Chiếc xe khách chạy tuyến Sơn La - Hà Nội chưa đến bến nhưng hai hành khách đã đòi xuống khu vực ngã tư Quang Trung- Bưu điện Hà Đông. Khi họ vừa xuống xe, chưa kịp gọi xe ôm thì “gặp” của các trinh sát Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội). Những hành khách này bây giờ mới lộ là những kẻ buôn bán ma túy liên tỉnh, trong người họ có giấu 4 bánh heroin.

Đón lõng những kẻ mang "hàng trắng"

Thời gian qua, bất chấp sự truy bắt gắt gao của các lực lượng chức năng, các đối tượng buôn "hàng trắng" vẫn tìm về Sơn La để móc nối với một số đối tượng là người sở tại, thiết lập thêm những đường dây buôn bán ma túy mới. Qua nắm tình hình, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn buôn bán ma túy, thường lên Sơn La, ở vài ngày lại về. Sau khi xác minh, nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng, kế hoạch vây bắt chúng đã được tính toán kỹ lưỡng.

Các trinh sát nhớ lại, đó là buổi sáng 27/11/2009, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận Thanh Xuân họp đột xuất, ra quân cho trận phục kích mới. Tại khu vực ngã tư Quang Trung - Bưu điện Hà Đông, quận Hà Đông, khi phát hiện 2 nam thanh niên vừa xuống khỏi chiếc xe ôtô khách chạy tuyến Mộc Châu (Sơn La) - Hà Nội, có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Hai đối tượng quá bất ngờ, trở tay không kịp vì biết đã rơi vào vòng phục kích. Kiểm tra trong người 2 đối tượng có 4 bánh heroin. Tại CQĐT, bước đầu, các đối tượng khai nhận là Mông Văn Hinh, 29 tuổi và Hà Văn An, 28 tuổi, cùng trú tại bản Nà Ân, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.   

Khi mới bị bắt, các đối tượng tỏ ra khá lỳ lợm. Chúng khai nhỏ giọt và khẳng định là những kẻ vận chuyển thuê ma túy để lấy tiền tiêu. Ông trùm thuê các đối tượng vận chuyển là người huyện Mộc Châu. Khi vận chuyển trót lọt hàng đến Lạng Sơn, các đối tượng khai rằng, chúng sẽ được nhận tiền công 5 triệu đồng.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển đối tượng và tang vật tới Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo thẩm quyền...

Cuộc vây bắt lúc rạng sáng

Theo cán bộ điều tra vụ án thuộc Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, quá trình ghi lời khai, được lực lượng Công an động viên, thuyết phục, Mông Văn Hinh và Hà Văn An đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời tỏ thái độ ăn năn hối cải, khai thêm những tình tiết quan trọng, giúp mở rộng hướng điều tra vụ án.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tuy nhiên, từ chứng cứ thu thập được và lời khai các đối tượng, các trinh sát cũng làm rõ một sự việc đau lòng, Hinh và An khai được Hà Văn Lỷ, 57 tuổi - bố của An thuê vận chuyển 4 bánh heroin. Chuyến làm ăn mới này, Lỷ đã đưa 500 triệu đồng cho An và Hinh đi mua 4 bánh heroin của một đối tượng không quen biết tại Mộc Châu, Sơn La.

Theo kế hoạch làm ăn, sau khi móc nối, mua được hàng, An và Hinh quấn băng dính đen xung quanh bánh heroin, giấu trong người. Sau đó, chúng đón xe khách về Hà Nội, rồi định đi Lạng Sơn nhưng khi vừa xuống xe tại khu vực đường Quang Trung, quận Hà Đông thì bị bắt giữ.

Mở rộng vụ án, Hinh khai nhận, ngoài lần mua bán, vận chuyển ma tuý trên, khoảng tháng 10/2009, hắn cùng Lỷ lên Mộc Châu mua 2 bánh heroin và tiêu thụ trọt lọt. Chuyến hàng này, Hinh được Lỷ trả 5 triệu đồng tiền công vận chuyển.

Xác định Lỷ chính là mắt xích quan trọng trong vụ án, các trinh sát Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã bí mật lên Lạng Sơn vây bắt Hà Văn Lỷ. Tuy nhiên, đánh hơi được sự việc đã bại lộ, Lỷ nhanh chân "cao chạy xa bay". Có lần, bám theo tung tích đối tượng, các trinh sát đã nhìn thấy Lỷ và đuổi theo. Do sợ bị bắt, bất chấp hiểm nguy, Lỷ chạy vọt vào khu vực sát biên giới, nơi mà theo dân địa phương vẫn còn khá nhiều mìn chưa gỡ hết và trốn chạy vào rừng sâu. Sau đó, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã Lỷ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Xác minh lý lịch, nhân thân của Lỷ tại Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an Hà Nội đã nắm được những thông tin về việc Lỷ hay quan hệ với số đối tượng mua bán ma tuý người nước ngoài. Thỉnh thoảng, Lỷ vẫn về nhà nhưng việc bắt Lỷ không hề đơn giản. Do đặc điểm nhà Lỷ nằm trên đỉnh núi cao, cách biên giới khoảng 200m, hằng ngày, hắn qua biên kia bên giới bằng đường mòn và đến đêm mới về nhà. Việc tiếp cận, giám sát nhà Lỷ khá khó khăn do nhiều núi cao hiểm trở. Chưa kể, vào nhà Lỷ, mới đến đầu bản, có người đã phát hiện, báo hiệu cho hắn chạy thoát.

Sau một thời gian kiên trì bám sát hành tung của đối tượng, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn biên phòng Bảo Lâm - Lạng Sơn, tối 3/2/2010, trinh sát xác định Lỷ có mặt tại nhà. Các lực lượng đã phải đi bộ gần 10km đường rừng, đến bao vây khu vực nhà Lỷ. Rạng sáng 4/2, khi nghe tiếng chó sủa, Lỷ tung chăn vùng dậy, trèo qua cửa sổ chạy vào rừng nhưng đã bị bắt.

Bước đầu, Lỷ không nhận tội, cho rằng bỏ chạy, tưởng trộm đến nhà, không chống đỡ được nên chạy chứ không liên quan đến bán ma túy. Chỉ đến khi, CQĐT cho biết, con trai hắn và người vận chuyển hàng đã sa lưới thì Lỷ mới gục đầu xuống bàn, im lặng.

Theo kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kết luận, Hà Văn Lỷ và Mông Văn Minh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi mua bán, vận chuyển 6 bánh heroin; Hà Văn An chịu trách nhiệm về hành vi mua bán, vận chuyển 4 bánh heroin.

Ngày 31/3, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã kết thúc giai đoạn đầu của vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Hà Văn An cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma tuý sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật

                                                                                  Theo Báo CAND


Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục