(HBĐT) - Báo Hòa Bình nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Liên, tổ 20, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) phản ánh về việc: Gia đình bà có mảnh vườn khoảng 200 m2 liền kề thửa đất 265, tờ bản đồ số 40 với diện tích 97,3 m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

 

Mảnh vườn đó, gia đình bà khai hoang, phục hóa từ 20 năm trước, đến nay cây đã to và cho thu hoạch thường xuyên, đem lại nguồn tài chính nuôi sống gia đình bà. Năm 2008, Phòng TN-MT thành phố Hoà Bình có công văn gửi đến các xã, phường thông báo đến các hộ gia đình đang sử dụng đất làm nhà ở có nhu cầu hợp thức hóa QSDĐ và cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhưng ông tổ trưởng tổ 20, phường Tân Hòa cố tình không thông báo đến các hộ dân nên gia đình bà chưa hợp thức hóa được mảnh đất đó. Ngày 30/12/2013, gia đình bà nhận được thông báo của ông tổ trưởng tổ 20 về việc chặt cây cối để giao đất cho KDC làm sân chơi. Sáng 18/5, ông tổ trưởng, Bí thư chi bộ và nhiều người dân trong KDC đã chặt cây, tháo dỡ hàng rào, san lấp mặt bằng tại khu đất 200 m2 của gia đình bà...

 

Qua tìm hiểu theo nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Liên được biết: Gia đình bà Liên được Tổng Công ty XDTĐ Sông Đà bán thanh lý một gian nhà (năm 1995) thuộc dãy E3, TK 5, diện tích xây dựng 15 m2. Vì diện tích gian nhà quá hẹp nên hộ gia đình bà Liên và một số hộ trong khu vực này đã cơi nới phần đất phía sau nhà được thanh lý. Đến năm 2002, các hộ được đo đạc địa chính theo hiện trạng sử dụng đất. Ngày 18/8/2003, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1295 xét chế độ miễn giảm theo Quyết định số 853 của Chính phủ cho các hộ tham gia xây dựng thủy điện Sông Đà, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Liên. Năm 2006, hộ bà Nguyễn Thị Liên được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thửa đất số 265, tờ bản đồ số 40, diện tích 97,30 m2.

 

Về mảnh đất gần 200 m2 có nguồn gốc là đất công trường bàn giao cho UBND tỉnh, UBND tỉnh bàn giao cho UBND phường Tân Hoà quản lý với tổng diện tích khu sân 1 là 377 m2 và khu sân 2 với 142,8 m2. Mảnh đất 200 m2 thuộc khu sân 1, trước đó, 18 hộ gia đình xung quanh khu đất (trong đó có hộ bà Liên) đã tận dụng tăng gia sản xuất. Theo cán bộ địa chính phường Tân Hoà, khu đất này không phải là đất do các hộ gia đình cũng như hộ bà Liên khai hoang, phục hoá mà là đất công tỉnh giao cho phường quản lý. Đồng chí Trịnh Hải Yến, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa cho biết: Diện tích đất này UBND phường dự kiến đề nghị UBND thành phố xem xét, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ để làm khu vui chơi cho nhân dân KDC tổ 13-20 theo quy định của pháp luật. Trước thực tế KDC chưa có sân phục vụ cho các hoạt động tập thể, phong trào và theo đề nghị của KDC tổ 13-20 cùng với biên bản thống nhất tận thu cây cối của 17 hộ có trồng cây trên khu đất này, ngày 24/12/2013, UBND phường Tân Hòa đã có biên bản xác định mốc giới và diện tích đất công thuộc tổ 20; nhất trí tạm giao cho KDC sử dụng khu đất trên để cải tạo thành khu vui chơi, hoạt động tập thể của KDC.

 

Về việc năm 2008 có công văn của Phòng TN&MT thành phố Hòa Bình đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố thông báo đến các hộ gia đình đang sử dụng đất làm nhà ở nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch dân cư đến UBND các xã, phường để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hợp thức hóa QSDĐ theo quy định (thông báo này đã được UBND phường dán công khai tại UBND phường) nhưng ông tổ trưởng tổ 20 đã không thông báo cho gia đình bà Liên. Ông Nguyễn Duy Xuân, tổ trưởng tổ 20 cho biết: Dựa trên nội dung công văn của Phòng TN&MT và hướng dẫn của cán bộ địa chính phường Tân Hòa, trên địa bàn KDC tổ 20 không có hộ sử dụng đất thuộc diện được cấp giấy chứng nhận QSDĐ như công văn nêu nên ông không thông báo với người dân trong KDC. Mảnh đất  200 m2 mà gia đình bà Nguyễn Thị Liên nói tới là mảnh đất nằm trong khu đất UBND phường được UBND tỉnh giao cho quản lý và đã có dự kiến đề nghị UBND thành phố xem xét, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ làm khu vui chơi, hoạt động tập thể cho nhân dân KDC tổ 20. Cũng theo ông Nguyễn Duy Xuân, 17 hộ dân trồng hoa màu, cây cối trên diện tích đất này đều đã thống nhất tận thu cây cối, hoa màu trả mặt bằng để KDC làm khu vui chơi, riêng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liên không đồng tình mặc dù đại diện KDC đã nhiều lần đến tuyên truyền, vận động gia đình. Vì quá nhiều lần đến tuyên truyền, vận động gia đình bà Liên không chấp thuận ngày 12/9/2013, ông đã thông báo bằng văn bản về việc thu hồi hoa màu và bảng áp giá tiền đền bù cây cối, hoa màu trên diện tích đất này. Ông Xuân cho biết, việc tổ trưởng tổ dân phố ra thông báo là không đúng thẩm quyền và việc làm này cũng không báo cáo với UBND phường. Vì 17 hộ dân khác đã bàn giao mặt bằng, nhân dân trong tổ bức xúc vì không có điểm hoạt động cộng đồng, hơn nữa tổ đã được UBND phường Tân Hoà đồng ý tạm giao khu đất này cho tổ sử dụng trong khi chỉ còn hộ gia đình bà Liên không đồng tình nên ngày 8/5/2014, tổ nhân dân đã chặt cây cối tại khu đất gia đình bà Liên sử dụng để giải phóng mặt bằng làm khu vui chơi cho tổ.

 

Bà Trịnh Hải Yến, Chủ tịch UBND phường Tân Hoà cho biết: Quan điểm của UBND phường là đồng ý cho tổ 20-13 mượn khu đất đó làm khu vui chơi của KDC, tiếp tục tuyên truyền, giải thích để gia đình bà Liên hiểu, đồng tình với chủ trương của phường cùng vì lợi ích chung của cộng đồng. Nếu sau này phường cần sử dụng khu đất đó vào mục đích khác, tổ có trách nhiệm giao lại đất cho phường.

 

                                                                      

 

                                                                Hồng Duyên

 

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục