Hành lang cầu Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) dành cho người đi bộ bị lấn chiếm để họp chợ làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Hành lang cầu Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) dành cho người đi bộ bị lấn chiếm để họp chợ làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

(HBĐT) - Thực hiện Tháng cao điểm về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ (ATĐB), Ban ATGT tỉnh đã ban hành văn bản về việc kiểm tra công tác giải tỏa hành lang ATĐB năm 2012 và thành lập 2 đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở GT-VT làm trưởng đoàn, các thành viên trong đoàn là thành viên Ban ATGT tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban của Sở GT-VT có chuyên môn trong công tác quản hành lang ATĐB.

 

Qua hơn 1 tháng triển khai, nét nổi bật trong Tháng cao điểm về xử lý vi phạm hành lang ATĐB đã được UBND các huyện, thành phố triển khai khá đa dạng, phong phú, nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các phương tiện truyền thông lưu động, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh và vận động các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm hành lang ATGT đường bộ tự giác tháo dỡ di dời. Nhiều địa phương đã xuống từng hộ gia đình trên các tuyến đường giải tỏa để tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không vi phạm hành lang ATĐB như: TP Hòa Bình tổ chức ký cam kết không vi phạm đối với 530 trường hợp. Huyện Tân Lạc có 189 trường hợp, Lạc Sơn 8 trường hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Toàn tỉnh tháo dỡ 1.606 m2 mái che, mái vẩy, 316 biển quảng cáo, chặt, tỉa 2.243 cây xanh, tuyên truyền, nhắc nhở trên 3.300 trường hợp, đào, đắp, thu dọn đất 147 m3 đá sạt lở và vật liệu xây dựng, tháo dỡ trên 200 m tường bao...

 

Tuy nhiên, trong đợt ra quân cưỡng chế, giải tỏa xử lý vi phạm hành lang ATĐB cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, đó là: các địa phương chưa xử lý được các trường hợp vi phạm đã xây dựng nhà kiên cố hoặc các trường hợp được cấp GCNQSD đất trong hành lang ATĐB; tập trung giải tỏa vi phạm hành lang  ATĐB trên một số tuyến đường chính và ở các khu vực thị trấn, thị tứ; nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các lực lượng chức năng tham gia công tác cưỡng chế, giải tỏa còn hạn hẹp. Việc xác định thời điểm xây dựng của các công trình nằm trong phạm vi hành lang ATĐB còn khó khăn. Một số công trình xây dựng trong phạm vi hành lang ATĐB đã được chính quyền địa phương cấp GCNQSD đất hoặc một số công trình đã có kế hoạch đền bù nhưng chưa có nguồn kinh phí để chi trả. Tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang ATĐB để bán hàng, họp chợ gây cản trở, ách tắc giao thông diễn ra khá phổ biến.

 

Ông Phạm Anh Quý, Phó Giám đốc Sở GT-VT, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Trong tháng 9 và những tháng cuối năm, Ban ATGT tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang ATĐB, đặc biệt là các trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và chuyển cho chính quyền địa phương xử lý. Xử lý theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật đối với những trường hợp có công trình xây dựng trong phạm vi hành lang ATĐB có GCNQSD đất. Bố trí nguồn kinh phí cho công tác cưỡng chế giải tỏa hành lang ATĐB. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất nguồn kinh phí đối với những trường hợp nằm trong diện đền bù nhưng chưa có kinh phí thực hiện.

   

 

                                                                     Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục