(HBĐT) - Theo đánh giá của Công an thành phố Hoà Bình, hiện nay các đối tượng gây án có dấu hiệu trẻ hóa, tâp trung vào nhóm tuổi từ 18 đến 30. Nhiều đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự, do vậy bọn chúng có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với cơ quan điều tra.

 

Trong thời gian qua, nổi lên là tội phạm cướp giật, chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp tài sản. Loại tội phạm này thường gây án ở những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, bị hại là các em nhỏ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi gây án, bọn chúng thường đe doạ, uy hiếp khiến các em sợ hãi mà không khai báo với người lớn, khiến cho công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ tính từ đầu năm tới nay, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ với thủ đoạn tương tự, gây hoang mang, lo lắng và bất bình trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là những bậc phụ huynh có con em đang ở độ tuổi tới trường.

 

Khoảng 11h, ngày 5/10/2010, em Trần Đức Anh, sinh năm 2004, học sinh lớp 1A, trường PTCS Đồng Tiến (TP. Hoà Bình) đang đứng chờ bố mẹ đến đón. Đúng lúc đó, có một thanh niên lạ mặt tới gần và bắt chuyện làm quen với em. Em đã vô tư,  hồn nhiên tiếp chuyện mà không hề biết rằng người thanh niên kia thực chất là 1 đối tượng xấu. Quan sát không thấy có ai xung quanh, hắn đã bất ngờ giật chiếc giây chuyền bạc đeo trên cổ em và bỏ chạy. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình và nhà trường đã báo lên công an thành phố. Tuy nhiên, những thông tin mà em cung cấp rất mơ hồ và không có căn cứ đã gây rất nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính đối tượng. Đội CS ĐTT TP về TTXH đã tiến hành rà soát, sàng lọc số đối tượng nghi vấn, đồng thời, được sự hỗ trợ tích cực của Nhà trường và gia đình đã làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng phạm tội là Nguyễn Việt Cường( SN 1987) trú tại tổ 4, phường Thịnh Lang là đối tượng nghiện ma tuý có nhiều tiền án, tiền sự. Một đối tượng khác là Hoàng Anh Dũng (SN 1982), trú tại tổ 6 phường Phương Lâm,  là đối tượng nghiện ma tuý lâu năm. Để có tiền sử dụng ma tuý, hắn thường lang thang trên các cung đường, lợi dụng sơ hở của người đi đường, nhất là các em nhỏ để thực hiện hành vi phạm tội. Với thủ đoạn đó, chỉ trong vòng tháng 3 năm 2003, hắn đã trực tiếp gây ra 4 vụ cướp giật tài sản của các em nhỏ. Toà án nhân dân thành phố đã xử Dũng 60 tháng tù giam. Ra trại, Dũng vẫn “chứng nào tật nấy”. Mới đây, hắn tiếp tục thực hiện vụ cướp giật tài sản sau khi phát hiện thấy các em học sinh đi lại trên cung đường vắng. Hết giờ tan học, 2 em Phạm Yên Khánh (SN2003) và em Đỗ Huy Thắng (SN 2000) là học sinh trường THCS Trung Minh đang trên đường đi học về thì bị tên Dũng đi theo đến gần và quát tháo “ai cho chúng mày đánh em tao”.  Khi nghe người lạ mặt quát mắng, đe doạ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Dũng bắt 2 em giơ tay lên, bóp vào vai thấy trên cổ các em có giây chuyền đối tượng thản nhiên tháo lấy mất...

 

Theo cơ quan CS ĐT Công an thành phố những vụ trộm xảy ra khi được làm sáng tỏ phần lớn là các đối tượng nghiện ma tuý. Động cơ phạm tội nhiều khi chỉ để thoả mãn cơn nghiện hoặc để vui chơi, chính vì vậy, tài sản chúng cướp được đôi khi giá trị không lớn, song những hành vi đó lại khiến cho các bậc phụ huynh học sinh lo lắng, gây tâm lý sợ hãi, bất an đối với chính các em. Đây cũng là một bài học mà các bậc phụ huynh cần quan tâm, không nên cho con em mình đeo các đồ trang sức có giá trị trên người, dễ gây sự chú ý đối với đối tượng xấu.

 

                                                         Thuý Tình – Như Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục