Nữ dân quân du kích phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2012.

Nữ dân quân du kích phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2012.

(HBĐT) - Nhẩm tính về thời gian theo những con số thì đến nay đã hơn 67 năm kể từ khi lớp huấn luyện quân sự đầu tiên của tỉnh (tháng 2/1945) được tổ chức ở vùng rừng núi Giằng Sèo (Tu Lý - Đà Bắc). Nhưng với lớp chiến sỹ đầu tiên của tỉnh như ông Nguyễn Văn Hậu, bà Lê Thị Tâm vẫn không thể quên những tháng ngày sôi sục khí thế chuẩn bị khởi nghĩa cách mạng, giành chính quyền. Từ buổi sơ khai ấy, lớp chiến sỹ cộng sản đầu tiên ấy đã vượt qua vô vàn những khó khăn, tích cực xây dựng phong trào cách mạng, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

 

Dù tuổi cao, da mồi, trí nhớ giảm sút nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện cũ thì cả ông Nguyễn Văn Hậu, bà Lê Thị Tâm lại như sôi nổi hơn trong những câu chuyện từ những miền ký ức sâu thẳm như sống lại khí phách tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết. Đó là khí thế sục sôi phong trào đấu tranh chống lại sự áp bức bóc lột của kẻ xâm lược và bè lũ tay sai, củng cố LLVT trong những ngày đầu thành lập chính quyền cách mạng non trẻ sau Cách mạng Tháng 8/1945.  

cái tuổi 90, nhưng trí lực của bà Lê Thị Tâm vẫn còn dồi dào như  dòng chảy, khí phách của một chiến sỹ cộng sản kiên trung. Những miền ký ức từ sâu thẳm trong tâm tưởng dội về với thời điểm những ngày mùa thu lịch sử năm 1945. Trở về từ lớp huấn luyện quân sự ở chiến khu Giằng Xèo, hơn 30 chiến sỹ LLVT đầu tiên đã tỏa về các địa phương trong tỉnh mở rộng, thúc đẩy sự phát triển các phong trào Việt Minh. Những nơi họ đến như những hạt giống đỏ, gieo mầm cách mạng đã tạo nên khí thế đấu tranh sục sôi. Từ Phương Lâm, Thịnh Lang, phố Đúng phong trào đã lan nhanh, lan rộng ra toàn tỉnh. Sau lớp huấn luyện quân sự ở chiến khu Giằng Sèo, các lớp huấn luyện quân sự đã tiếp tục được mở ở nhiều nơi. Từ Tu Lý đến Hiền Lương vào đến Mường Diềm (Đà Bắc) rồi đến Thạch Yên (Cao Phong), Mường Khói (Lạc Sơn)... Cùng với các lớp huấn luyện quân sự là sự phát triển mạnh mẽ của các đội tự vệ vũ trang. Các đội tự vệ cứu quốc ở Lương Sơn, Mai Đà, Lạc Sơn, Kỳ Sơn, thị xã Hoà Bình... với quân số lên tới hàng nghìn đội viên. Phong trào quần chúng mạnh, các đội tự vệ vũ trang được củng cố đã trở thành nền tảng cho các cuộc đấu tranh cách mạng. Đặc biệt là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân chỉ trong vòng 10 ngày (17 - 26/8/1945) góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong mùa thu lịch sử. Nói về sự lớn mạnh, trưởng thành của LLVT, trong câu chuyện của mình, bà Lê Thị Tâm bảo: Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 8, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ nhưng các đội tự vệ vũ trang đã được kiện toàn, lớn mạnh nhanh chóng, nhất là khi thực dân Pháp quay lại tái chiếm tỉnh Hoà Bình. Từ chỗ chỉ có thể làm chậm bước tiến trong các đợt càn quét của địch, các đơn vị LLVT đã từng bước được củng cố vững chắc, đủ sức chặn đánh địch giành được những thắng lợi quan trọng như trận đánh đầu tiên của quân, dân Đà Bắc ở suối Voi dưới sự chỉ huy của anh hùng Triệu Phúc Lịch đã tiêu diệt hàng trăm tên địch. Đặc biệt, ngay trong những ngày đầu thực dân Pháp tiến công Hoà Bình (1947), các đơn vị bộ đội địa phương dù còn non trẻ, thiếu về trang bị vũ khí nhưng đã phối hợp với các lực lượng, tổ chức đánh địch một cách quyết liệt. thu - đông năm 1949 trong chiến dịch Lê Lợi, các đơn vị bộ đội chủ lực đã phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích đồng loạt bao vây, tấn công đồn bốt địch trên đường 6, đường 12A, đường 21, đường 15 và trên sông Đà... Trong chiến dịch này, ta đã tiêu diệt và bức rút 30 đồn, bốt giặc, diệt hàng trăm tên địch, phá huỷ hàng chục xe quân sự, giải phóng một khu vực rộng lớn, phá vỡ hành lang đông - tây của địch đập tan âm mưu lập xứ Mường tự trị của địch. Trong chiến dịch biên giới thu - đông 1950, trước sức tấn công mạnh mẽ của quân và dân ta, địch phải rút khỏi Hoà Bình. Trong chiến dịch này có những trận đánh điển hình như trận đánh của dân quân du kích xã Mông Hóa phối hợp với đại đội 16 (Kỳ Sơn), bộ đội chủ lực phục kích tại cầu Dụ tiêu diệt 34 xe cơ giới và hàng trăm tên địch; trận Giang Mỗ (Bình Thanh - Cao Phong) ta diệt 10 xe cơ giới, trong đó có cả xe tăng. Những trận đánh đó đã mở đầu cho những trang sử vẻ vang của quân và dân Hoà Bình góp phần cùng với cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập dân tộc.  

Nhìn lại chặng đường 65 năm, LLVT tỉnh đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Có được sức vóc đó theo Thiếu tướng Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh là do LLVT tỉnh đã được lòng dân nuôi dưỡng và LLVT tỉnh đã luôn vững vàng trưởng thành từ lòng dân, trở thành lực lượng nòng cốt, điểm tựa cho nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc.  

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT tỉnh lại một lần nữa thể hiện được vai trò cách mạng. Hàng nghìn con em ưu tú của tỉnh đã tình nguyện lên đường nhập ngũ chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công xuất sắc. ở hậu phương, quân và dân trong tỉnh đã xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc. Mỗi bản, làng trở thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ. Bộ đội địa phương, dân quân du kích phối hợp với bộ đội chủ lực tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều hướng đánh thắng cuộc chiến tranh bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, lập chiến công bắn rơi máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái, góp phần cùng các lực lượng phòng không làm nên chiến thắng 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không lịch sử trên bầu trời miền Bắc.  

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, LLVT tỉnh đã khẳng định được vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, LLVT tỉnh đã gắn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng với phát triển KTXH địa phương, tham gia có hiệu quả các phong trào XĐGN, phong trào đền ơn - đáp nghĩa, luôn là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  

                                                                                     

                                                                       Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục