Trung úy Dư Xương Lâm.

Trung úy Dư Xương Lâm.

Liêm khiết, nhiều lần không nhận hối lộ, Trung úy CSGT Dư Xương Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Cảnh sát trong ánh mắt người dân.

Vinh dự trở thành một trong số 13 gương mặt tiêu biểu nhất của TP Hồ Chí Minh chuẩn bị ra Hà Nội báo cáo, tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Trung úy Dư Xương Lâm là cán bộ tuần tra điều hòa giao thông, Đội CSGT trật tự phản ứng nhanh, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Trung úy Dư Xương Lâm được phân công làm nhiệm vụ điều hòa giao thông các giao lộ ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh (cổng Khu chế xuất Tân Thuận) và ngã ba Huỳnh Tấn Phát - Bùi Văn Ba, phân luồng cho xe chạy giờ cao điểm hướng lên cầu Tân Thuận 1 và 2. Đây là khu vực lưu thông xe tải, xe container chở hàng rất lớn, đồng thời là một trong những khu vực có số lượng công nhân làm việc đông nhất TP Hồ Chí Minh.

Tổ công tác lại chỉ có 2 đến 3 người nhưng bất kể ngày nắng hay mưa, cứ đúng từ 6h đến 9h sáng và 4h đến 6h30' chiều là đều chốt trực. Nắng nóng, bụi bặm, vất vả là thế nhưng thi thoảng dư luận lại ì xèo chuyện Cảnh sát giao thông nhận hối lộ. Những ánh mắt nghi ngại của người dân tham gia giao thông luôn khiến Dư Xương Lâm trăn trở. Trong khi đó, kinh nghiệm công tác cũng cho thấy, phần lớn người dân vi phạm Luật Giao thông lại đều muốn phạt tại chỗ hoặc đưa tiền nhiều hơn để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Quyết tâm thay đổi cái nhìn không tốt, anh cương quyết làm đúng mọi quy trình kể từ việc ghi rõ ràng mọi mục khi lập biên bản theo đúng quy định của pháp luật để người vi phạm không thể cự cãi và cho rằng bị… xử ép. Hết ca trực, toàn bộ biên bản được nộp ngay cho bộ phận xử lý của đội.

Rất nhiều các quy định khác nhằm ngăn chặn việc Cảnh sát lạm dụng quyền hạn đều được thực hiện triệt để: không mang điện thoại di động, mang theo không quá 50.000 đồng khi làm nhiệm vụ, thổi xe vào phải lập biên bản… Với những người vi phạm khi tham gia giao thông đưa tiền hối lộ, Dư Xương Lâm kiên quyết không nhận.

Nếu giải thích 2 lần mà người vi phạm vẫn tiếp tục ngoan cố, anh sẽ lập biên bản. Cứ như thế, từ năm 2005 đến nay, Trung úy Dư Xuân Lâm đã lập biên bản gần 130 trường hợp hối lộ CSGT với tổng số tiền trên 17 triệu đồng. Anh cũng vinh dự được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy ban, Ban giám đốc Công an các cấp, 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến…

Được biết, ở vị trí công tác nào, Trung úy Dư Xương Lâm cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tín nhiệm, nhân dân tin yêu, trở thành tấm gương điển hình về tính liêm khiết

                                                                               Theo Báo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục