4 đối tượng phạm tội và 2 tờ giấy ghi mã số các cơ quan do Hợp ghi chép lại nhằm làm giả.

4 đối tượng phạm tội và 2 tờ giấy ghi mã số các cơ quan do Hợp ghi chép lại nhằm làm giả.

Từng là tài xế của hãng taxi Mai Linh, Hợp biết rõ quy trình sử dụng thẻ thanh toán cước phí dành cho khách hàng. Sau khi chế tạo thẻ giả, Hợp cùng các chiến hữu đi ăn chơi như đại gia bằng taxi Mai Linh mà không phải trả khoản phí nào.

 

Ngày 23/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP Hà Nội cho biết vừa khám phá một vụ làm giả thẻ MCC taxi Mai Linh, bắt tạm giam 2 đối tượng và làm rõ vai trò liên quan của 2 đối tượng khác. Đây là vụ làm giả thẻ để lừa đảo tiền lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội, và theo đại diện của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ thì cũng là lần đầu tiên xuất hiện sau hơn 10 năm công ty đưa việc sử dụng thẻ MCC vào thanh toán tại hệ thống các cơ quan trên toàn quốc.

Thẻ MCC cất trong két sắt, vẫn có biên lai thanh toán cước phí taxi

Theo trình bày của đại diện Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ (gọi tắt là Công ty Mai Linh Đông Bắc Bộ), Tập đoàn taxi Mai Linh Đông Bắc Bộ có phát hành một số thẻ MCC cung cấp cho khách hàng là các công ty hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng để đi xe taxi Mai Linh. Từ tháng 5 đến 8/2010, trong quá trình thanh toán tiền cước cho 6 cơ quan là khách hàng: Công ty LD Quản lý quỹ chứng khoán VCB; Công ty TNHH Điện Dương; Công ty Kiểm toán KPMG; Công ty TNHH Sun Việt Nam; Standard Chartered Bank; Ban Quản lý DA hỗ trợ đổi mới quản lý GD Srem đã nảy sinh việc vênh cước giá đến trên 124 triệu đồng.

Có công ty cho biết, họ vẫn để thẻ MCC trong két sắt khóa lại, không hề có nhân viên nào đi, nhưng không hiểu sao, vẫn có biên lai cước phí lưu tại taxi Mai Linh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo của Công ty Mai Linh Đông Bắc Bộ đã khẩn trương cho nhân viên kiểm tra, đối chiếu lại toàn bộ sổ sách, chứng từ. Chính họ cũng đã phát hiện, những biên lai tiền chênh nói trên có dấu hiệu của việc sử dụng thẻ MCC giả. Công ty này đã làm đơn trình báo gửi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP Hà Nội.

Đội 5 được lãnh đạo Phòng PC45 trực tiếp giao nhiệm vụ điều tra, làm rõ vụ việc trên. Các cán bộ, chiến sỹ của Đội 5 đã khẩn trương vào cuộc. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng thẻ MCC hầu hết để đi tỉnh xa, chính vì thế, suốt mấy tháng, các trinh sát phải bôn ba đến các địa bàn như: Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh… để tìm ra chân tướng của những kẻ làm giả thẻ MCC để lừa đảo tiền của taxi Mai Linh.

Đến đầu tháng 10/2010, Ban chuyên án đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi sử dụng thẻ giả MCC của taxi Mai Linh. Đó là Bùi Văn Hợp, 25 tuổi, quê ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng), trú tại phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Văn Khang, 24 tuổi, quê ở huyện Nam Trực (Nam Định), tạm trú tại xã Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội); Vũ Huy Cường, 28 tuổi, trú tại phố Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội) và Tô Anh Thương, 24 tuổi, trú tại xã Tây Lương (Tiền Hải, Thái Bình). Khám xét nhà Hợp, cơ quan Công an thu thêm được 1 thẻ giả của Ngân hàng ADB-VRM và 2 tờ giấy ghi chép về tên các công ty và mã số thẻ MCC…

Từ lái xe taxi trở thành… "đại gia" lừa

Cả 4 đối tượng nói trên trước đây đều là nhân viên lái xe taxi của Công ty Mai Linh Đông Bắc Bộ. Sau đó, đều gây tai nạn, hỏng hóc xe của công ty và bị nghỉ việc, hoặc bỏ việc để trốn tránh chuyện đền bù. Chẳng hạn đối tượng Bùi Văn Hợp, sau khi lái xe gây tai nạn, phải đền bù tiền sửa chữa xe hơn 40 triệu đồng nhưng đã không đền bù cho công ty mà bỏ việc luôn. Còn Cường và Thương sau khi nghỉ việc tại đây đã chuyển sang lái xe cho Công ty taxi Sao Mai.

Chính vì đã có thời gian lái xe cho taxi Mai Linh nên các đối tượng đều hiểu cung cách thanh toán của khách hàng đi xe sử dụng thẻ MCC. Đây là thẻ nhựa màu xanh, in chữ nổi tên cơ quan hoặc khách hàng sử dụng thẻ, có chữ ký và ảnh khách hàng, mỗi thẻ có mã số lưu tại Công ty Mai Linh Đông Bắc Bộ. Khi khách hàng đi xe taxi Mai Linh, thẻ cơ quan thì nhân viên nào của cơ quan đi cũng được, nhưng nếu thẻ có tên thì khách có tên mới được sử dụng đi taxi.

Mỗi lái xe taxi có 1 quyển biên lai cước phí gồm 3 liên xanh, hồng, trắng (cùng seri), khi đến điểm cần xuống, khách hàng đưa thẻ MCC để lái xe dùng đặt dưới liên màu trắng và cà thẻ in lên liên màu xanh (phía trên của biên lai), do có hóa chất nên nổi tên, mã số thẻ của cơ quan hoặc khách đi xe. Sau đó, lái xe viết đoạn đường đi và cước theo đồng hồ vào biên lai màu xanh và khách hàng ký tên. Lái xe đưa liên màu hồng cho khách, 2 liên còn lại nộp về phòng kế toán Công ty Mai Linh Đông Bắc Bộ để sau 1 tháng công ty gửi bản kê quyết toán với cơ quan hoặc khách hàng sử dụng thẻ MCC.

Trong thời gian làm lái xe cho Công ty Mai Linh Đông Bắc Bộ, vì có dụng ý xấu nên Hợp đã để ý, ghi chép lại mã số thẻ và tên của các cơ quan có sử dụng MCC của taxi Mai Linh. Hợp cũng nhặt được 1 mẫu thẻ MCC do khách để trên xe (thẻ đã hết hạn sử dụng). Tháng 3/2010, Hợp bỏ việc và đã lấy tên, mã số thẻ của 6 cơ quan nêu trên, đến cửa hàng in ấn trên đường Khương Đình (Thanh Xuân), hợp đồng in theo mẫu thẻ MCC do Hợp nhặt được.

Sau khi làm xong, Hợp giữ lại 2 thẻ, cho Khang 2 thẻ, Cường 2 thẻ. Quá trình sử dụng thẻ giả, Hợp đã đi 64 lần với hơn 29 triệu tiền cước; Khang đi 228 lần với tổng số 54 triệu tiền cước; Cường đi 27 lần với số tiền cước hơn 15 triệu đồng. Đến cuối tháng 6, đầu tháng 7/2010, biết Cường có thẻ MCC taxi Mai Linh giả, Thương đã mượn của Cường để đi taxi Mai Linh 15 lần với tổng tiền cước hơn 4,8 triệu đồng. Bọn chúng đều ký các tên khác nhau vào phần khách hàng để che đậy tung tích của mình.

Từ khi có thẻ MCC giả, các đối tượng này đều tự đặt cho mình thêm biệt hiệu "đại gia". Đang ngồi chơi, bạn bè có hứng thú, Hợp gọi luôn taxi Mai Linh loại 7 chỗ ngồi cho cả nhóm đi xuống Quảng Ninh uống rượu, rồi ra Đồ Sơn ngắm biển… Có chuyến du ngoạn bằng taxi của chúng, tiền cước lên đến gần 5 triệu đồng. Cứ uống rượu say say, các đối tượng này lại bắt taxi Mai Linh để lên… ngủ và bảo lái xe chạy quanh Hà Nội, thích đến lúc nào thì đến. Hứng lên, buổi chiều, chúng gọi taxi Mai Linh để về quê… ăn cơm tối, hoặc xem trận đá bóng với bạn bè, xong lại lên Hà Nội ngay trong đêm...

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Bùi Văn Hợp và Nguyễn Văn Khang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 2 đối tượng liên quan là Tô Anh Thương và Vũ Huy Cường đã thành khẩn khai báo, nộp tiền khắc phục hậu quả, chưa có tiền án tiền sự, có địa chỉ và hiện đang làm việc tại Công ty taxi Sao Mai nên cơ quan Công an tạm cho về và đang tiếp tục củng cố tài liệu xử lý sau.

                                                                                    Theo Báo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục