẩm được tuyên, 19 trong tổng số 28 bị cáo, trong đó có ông Chu Bá Hải, đã có đơn kháng cáo, kêu oan...


19/28 bị cáo trong vụ án tham nhũng đất tại TX Móng Cái có đơn kêu oan

Theo bản án sơ thẩm: trong quá trình cấp 821 giấy chứng nhận QSD đất cho người dân trên địa bàn phường Hải Hoà, các cựu quan chức này đã có các hành vi hợp thức hoá trái pháp luật các hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng đất từ không đủ điều kiện thành đủ điều kiện; đất được cấp đáng lẽ phải nộp tiền sử dụng đất thì các vị quan này hô “biến” thành không phải nộp tiền sử dụng đất: Cấp giấy chứng nhận QSD đất ở cho rất nhiều diện tích nông nghiệp tạm giao khi Nhà nước chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại phiên toà phúc thẩm, khi nói về đơn kháng cáo của mình, bị cáo Chu Bá Hải, nguyên PCT UBND TP Móng Cái, đã cho rằng trong vụ án này, bị cáo có một phần trách nhiệm, nhưng bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo hai năm cải tạo không giam giữ là quá nghiêm khắc, mong HĐXX phúc thẩm xem xét.

Trước tòa, bị cáo Lê Ngọc Bội, nguyên PCT UBND phường Hải Hoà luôn miệng cho rằng: Trong thời gian xảy ra vụ án, bị cáo bận đi học; Bội không ký cũng như xác nhận bất cứ vấn đề gì vào các bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất; có chăng chỉ ký 33 bộ hồ sơ là ký xác nhận ý kiến chủ hộ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất… .

Cũng như vậy, Nguyễn Đức Thịnh, nguyên PCT hội đồng xét duyệt đất phường Hải Hoà thì đưa ra lý do: Chỉ “vẽ khống” vào 21 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất, con số này là rất ít. Còn việc người dân cho tiền bị cáo là vì họ đến nhà chơi, thấy con nhỏ không biết mua quà gì nên đã đưa tiền, nhưng tòa sơ thẩm đã quy kết là vụ lợi!?

Nguyễn Thành Dương, cựu chủ tịch UBND phường Hải Hòa lý lẽ: Bị cáo không phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, không cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, việc ký xác nhận vào 156 bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất khi không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất do cấp trên yêu cầu để giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện đất đai trên địa bàn.

Các bị cáo này đều khẳng định mình không có tội như bản án sơ thẩm đã tuyên nhưng lại đề nghị HĐXX xem xét giảm hình phạt cho mình.

Phiên tòa phúc thẩm sẽ tiếp tục trong những ngày tới. 

                                                                                   Theo NLĐ

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục