Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Khánh.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Khánh.

(HBĐT)- Đầu năm mới 2011, chúng tôi tới thăm các chiến sỹ phòng truy nã tội pham - Công an tỉnh. Niềm nở tiếp chúng tôi, Thượng tá Bùi Hải Đường - Trưởng phòng phấn khởi cho biết: Trong đợt cao điểm tấn công, tấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn Tết Nguyên đán Tân Mão, đơn vị đã bắt, vận động 6 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Trong số đó, nhiều đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, quá trình truy bắt chúng thường chống trả quyết liệt, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt.

 

Tháng 5/2010, tên Đinh Công Lợi, sinh năm 1986 ở xóm Ấm, xã Đồng Nghê (Đà Bắc) có xích mích với anh Bùi Văn Hạnh, sinh năm 1985 ở cùng xóm. Với bản tính côn đồ, hiếu thắng, tên Lợi đã dùng dao chém vào cánh tay anh Hạnh gây thương tích nặng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Đà Bắc tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng phạm tội. Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý án, đối tượng có nhiều biểu hiện bất hợp tác, gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra. Không chỉ dừng lại ở đó, ngày 21/6/2010, tên Đinh Công Lợi đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. 

Sau khi bỏ trốn, đối tượng về ở ẩn tại xóm Ấm, xã Đồng Nghê, trốn tránh sự truy lùng của cơ quan công an. Với bản tính mưu mô, xảo quyệt, tên Lợi thường xuyên lẩn trốn trên rừng. Hễ có động tĩnh hoặc người lạ mặt, người nhà lập tức thông tin để đối tượng biết và lẩn trốn.

Tháng 8/2010, tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy bắt tội phạm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm chỉ đạo tổ công tác vào cuộc. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, nguồn tin của quần chúng, các trinh sát nắm được quy luật hoạt động của đối tượng. Đáng chú ý, đối tượng có trang bị súng kíp sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Đà Bắc và Công an xã Đồng Nghê  vạch kế hoạch bắt đối tượng. Tuy nhiên,được sự bao che của gia đình, người thân nên lực lượng công an rất khó khăn trong tiếp cận khu vực nhà đối tượng. Cả 4 lần vây bắt trước đó, gia đình đều báo cho đối tượng bỏ trốn lên rừng.

Rút kinh nghiệm những lần vây bắt trước đó, các lực lượng nghiệp vụ chuẩn bị kỹ lưỡng phương án vây bắt, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Khoảng 2h sáng ngày 13/1/2011, mặc cho đêm đông, giá rét, các trinh sát bí mật xâm nhập địa bàn xã Đồng Nghê, triển khai lực lượng vây bắt. Các tổ công tác đã đi bộ theo sườn núi, băng qua những quả đồi để tiếp cận nhà đối tượng. Lúc này, trời tối đen như mực, song để đảm bảo bí mật, các trinh sát không sử dụng đèn pin chiếu sáng.  Khoảng 5h sáng, tổ công tác tiếp cận nhà ở của đối tượng. Ngay lập tức, tổ công tác bất ngờ ập vào khiến đối tượng không kịp trở tay. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ, đối tượng chống trả rất quyết liệt, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Không chỉ dừng lại ở đó, người nhà đối tượng còn sử dụng gây gộc tấn công lực lượng truy bắt, làm cho nhiều đối chí bị thương. Phải rất khó khăn, vất vả các lực lượng nghiệp vụ mới bắt giữ đối tượng phạm tội và dẫn giải về trụ sở Công an huyện giải quyết.

Tên Nguyễn Văn Khánh, sinh ngày 12/8/ 1975 quê ở Yên Bình - Thạch Thất (Hà Nội) vốn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2002, trong một lần xích mích nhỏ với người dân ở tỉnh Đắc Lắc, đối tượng đã sử dụng dao chém vào đầu khiến cho người này bị thương rất nặng. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn. Công an tỉnh Đắc Lắc ra lệnh truy nã toàn quốc.

Sau khi gây án, tên Khánh bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, lang thang, dặt dẹo ở các khu phố ổ chuột. Cho đến năm 2008, hắn quay ra Thái Bình ẩn náu. Để đối phó với cơ quan công an, hắn đã lấy tên là Thành, thay đổi ngày, tháng, năm sinh (từ 1975 thành 1976). Để tiếp tục củng cố vỏ bọc nhằm trốn tránh sự truy lùng của cơ quan công an, hắn đã lân la làm quen và kết duyên với người con gái ở thôn Dũng Vi Hạ, xã Dũng Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình. Với vỏ bọc như vậy, hắn tin tưởng rằng, cơ quan điều tra sẽ không thể phát hiện ra.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đối tượng truy nã, Phòng truy nã Công an tỉnh đã vào cuộc, lập k ế hoạch truy bắt. Khó khăn lớn nhất với các trinh sát là đối tượng lẩn trốn quá lâu, có nhiều thay đổi về hình dạng và thường xuyên thay đổi địa bàn.

 

Lẩy giở từng trang hồ sơ đối tượng, thiếu tá Nguyễn Trọng Trí - Đội trưởng đội truy tìm cho biết: phát hiện tung tích đối tượng, các trinh sát phải đóng giả nhiều vai khác nhau, từ những người buôn đất đến người xe ôm… Được sự phối hợp đắc lực của Công an các đơn vị trong cả nước, các trinh sát phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở quê vợ tại Vũ Thư - Thái Bình. Nắm bắt được thông tin đó, ngày 7/1/2011, các trinh sát có mặt tại Thái Bình. Mặc cho không khí lạnh tăng cường, giá rét, các trinh sát vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, xác định nơi đối tượng lẩn trốn. Tại đây, được sự hỗ trợ của Công an địa phương, các trinh sát tiếp cận  khu vực đối tượng ẩn náu. Khoảng 19h, phát hiện đối tượng có mặt tại nhà, các trinh sát ập thẳng vào. Tuy nhiên, tên Khánh và gia đình chống trả hết sức quyết liệt, tấn công lực lượng truy bắt. Cũng thời điểm này, người dân hiếu kỳ cũng có mặt khiến cho cuộc truy bắt càng trở nên khó khăn, nguy hiểm. Với th ân hình to khoẻ, thái độ hung hăng, côn đồ, Khánh vùng vẫy cướp chiếc còng số 8, khiến cho các trinh sát bị rách tay, chảy máu. Khoảng 30 phút chiến đấu quyết liệt, các trinh sát mới khống chế được đối tượng.

 

Như vậy, sau hơn 8 năm lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, đối tượng đã phải cúi đầu chịu tội trước tinh thần quả cảm, mưu trí của các trinh sát phòng Truy nã tội phạm- Công an tỉnh.

           

          

 

                                                                   Như Hùng- Ngô Thuỷ

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục