Trung tá Phạm Song Tùng sinh ra và lớn lên ở tỉnh miền núi Yên Bái, nơi có diện tích cây thuốc phiện ở vùng cao một thời vào diện đứng đầu của vùng Tây Bắc. Kéo theo việc mua bán trái phép các chất ma túy, tỷ lệ người nghiện hút có thời kỳ hơn 4.000 người, làm nảy sinh các nhức nhối về xã hội, gây mất an ninh trên địa bàn.

 

Khi vào lực lượng công an và tham gia trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái, Phạm Song Tùng đã cùng đồng đội đấu tranh có hiệu quả với các tổ chức tội phạm về ma túy, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn cái chết trắng.

Hoạt động của tội phạm ma túy có tính liên kết tổ chức cao, thường mang tính gia đình, dòng họ, đồng thời rất manh động, liều lĩnh chống đối lại lực lượng công an khi bị vây bắt, đặt ra yêu cầu cho lực lượng công an phải hết sức khôn khéo, bất ngờ và hiệp đồng chặt chẽ mỗi khi phá án. Là trinh sát điều tra, Song Tùng luôn bình tĩnh tự tin, khắc phục mọi gian khổ khi tham gia đánh án ở vùng miền núi, bởi sau anh còn cả đồng đội cùng chung một chiến tuyến sẵn sàng tiếp sức khi cần thiết. Ðầu tháng 12-2008, chuyên án 808H được khởi động, Song Tùng được cử trinh sát nội tuyến vào đường dây mua, bán trái phép chất ma túy ở huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái). Cấp trên yêu cầu phải thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm và tính toán thời điểm phá án. Trong vai một ông chủ cần mua ma túy, một mình 'đơn thương độc mã' đánh vào đường dây, vượt qua các thủ đoạn kiểm tra tiền mặt, chứng minh thư, hành lý và cả việc lôi kéo sử dụng ma túy... Khi bọn chúng đưa Tùng đi xem 'hàng' ở một khe núi sâu, xa dân cư, ba tên dẫn đường đều mang theo dao nhọn luôn kèm sát trước sau, sẵn sàng tiến công nếu Tùng bị lộ. Khi thời cơ đến, anh đã bí mật thông báo với đồng đội bám trụ vòng ngoài địa điểm mua bán ma túy, kịp thời bắt gọn ba đối tượng, thu giữ tại chỗ hai bánh hê-rô-in, hai dao nhọn. Qua đấu tranh, Công an tỉnh Yên Bái đã bóc gỡ một đường dây buôn bán ma túy tinh vi  có tổ chức, chuyển giao cho các cơ quan tố tụng xét xử với một án tử hình và hai án tù chung thân.

Vào ngành công an năm 1985, đến nay Phạm Song Tùng có cấp bậc trung tá. Từ năm 1996 đến nay anh đã trực tiếp và tham gia đấu tranh phá 149 vụ án; bắt giữ hơn 200 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ một lượng lớn ma túy gồm 3,5 kg thuốc phiện, hơn 2,5 kg hê-rô-in, hàng trăm viên ma túy tổng hợp và các vật chứng có liên quan đến tội phạm ma túy. Vợ anh là giáo viên dạy THCS, là hậu phương vững chắc chia ngọt sẻ bùi để anh yên tâm công tác, ngay cả khi Tùng bị phơi nhiễm HIV. Ngày 24-4-2006, khi cùng đồng đội trực tiếp tham gia bắt đối tượng Lò Văn Xương, trú tại xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn (Yên Bái) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, trong lúc lao vào quật ngã đối tượng và vật lộn, tên Xương trong bước đường cùng đã cắn vào bả vai trái Tùng làm bật máu. Tên Xương là đối tượng có HIV, khi tiến hành xét nghiệm máu thì Tùng đã bị phơi nhiễm HIV do tên Xương gây ra. Thời điểm đó, vợ Tùng mang thai cháu thứ hai đang chuẩn bị sinh đẻ, thấy chồng ở nhà nhiều ngày đã nghi hoặc và khi chồng nói ra sự thật thì chỉ biết khóc rồi động viên chồng: Ðó là tai nạn nghề nghiệp. Với tấm lòng yêu thương của người vợ, chị đã giúp Tùng lấy lại cân bằng cuộc sống, cộng với sự quan tâm của lãnh đạo công an tỉnh và đồng đội, giúp anh vượt qua lúc khó khăn nhất. Sau ba lần xét nghiệm, kết quả đều âm tính với HIV, là một kết cục có hậu đối với anh và gia đình, giúp anh cùng đồng đội tiếp tục tiến công bọn tội phạm về ma túy.

Là trinh sát dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh, dám chấp nhận hy sinh lao vào các trận đánh đầy hiểm nguy, Trung tá Phạm Song Tùng thật sự là 'khắc tinh' của tội phạm ma túy Yên Bái. Ba năm được bầu là Chiến sĩ thi đua cơ sở, hai năm là Chiến sĩ tiên tiến, được nhận các bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Yên Bái về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, Phạm Song Tùng là tấm gương tiêu biểu cho lớp người đấu tranh quả cảm trên trận  tuyến phòng, chống ma túy ở Yên Bái.

 

                                                                                      Theo NLĐ

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục